Đội bóng Thái Lan sẽ họp báo ngay sau khi xuất viện

(Kiến Thức) - Theo tờ Bangkok Post, 12 thành viên đội bóng “Lợn hoang” cùng huấn luyện viên 25 tuổi sẽ có cuộc họp báo chính thức ngay sau khi xuất viện trở về với gia đình kể từ sau khi đội bóng này được giải cứu khỏi hang Tham Luang hôm 10/7.

Theo phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Sansern Kaewkamnerd, cuộc họp báo trên sẽ kéo dài trong 45 phút và được phát trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình lớn của nước này vào khoảng 18h chiều nay ngày 18/7 (theo giờ Hà Nội).
Tham gia buổi họp báo ngoài các thành viên đội bóng còn có sự xuất hiện của các bác sĩ tham gia điều trị trực tiếp cho các thành viên, đại diện lực lượng cứu hộ và cả gia đình các thành viên.
12 thành viên đội bóng "Lợn hoang" cùng huấn luyện viên Ekapol Chantawon (trái) và bác sĩ quân y Col Pak Loharachun (hàng sau, thứ ba từ phải sang) người ở lại với họ sau cùng trong chiến dịch giải cứu kéo dài từ 8/7-10/7. Ảnh: Bangkok Post.
12 thành viên đội bóng "Lợn hoang" cùng huấn luyện viên Ekapol Chantawon (trái) và bác sĩ quân y Col Pak Loharachun (hàng sau, thứ ba từ phải sang) người ở lại với họ sau cùng trong chiến dịch giải cứu kéo dài từ 8/7-10/7. Ảnh: Bangkok Post.
Cũng theo ông Kaewkamner, cuộc họp báo chiều tối nay 18/7 sẽ được kiểm soát cẩn thận để tránh khiến các cậu bé bị sốc khi trở thành tâm điểm của truyền thông. Các câu hỏi được đưa ra trong buổi họp báo sẽ được gửi tới trước cho một nhà tâm lý học kiểm định.
Theo đề xuất của Thống đốc tỉnh Chiang Rai, Prachon Prachsakul, nhóm cố vấn điều trị sức khỏe cho đội bóng Thái Lan sẽ thông báo vắn tắt tình trạng sức khỏe của mỗi thành viên và trả lời nhanh một số câu hỏi của truyền thông.
Để bảo vệ các thành viên cũng như gia đình các em trước tác động xấu của truyền thông, Thái Lan còn thành lập hẳn một nhóm cố vấn tâm lý lẫn pháp lý để hỗ trợ từng thành viên trở lại với cuộc sống bình thường trước khi xảy ra sự cố hôm 23/6 vừa qua.
Thư ký thường trực về sức khỏe cộng đồng Jessada Chokdamrongsuk tại Bệnh viện Chiangrai Prachanukroh nơi 13 thành viên đội bóng “Lợn hoang” đang được điều trị cho biết, sức khỏe của cả đội bóng đã được cải thiện đáng kể và mỗi người đã tăng căng trở lại từ 2-3kg kể từ khi được đưa ra khỏi hang Tham Luang.

Mời độc giả xem video: Thành viên đội bóng "Lợn hoang" lần đầu tiên trả lời phỏng vấn truyền thống kể từ khi được giải cứu hôm 10/7. (nguồn Channel News Asia)

Trước đó vào ngày 23/6, đội bóng “Lợn Hoang” lên kế hoạch khám phá hang Tham Luang Nang Non khoảng một giờ sau buổi tập bóng hôm nhưng bị mắc kẹt khi đang trở ra vì mưa lũ tràn vào hang làm ngập lối đi. Phải đến ngày 2/7 tức 9 ngày sau, 2 thợ lặn người Anh tìm thấy họ trên mỏm đá cách cửa hang 4km. Sau một chiến dịch giải cứu đầy kịch tính, 12 thành viên đội bóng nhí và huấn luyện viên được đưa ra ngoài sau 18 ngày mắc kẹt trong hang tối.

Thán phục sự nghiệp của Tổng thống Croatia xinh đẹp

(Kiến Thức) - Trước khi trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Croatia vào năm 2015, bà Kolinda Grabar-Kitarovic từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Ngoại giao Croatia hay Đại sứ của nước này tại Mỹ.

Than phuc su nghiep cua Tong thong Croatia xinh dep
Theo đó tháng 1/2015, bà Kolinda Grabar-Kitarovic giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Tổng thống Croatia và trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước này. Ảnh: Getty.

Than phuc su nghiep cua Tong thong Croatia xinh dep-Hinh-2
Được biết, trước khi trở thành Tổng thống, bà Kolinda Grabar-Kitarovic từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính trị của Croatia. Không chỉ vậy, con đường học vấn của bà cũng khiến nhiều người phải thán phục. Ảnh: Heavy.

Than phuc su nghiep cua Tong thong Croatia xinh dep-Hinh-3
Bà Kolinda Grabar sinh ngày 29/4/1968 tại Rijeka, Croatia. Năm học lớp 12, bà có cơ hội du học tại Mỹ và sống cùng với một gia đình bản xứ. Ảnh: Standardmedia.co.ke.

Than phuc su nghiep cua Tong thong Croatia xinh dep-Hinh-4
Bà tốt nghiệp trung học Los Alamos tại Los Alamos, bang New Mexico rồi tiếp tục học tại Đại học Zagreb. Năm 1992, bà tốt nghiệp đại học với bằng Cử nhân Nghệ thuật và Văn học bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Ảnh: AP.

Than phuc su nghiep cua Tong thong Croatia xinh dep-Hinh-5
Từ năm 1995 đến năm 1996, bà Kolinda tham dự các khóa học Diploma tại Học viện Ngoại giao Vienna. Năm 2000, bà lấy bằng Thạc sĩ về Quan hệ quốc tế từ Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Zagreb. Ảnh: Twitter.

Than phuc su nghiep cua Tong thong Croatia xinh dep-Hinh-6
Trong khoảng thời gian 2002-2003, bà giảng dạy tại Đại học George Washington. Bà cũng nhận được học bổng của Chính phủ tại Trường Kennedy và Harvard. Bà là một học giả thỉnh giảng tại nhiều trường đại học, nghiên cứu Quốc tế như tại Đại học Johns Hopkins. Ảnh: TASS. 

Than phuc su nghiep cua Tong thong Croatia xinh dep-Hinh-7
 Bà Kolinda "bén duyên" với chính trị vào năm 1992 khi trở thành cố vấn cho các bộ phận hợp tác quốc tế của Bộ Khoa học và Công nghệ Croatia. Ảnh: Zimbio.

Than phuc su nghiep cua Tong thong Croatia xinh dep-Hinh-8
Năm 1993, bà chuyển sang làm việc tại Bộ Ngoại giao Croatia với vai trò cố vấn. Trong khoảng thời gian 1995-1997, bà là người đứng đầu các bộ phận Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Croatia. Ảnh: Getty.

Than phuc su nghiep cua Tong thong Croatia xinh dep-Hinh-9
Từ năm 1997, bà bắt đầu làm việc tại Đại sứ quán Croatia ở Canada. Từ 1998-2003, bà trở thành ủy viên hội đồng của Bộ Ngoại giao Croatia. Ảnh: Văn phòng Tổng thống. 

Than phuc su nghiep cua Tong thong Croatia xinh dep-Hinh-10
Tháng 11/2003, bà được bầu vào Quốc hội Croatia và là một thành viên của Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ). Bà Kolinda giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Croatia từ năm 2005 đến năm 2008 và sau đó là Đại sứ Croatia tại Mỹ trong khoảng thời gian 2008-2011. Ảnh: Defense News.

Than phuc su nghiep cua Tong thong Croatia xinh dep-Hinh-11
Từ năm 2011 đến 2014, bà giữ chức vụ Phó tổng thư ký phụ trách ngoại giao công cộng của NATO và là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí trợ lý Tổng thư ký NATO. Ảnh: Wikimedia Commons.

Một ngày thường nhật của Tổng thống Nga Putin

Thích ăn kem, yêu thể thao, không uống rượu... chỉ là một vài trong số những điều thú vị về cuộc sống thường ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Putin có thói quen dậy muộn và dùng bữa sáng khi đã gần trưa.
 Ông Putin có thói quen dậy muộn và dùng bữa sáng khi đã gần trưa.

Nhiệm vụ mới đầy thách thức sau khi giải cứu đội bóng Thái Lan

Mặc dù đội bóng Thái Lan đã an toàn, lực lượng cứu hộ, nhân viên hậu cần và các nhà chức trách vẫn còn rất nhiều việc phải làm tại hang Tham Luang.

Nhiem vu moi day thach thuc sau khi giai cuu doi bong Thai Lan
Công nhân thu dọn đường ống sau quá trình giải cứu đội bóng Thái Lan. 

Đối với nhiều người, cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang dường như đã kết thúc khi toàn bộ 13 người được đưa ra ngoài an toàn. Nhưng với 260 người vẫn làm việc tại khu vực lầy lội xung quanh cửa hang, công việc vẫn còn ngổn ngang, thậm chí chỉ mới bắt đầu, theo Bangkok Post.

Lính Thái Lan Pipat Thong-urai là một trong những người làm việc tại địa điểm giải cứu.

“Công việc của tôi là lấy tất cả trang thiết bị được sử dụng ra khỏi hang và trả lại cho các tổ chức đóng góp”, anh nói trong khi kéo ống nhựa lớn ở cửa hang.

Binh nhì Pipat nói anh không biết công việc dọn dẹp này sẽ kéo dài bao lâu vì trong hang vẫn còn rất nhiều dụng cụ như ống, dây điện và máy bơm nước.

Nhiem vu moi day thach thuc sau khi giai cuu doi bong Thai Lan-Hinh-2
Hiện trong hang vẫn còn rất nhiều dụng cụ như ống, dây điện và máy bơm nước. 

"Đêm qua, trong khi tôi đang làm việc ở hang 3, nước dâng nhanh do mưa lớn, vì vậy đặc nhiệm SEAL yêu cầu chúng tôi nhanh chóng rời khỏi hang. Nước ngập vẫn đang là vấn đề", anh nói với Bangkok Post.

Pipat nói rằng mình tự hào vì đóng vai trò trong cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan. "Nhiệm vụ của tôi có thể nhỏ, nhưng tôi tự hào với nó", Pipat nói.

Trong một cái lều nhỏ gần cửa hang, Teerawut Janpha, kỹ thuật viên điện lực, đang kiểm tra máy phát điện mà anh dựng ở đây để cấp điện cho người làm việc bên trong hang động.

Teerawut có mặt tại hiện trường kể từ khi nhiệm vụ giải cứu bắt đầu vào tháng trước. Anh nói rằng mình sẵn sàng ở lại cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường.

"Hiện vẫn còn hàng trăm công nhân ở đây và họ cần điện, vì vậy công việc của tôi vẫn chưa xong”, Teerawut nói.

Cách lều của Teerawut một đoạn, Jamlonglak Saikaew, y tá đến từ bệnh viện ở Chiang Rai, là người giúp chăm sóc sức khỏe cho các công nhân.
Nhiem vu moi day thach thuc sau khi giai cuu doi bong Thai Lan-Hinh-3
Hiện vẫn còn hàng trăm công nhân ở đây và họ cần điện, Teerawut nói.  

"Trời mưa gần như mỗi ngày, vì vậy mọi người dễ nhiễm bệnh. Nhiều công nhân bị cảm lạnh và đau họng đến gặp tôi để xin thuốc hoặc lời khuyên", cô nói.

Jamlonglak thuộc nhóm 4 y tá tình nguyện đến Tham Luang để tham gia cuộc giải cứu. Nhóm của cô làm việc theo ca để chăm sóc tình nguyện viên khác và công nhân.

"Tại địa điểm cứu hộ, mọi người đều làm việc và đóng vai trò quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã làm được điều không tưởng. Tôi muốn nhìn thấy tình yêu và sự hợp tác này tiếp tục ở đất nước chúng tôi", nữ y tá nói.

Nhiem vu moi day thach thuc sau khi giai cuu doi bong Thai Lan-Hinh-4
Vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở khu vực hang Tham Luang. 

Cạnh lều y tế, Arthit Wannapan, viên chức của Cục Vườn Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật (DNP) Thái Lan, đang nhặt rác.

"DNP hiện đang cố gắng đánh giá thiệt hại do hoạt động cứu hộ gây ra với hang động. Chúng tôi cũng cố gắng biến nó thành địa điểm du lịch an toàn hơn, vì vậy chúng tôi hiện có rất nhiều việc phải làm", ông nói.

Phó tổng giám đốc DNP, Chongklai Worapongsathorn, cho biết cục của ông đang lên kế hoạch cải tạo hang Tham Luang và cảnh quan xung quanh, khi hang bị khoan một số lỗ trong quá trình giải cứu.

Để phòng sự cố tương tự, sẽ có những biển hiệu cảnh báo cho khách du lịch về những phần hang không được vào.

"Đối với DNP, nhiệm vụ đầy thách thức của chúng tôi vừa mới bắt đầu", ông nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới