Dự thảo nghị quyết Thượng viện Mỹ chấp thuận đánh Syria

(Kiến Thức) - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã nhất trí về một dự thảo nghị quyết ủng hộ sử dụng vũ lực đối với Syria.

Một cuộc họp của Thượng viện Mỹ
Một cuộc họp của Thượng viện Mỹ
Bản dự thảo này giới hạn thời gian là 60 ngày cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào, đồng thời cũng cấm đưa bộ binh vào Syria.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Mỹ cần phải hành động trước cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học “không thể chối cãi” của chế độ Assad.
Trước đó Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner thuộc Đảng Cộng hòa cũng đã lên tiếng ủng hộ kêu gọi hành động quân sự của Tổng thống Obama.
“Không thể nói suông”
Theo bản dự thảo nghị quyết mà hãng tin Pháp AFP có được, các thượng nghị sỹ Mỹ chỉ muốn sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Syria một cách “hạn chế và có tính toán”.
Dự thảo nghị quyết nói trên viết rằng tổng thống “có thể kéo dài” thời hạn tấn công sau 60 ngày thêm 30 ngày nữa, nếu Quốc hội Mỹ phê chuẩn lần nữa.
Sự cho phép này “không bao gồm triển khai các lực lượng vũ trang của Mỹ trên lãnh thổ Syria để tham gia chiến đấu”, dự thảo nói rõ.
Dự thảo nói trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Kerry ra điều trần trước Ùy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.
Ông Kerry nói có bằng chứng không thể nào nghi ngờ rằng lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên kế hoạch cho vụ tấn công hóa học ở ngoại ô Damascus hôm 21/8. Ông nói với các thượng nghị sỹ rằng Tổng thống Obama không muốn nước Mỹ tham chiến mà chỉ muốn “làm rõ và khẳng định rằng nước Mỹ sẽ làm đúng những gì đã nói”.
Nếu Mỹ đứng ngoài, ông nói, thì việc này sẽ khích lệ các nước khác tìm cách sở hữu vũ khí giết người hàng loạt.
Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cũng có mặt trong buổi điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Ông Hagel nói: “Nếu Mỹ không hành động sẽ làm tổn hại uy tín của những cam kết an ninh khác của Mỹ, trong đó có cam kết của tổng thống ngăn chặn Iran có vũ khí hạt nhân”.
Dân Mỹ phản đối
Tuy nhiên phóng viên BBC Jane O’Brien ở Washington nhận định rằng ông Obama vẫn sẽ rất khó khăn trong việc thuyết phục công chúng Mỹ ủng hộ hành động quân sự chống Syria. O’Brien cho biết cuộc thăm dò dư luận cho số người dân Mỹ phản đối bất kỳ sự can dự nào vào cuộc xung đột ở Syria đang ngày càng tăng, 60% người Mỹ phản đối tấn công quân sự.
Trước đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết theo Hiến chương LHQ, một hành động quân sự chỉ được cho phép với mục đích tự vệ hoặc với sự đồng ý của Hội đồng Bảo an.
Ông nói rằng một phản ứng quân sự của Mỹ sẽ khiến tình hình thêm hỗn loạn nhưng nếu một khi vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria thì Hội đồng Bảo an cần phải đoàn kết và có hành động chống lại “tội ác chiến tranh khủng khiếp”.

Ba lý do khiến Mỹ quyết đánh Syria

Bất chấp việc một số quốc gia phương Tây, trong đó có Anh, quyết định không tham gia can thiệp quân sự chống Syria, Mỹ vẫn quyết tiến hành chiến dịch này.

Các quan chức chóp bu của chính quyền Obama họp bàn về Syria.
Các quan chức chóp bu của chính quyền Obama họp bàn về Syria.
Vấn đề còn lại là thời điểm phát động cuộc chiến. Có không ít nhận định cho rằng những lý do chính để tiến hành cuộc tấn công này là một loạt những sự dối trá, không có cơ sở, một mớ những cái cớ, chỉ để biện minh cho một chính sách đã được lên kế hoạch từ lâu. Giới phân tích đã đưa ra 3 lý do thực sự khiến Mỹ quyết tấn công Syria.

Tổng thống Israel dọa thủ tiêu Tổng thống Syria?

Ngày 3/9, Tổng thống Israel Shimon Peres đã lên án Tổng thống Syria Bashar al-Assad, khẳng định rằng ông này "sẽ biến mất theo cách này hay cách khác".

Tổng thống Israel Shimon Peres dọa Tổng thống Assad.
Tổng thống Israel Shimon Peres dọa Tổng thống Assad. 
Trong buổi tiếp các đại sứ nhân dịp năm mới của Israel, ông Peres còn nhận định khó có khả năng Syria tấn công trả đũa Israel. Ông giải thích: "Nếu Syria tấn công, chúng tôi sẽ chiến thắng họ và đó là lý do tôi tin rằng điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi sở hữu một trong những hạ tầng an ninh và quân đội tốt nhất trong thế giới hiện đại".

Đối tác chiến lược Việt-Nga đi vào thực tiễn

(Kiến Thức) - Các chuyên gia Nga cho rằng kim ngạch thương mại song phương Nga-Việt Nam có mọi cơ hội thuận lợi để đạt mức 20 tỷ USD vào năm 2020.

 
Đồng thời, hai bên đều thấy rõ là phương pháp phát triển kinh tế thương mại và các quan hệ đầu tư truyền thống hiện thời đã không còn nhiều hiệu quả và cần có một cách tiếp cận mới chất lượng hơn. Trước hết, đó là việc thành lập các khu vực thương mại tự do với Việt Nam mà Nga sẽ tham gia trong khuôn khổ Liên minh Hải quan, cũng như phát triển các dự án ưu tiên, bổ sung thêm vào các dự án hợp tác đã có. Phát triển này hướng đến việc cân bằng quan tâm và lợi ích của cả hai bên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới