EU bất đồng trong gia hạn trừng phạt Nga

(Kiến Thức) - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã thất bại trong việc tiến tới đồng thuận về gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga.

“Thời hạn của các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga sẽ liên quan chặt chẽ đến việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk, nói trong cuộc họp báo sau buổi làm việc đầu tiên của cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ.
“Chúng ta phải tiếp tục giữ các biện pháp trừng phạt đến khi nào thỏa thuận Minsk được thực hiện đầy đủ”, ông nhắc lại, và gợi ý rằng các lệnh trừng phạt Nga có thể sẽ kéo dài đến hết năm 2015.
Thủ tướng Luxembourg, ông Xavier Bettel xác nhận, bất kỳ quyết định nào khác liên quan đến các biện pháp trừng phạt Nga đều tùy thuộc vào tình hình ở Ukraine.
Thỏa thuận Minsk đề ra kế hoạch cải cách chính trị ở Ukraine nhằm giảm  tập trung quyền lực và đưa ra một quy chế đặc biệt cho các tỉnh ly khai ở miền Đông nước này. Thỏa thuận này yêu cầu Ukraine ban hành một quy chế giao quyền tự trị vĩnh viễn cho khu vực Lugansk và Donetsk, hiện là các nước Cộng hòa tự xưng, với thời hạn đến cuối năm 2015.
EU bat dong trong gia han trung phat Nga
Các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc họp tại Brussel, Bỉ hôm 19/3.
Năm 2014, Liên minh châu Âu, cùng với Mỹ, đã ban hành nhiều đợt trừng phạt Nga, nhưng các biện pháp trừng phạt lần cuối đã gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế của châu Âu, khi họ phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga.
Liên minh châu Âu đã từng do dự trong việc đưa ra các lệnh trừng phạt trong lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và năng lượng của Nga cho đến khi máy bay của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi trên không phận Ukraine vào giữa mùa hè năm 2014.
Quyết định về việc có kéo dài lệnh trừng phạt, đòi hỏi phải có sự thống nhất trong liên minh, có khả năng sẽ được đưa ra trong “những tháng gần nhất”, Hội đồng Liên minh châu Âu cho hay.
Một nguồn tin ngoại giao châu Âu nói với hãng tin TASS rằng, quyết định kết nối việc kéo dài các biện pháp trừng phạt với việc thực hiện thỏa thuận Minsk không có nghĩa là các biện pháp này sẽ được kéo dài. Lời tuyên bố này chỉ là dấu hiệu EU muốn bảo đảm các điều khoản trong thỏa thuận Minsk được thực hiện đầy đủ.

Hà Lan bác thông tin MH17 bị tên lửa Buk bắn hạ

(Kiến Thức) - Hà Lan đã bác bỏ thông tin cho rằng, máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị tên lửa Buk bắn hạ.

Ủy ban An toàn Giao thông Hà Lan (DSB) đã phản ứng trước bản tin do Đài truyền hình RTL công bố rằng, máy bay MH17 bị tên lửa trên bắn hạ.
Ha Lan bac thong tin MH17 bi ten lua Buk ban ha
Các công nhân di dời xác máy bay Malaysia ở khu vực hiện trường gần làng Hrabove, đông Ukraine ngày 20/11/2014.

"Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang diễn ra và tập trung vào nhiều nguồn chứ không chỉ dựa vào những mảnh đạn". Trong kết luận sơ bộ công bố hồi năm ngoái, DSB cho biết, máy bay Malaysia đã vỡ thành nhiều mảnh trên không trung sau khi nó bị các vật thể có tốc độ cao từ bên ngoài va vào. Tuy nhiên, báo cáo này không chỉ ra nguồn gốc của các vật thể đó", trích tuyên bố của ủy ban này.

"NATO sẽ không chấp nhận Ukraine vào liên minh"

(Kiến Thức) - Nhà khoa học chính trị Mỹ, Zbigniew Brzezinski, cho rằng
cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine là đưa ra lời đảm bảo Ukraine sẽ không tham gia NATO.

“Thay vì đưa ra các lệnh trừng phạt và lên án Nga, Tổng thống Mỹ Barack Obama nên đưa ra một kế hoạch tốt, có thể chấp nhận được, nhằm giải quyết vấn đề xung đột ở Ukraine”, tờ báo Times của Anh đưa tin.
Theo ông Brzezinski, cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine là đưa ra lời đảm bảo Ukraine sẽ không tham gia NATO.

Gia hạn trừng phạt Nga, PACE tự trừng phạt mình

(Kiến Thức) - Việc gia hạn các lệnh trừng phạt nhằm vào các đoàn đại biểu Nga, Hội đồng Nghị viện châu ÂU (PACE) đã tự trừng phạt mình.

Việc gia hạn các lệnh trừng phạt nhằm vào các đoàn đại biểu Nga, Hội đồng Nghị viện châu ÂU (PACE) đã tự trừng phạt mình, tự đưa mình rời khỏi trò chơi trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine và tự tay xóa bỏ các cơ hội để làm việc với Nga, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hạ viện Nga – ông Aleksei Puskov cho hay trên kênh truyền hình Rosiya -1 vào 2/2.
Gia han trung phat Nga, PACE tu trung phat minh
 Ông Sergei Puskov - Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hạ viện Nga.
Một vài thành viên của PACE, theo ý kiến của tôi, không nhận ra rằng khi họ đưa ra các lệnh trừng phạt và khi chúng tôi chúc mừng họ về quyết định “khôn ngoan” này, họ đã mất tất cả vai trò của họ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine và cũng đã cắt đứt tất cả mối liên hệ với Nga, ông Pushkov cho hay. Hơn nữa, các nhà lập pháp châu Âu đã không nhận ra rằng sau khi chối bỏ các quyền hạn của Nga ở Strasbourg, “họ không còn có thể đưa ra bất cứ yêu cầu với Nga nữa”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới