TNGT nghiêm trọng, hàng chục người nhập viện, giao thông tê liệt

Google News

(Kiến Thức) - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc HLD (TP HCM) làm 13 người bị thương, giao thông bị tê liệt suốt nhiều giờ.

Đến gần 19h ngày 18/6, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc TP HCM- Long Thành - Dầu Giây (HLD) vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành. Hàng nghìn phương tiện vẫn  xếp hàng dài qua phà Cát Lái (hướng từ Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về TP HCM).
Theo thông tin từ đơn vị quản lý đường cao tốc HLD, khoảng 15h20 cùng ngày, chiếc xe khách loại 45 chỗ lưu thông trên đường cao tốc HLD (hướng từ Dầu Giây về TP HCM). Khi lên dốc cầu Long Thành (km 13+300, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã bị mất thắng, gây tai nạn liên hoàn với ba ô tô đang lưu thông cùng chiều (xe tải, container và một xe du lịch 7 chỗ).
TNGT nghiem trong, hang chuc nguoi nhap vien, giao thong te liet
 Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc HLD làm 13 người bị thương và gây kẹt xe nghiêm trọng tuyến đường từ Dầu Giây, Long Thành về TP HCM. Hàng nghìn phương tiện đang xếp hàng dài chờ qua phà Cát Lái.

TNGT nghiem trong, hang chuc nguoi nhap vien, giao thong te liet-Hinh-2
 Đến gần 19h ngày 18/6, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn còn phức tạp ở khu vực bến phà Cát Lái phía bờ huyện Nhơn trạch, tỉnh Đồng Nai.
Vụ tai nạn đã làm 13 người bị thương và được lực lượng cứu hộ đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành cấp cứu. Các phương tiện bị hư hỏng nặng và gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng theo các hướng từ Dầu Giây, Long Thành về TP HCM. Hàng nghìn phương tiện đã phải di chuyển về hướng huyện Nhơn Trạch (xa hàng chục km) để qua phà Cát Lái về lại Sài Gòn khiến bến phà bị ùn tắc hàng km suốt nhiều giờ.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ban giám đốc bến phà Cát Lái cho biết: "Đến thời điểm 19h, tình trạng kẹt xe ở đầu bến phà hướng bờ huyện Nhơn trạch vẫn còn phức tạp, phương tiện kéo dài hàng km. Dù bến phà đã tăng cường 7 chiếc phà loại lớn nhưng do thủy triều đang thấp nên việc phà qua lại giải tỏa phương tiện gặp nhiều khó khăn".
Vũ Sơn

Bình luận(0)