Dự kiến bỏ môn thứ ba, lớp 10 chỉ thi Toán và Ngữ văn

Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên chỉ thi Toán và Ngữ văn nếu tổ chức thi tuyển.

Bộ GD-ĐT vừa gửi dự thảo tới các sở GD-ĐT và một số đại học, trường đại học có trường THPT để tiếp tục lấy ý kiến. Theo dự thảo, sở GD-ĐT căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế để quyết định phương thức tuyển sinh lớp 10 đối với từng trường hoặc nhóm trường.

Đáng chú ý, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được áp dụng khi số học sinh đăng ký vượt khả năng tiếp nhận. Trước đó, địa phương phải thực hiện các phương án điều phối, phân bổ học sinh nhưng vẫn không đủ chỗ học.

Trước đó, trong tháng 8, Bộ GD-ĐT đã lấy ý kiến sở GD-ĐT Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM về phương án chỉ thi Toán và Ngữ văn khi tuyển sinh lớp 10.
Trước đó, trong tháng 8, Bộ GD-ĐT đã lấy ý kiến sở GD-ĐT Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM về phương án chỉ thi Toán và Ngữ văn khi tuyển sinh lớp 10.

Trường THPT không chuyên chỉ thi 2 môn

Đối với trường THPT không chuyên, dự thảo đề xuất tổ chức thi 2 môn là Toán và Ngữ văn, thay vì 3 môn như hiện nay. Theo đó, môn Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút; môn Toán có thời gian làm bài 90 hoặc 120 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Với trường THPT chuyên, học sinh thi 2 môn chung là Toán, Ngữ văn và một môn chuyên. Mỗi môn chuyên có đề thi riêng nhằm tuyển chọn học sinh có năng khiếu ở môn chuyên đó.

Đề xuất này là thay đổi đáng chú ý so với quy chế hiện hành. Hiện kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba do sở GD-ĐT từng địa phương lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hằng năm. Một môn không được chọn làm môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Trước đó, trong tháng 8, Bộ GD-ĐT đã lấy ý kiến sở GD-ĐT Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM về phương án chỉ thi Toán và Ngữ văn khi tuyển sinh lớp 10.

Dự thảo điều chỉnh quy định tuyển thẳng, ưu tiên

Dự thảo cũng điều chỉnh quy định về tuyển thẳng và ưu tiên trong tuyển sinh lớp 10. Ba nhóm học sinh được tuyển thẳng vào THPT gồm học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS; học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người và học sinh khuyết tật.

Với các trường hợp khác, sở GD-ĐT được căn cứ điều kiện thực tế và quy định pháp luật để xác định đối tượng tuyển thẳng, bảo đảm công khai, công bằng và đúng mục tiêu.

Về điểm ưu tiên, mỗi học sinh chỉ được hưởng mức ưu tiên cao nhất. Điểm ưu tiên được cộng vào tổng điểm xét tuyển, với mỗi môn thi tính theo thang điểm 10.

Theo Bộ trưởng, khi cơ hội học tập được mở rộng, áp lực tuyển sinh và thi cử sẽ giảm.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo: Nói “bỏ IELTS” là không chính xác

Nhiều thay đổi trong tuyển sinh đại học từ 2027, trong đó có việc bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, nhằm tăng tính công bằng và minh bạch.

Dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học đề xuất từ năm 2027 sẽ không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung ngoài thang điểm chuẩn. Đây là điều chỉnh cấp thiết nhằm đưa mọi thí sinh dự tuyển vào cùng một ngành về chung một thước đo, giúp công tác tuyển sinh minh bạch, thực chất và bình đẳng hơn. Để làm rõ vấn đề này, PV báo Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc dư luận đang gọi đề xuất này là “bỏ điểm cộng IELTS” và liệu chứng chỉ ngoại ngữ cùng giải học sinh giỏi có còn giá trị từ năm 2027 hay không, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo khẳng định cách nói “bỏ IELTS” hay “không xét chứng chỉ ngoại ngữ” là hoàn toàn không chính xác. Dự thảo không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và cũng không phủ nhận thành tích của học sinh giỏi.

Đọc nhiều nhất

Sắp xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai

Sắp xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai

Viện KSND đã truy tố bị can Nguyễn Đức Anh tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án này dự kiến được TAND đưa ra xét xử vào đầu tháng 10.

Cháy kho xưởng trong đêm ở Hà Nội

Cháy kho xưởng trong đêm ở Hà Nội

Tối 23/9, một xưởng sản xuất bỉm rộng hơn 2.000 m2 tại xã Sơn Đồng, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Công tác PCCC được thực hiện khẩn trương xuyên đêm.

Tin mới

Sắp xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai

Sắp xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai

Viện KSND đã truy tố bị can Nguyễn Đức Anh tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án này dự kiến được TAND đưa ra xét xử vào đầu tháng 10.