Du xuân không đội mũ bảo hiểm, nhiều người mang ‘giấy phạt’ về nhà

Trong dịp nghỉ Tết, nhiều người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ hay vi phạm quy định về nồng độ cồn bị lực lượng chức năng xử phạt.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân Thủ đô đi xe máy không đội mũ bảo hiểm hay vô tư vượt đèn đỏ, uống rượu bia rồi tham gia giao thông.

Du xuan khong doi mu bao hiem, nhieu nguoi mang ‘giay phat’ ve nha
Du xuan khong doi mu bao hiem, nhieu nguoi mang ‘giay phat’ ve nha-Hinh-2
Nhiều người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Sau ít phút lập chốt tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Anh Đặng Đ. N., đi xe máy mang BKS 29M1 – 872.XX không đội mũ bảo hiểm, dù trên xe có mũ.

Du xuan khong doi mu bao hiem, nhieu nguoi mang ‘giay phat’ ve nha-Hinh-3
Du xuan khong doi mu bao hiem, nhieu nguoi mang ‘giay phat’ ve nha-Hinh-4
Mặc dù mang theo mũ bảo hiểm nhưng anh N. không đội
Du xuan khong doi mu bao hiem, nhieu nguoi mang ‘giay phat’ ve nha-Hinh-5
Anh N. đã bị tổ công tác xử phạt 500 nghìn đồng

Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt anh N. 500 nghìn đồng với lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Chị Đỗ H. A (Thành Công, Ba Đình) giải thích lý do không đội mũ bảo hiểm là do ngày Tết, chỉ đi cự ly gần nên chủ quan.

Không chỉ xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, Tổ công tác còn tiến hành đo nồng độ cồn với các trường hợp có biểu hiện nghi vấn.

Du xuan khong doi mu bao hiem, nhieu nguoi mang ‘giay phat’ ve nha-Hinh-6

Nhiều người dân ủng hộ việc công an kiểm tra và xử phạt nghiêm người dân vi phạm. Anh Bùi Đình Huy, điều khiển xe máy mang BKS 29H2 – 073.XX vui vẻ khi tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

“Tôi thấy việc kiểm tra này nên làm, bởi nhiều người thường sử dụng rượu bia vào dịp Tết rồi tham gia giao thông, rất nguy hiểm cho bản thân và người khác”, anh Huy chia sẻ.

Anh Nguyễn Tuấn (Ngọc Hà, Ba Đình) đang cùng vợ và con trai đi chúc Tết gia đình thì được tổ công tác dừng xe yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Anh Tuấn cho hay, mình ủng hộ lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm này.

“Từ khoảng 1 - 2 năm trở lại đây, báo, đài nói nhiều về việc uống rượu bia rồi lái xe bị xử phạt nặng nên đi khi chúc Tết không còn tình trạng ép nhau uống rượu nữa. Bản thân tôi khi đi chúc Tết được mời rượu cũng chỉ nhấc chén lên, đặt chén xuống cho vui chứ không uống”, anh Tuấn cho biết.

Đại úy Lê Thanh Bình, cán bộ Đội CSGT số 3 thông tin, trong những ngày nghỉ Tết, người dân thường có tâm lý chủ quan vì thấy đường vắng vẻ, nghĩ ngày Tết lực lượng CSGT không xử phạt nên không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ hay chở quá số người quy định.

Một số người cho rằng ngày Tết, phải có chén rượu, cốc bia mới vui nên thường sử dụng rồi tham gia giao thông. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông nên lực lượng chức năng sẽ liên tục ứng trực trên đường để xử lý vi phạm.

“Chúng tôi cương quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Không vì kiêng nể ngày Tết mà xuê xoa, bỏ qua vi phạm”, Đại úy Lê Thanh Bình cho biết.

Hà Nội: Những công trình giao thông nào sẽ hoàn thành trong năm 2022?

Dự kiến, trong năm 2022, TP Hà Nội sẽ hoàn thành hàng loạt công trình, dự án giao thông lớn đưa vào vận hành góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Ha Noi: Nhung cong trinh giao thong nao se hoan thanh trong nam 2022?
 Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội: Dự kiến đưa vào khai thác đoạn trên cao vào tháng 12/2022. Trước đó, tháng 11/2021, Cát Linh - Hà Đông trở thành tuyến tàu điện đầu tiên ở thủ đô vận hành thương mại.
Ha Noi: Nhung cong trinh giao thong nao se hoan thanh trong nam 2022?-Hinh-2
 Ngày 29/11/2021, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thị sát công trường và yêu cầu vận hành đoạn trên cao dự án này vào năm 2022. Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho hay hiện tiến độ tổng thể của dự án đạt khoảng 74%, trong đó đoạn trên cao 89,5% và đoạn đi ngầm 33%. Đoạn trên cao dài 8,5 km từ Depot Nhổn đến ga S8 (Đại học Giao thông Vận tải).

Dấu ấn Liên Xô giữa lòng núi non trùng điệp Cao Bằng

Nằm lọt thỏm trong lòng dãy Phia Oắc, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), mỏ thiếc Tĩnh Túc là dấu ấn đậm nét của Liên Xô còn lại ở vùng địa đầu Tổ quốc.

Dau an Lien Xo giua long nui non trung diep Cao Bang

Từ thành phố Cao Bằng, ngược Quốc lộ 34 khoảng 50 km sẽ đến mỏ thiếc Tĩnh Túc, nằm ở thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình. Ra đời từ năm 1955 dưới sự giúp đỡ của Liên Xô, Mỏ thiếc Tĩnh Túc (nay là Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng) trở thành nhà máy hiện đại nhất Đông Nam Á vào thời kỳ đó. Đây cũng được xem là đứa con đầu lòng của nền khai khoáng, luyện kim màu của Việt Nam. 

Tin nóng 2/2: Nam thanh niên tử vong bất thường trên đường

Nam thanh niên tử vong bất thường trên đường; Hai vợ chồng tử vong trong phòng ngủ sau tiếng nổ lớn; Nổ kho đạn ở Gia Lai... là những tin nóng ngày 2/2.

Tin nong 2/2: Nam thanh nien tu vong bat thuong tren duong

Nam thanh niên tử vong bất thường trên đường: Tối 1/2, một số người qua lại trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP HCM) nghe tiếng hô hoán, va chạm mạnh và thấy một người đàn ông phóng xe ngược chiều mất dạng. Người dân chạy đến hiện trường thì thấy một thanh niên nằm dưới đường, đã tử vong. Hiện Công an TP Thủ Đức đang điều tra, làm rõ. 

Tin nong 2/2: Nam thanh nien tu vong bat thuong tren duong-Hinh-2

Nổ kho đạn ở Gia Lai: Sáng 2/2, Kho K870 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng) tại huyện Ia Gai, tỉnh Gia Lai, bất ngờ phát nổ lớn. Kho đạn được đặt tại khu vực xa khu dân cư, giáp ranh giữa phường Yên Thế (TP Pleiku) và xã Ia Sao (huyện Ia Grai). Ngay sau tiếng nổ, cột khói cao hàng chục mét bốc lên nghi ngút. Được biết vụ nổ không gây thiệt hại về người. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới