Tướng Nguyễn Đức Chung được bầu làm Bí thư Đảng ủy CAHN

Google News

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tiếp tục được đại hội bầu làm Bí thư Đảng Ủy Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 4/7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ 27 nhiệm kỳ 2015-2020.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành Trung ương cùng 250 đại biểu đại diện cho các đảng viên trong toàn đảng bộ Công an thành phố Hà Nội. Đây cũng là Đại hội được thành phố Hà Nội chọn là đại hội điểm của thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.
Tuong Nguyen Duc Chung duoc bau lam Bi thu Dang uy CAHN
Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 
Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trình bày báo cáo chính trị của Đảng bộ Công an thành phố khóa 26, nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó nhấn mạnh, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo an ninh quốc gia trong mọi tình huống.
Hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng lên rõ rệt, phạm pháp hình sự được kiềm chế, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân giảm 23%, không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội, không có các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen công khai, lộng hành; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt gần 75%.
Trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị đã có bước chuyển rõ nét, không để phát sinh điểm nóng về trật tự an toàn giao thông. Công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có bước phát triển với hơn 1.000 mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm. Công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên được tăng cường. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 987 quần chúng ưu tú vào Đảng. Cơ chế Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt được đảm bảo và tăng cường.
Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an thành phố đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp và các mặt công tác công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn bảo vệ an ninh trật tự.
Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ Công an thành phố đề ra mục tiêu là: nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ Công an, Thành phố Hà Nội các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết: “Mục tiêu cao nhất là ngay sau Đại hội chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào việc chỉ đạo quyết liệt toàn bộ Công an thành phố thực hiện các nội dung, các chỉ tiêu nhằm tiếp tục thực hiện thành công các nội dung Đại hội đề ra đó là: đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Mục tiêu trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Đại hội Đảng bộ lần thứ 16 của thành phố và các sự kiện chính trị quan trọng sẽ diễn ra trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới”.
Tuong Nguyen Duc Chung duoc bau lam Bi thu Dang uy CAHN-Hinh-2
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác của Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Công an thành phố đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác nghiệp vụ, phát hiện sớm và giải quyết kịp thời những nhân tố gây mất ổn định, phức tạp về an ninh trật tự.
Ông Phạm Quang Nghị đề nghị, trong thời gian tới Công an Hà Nội cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường nắm bắt, phân tích, dự báo sát tình hình để giữ thế chủ động. Từ đó ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; trấn áp và kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
“Cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công nhằm kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Thực hiện tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật, tránh khởi tố oan sai. Đồng thời duy trì nâng cao hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự. Góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về trật tự kỷ cương xã hội, trật tự ATGT và mỹ quan đô thị”, ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tiếp tục được đại hội bầu làm Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020./.
Theo VOV

Bình luận(0)