Sập công trình nhà ở, 2 thợ xây nguy kịch

Google News

(Kiến Thức) - Trong lúc đang thi công phía trước căn nhà, bất ngờ khối bêtông mái hiên dài 8m đổ sập đập vào khiến 2 thợ xây bị kẹt cứng trọng thương.

Đến sáng nay 22/11, hiện trường sập công trình nhà ở khiến 2 thợ xây nguy kịch xảy ra trên địa bàn phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM vẫn đang được nhà chức trách địa phương phong toả, bảo vệ nghiêm ngặt để điều tra, làm rõ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng qua (21/11), 2 thợ xây thi công căn nhà ở hẻm 65, phường Linh Xuân đang làm việc phía trước mái hiên thì bất ngờ khối bêtông dài 8m, ngang khoảng 3 tấc bất ngờ bị đổ sập đè cả 2 dính chặt.
Sap cong trinh nha o, 2 tho xay nguy kich
Hiện trường vụ tai nạn sập công trình xây dựng làm 2 thợ xây bị thương nặng. 
“Nghe tiếng động mạnh và nhiều tiếng kêu cứu, tôi liền chạy đến thì chứng kiến 2 thợ xây bị khối bê tông đè chặt, các nạn nhân quơ tay kêu cứu hết sức thảm thiết”, anh Út, một người dân địa phương kể lại.
Lúc đó nhiều người dân đã cùng đến tìm cách nâng khối bê tông đưa 2 thợ xây ra trong tình trạng cơ thể bị thương tích trầm trọng chuyển vào bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.
“Một thợ xây tên Tâm, hơn 40 tuổi bị rất nặng, một bên cơ thể, chân dập nát đã được chuyển về BV Chợ Rẫy, TP HCM tiếp tục chữa trị”, anh Út cho biết thêm.
Theo người dân thì nguyên nhân tai nạn do chủ thầu thi công ẩu, đổ mái nhưng khống gát đà nên tai hoạ xảy ra.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch UBND phường Linh Xuân cho biết: Đây là công trình sửa chữa nhà nên không cần xin phép. Hiện tai nạn đang được Công an quận Thủ Đức thụ lý điều tra.

Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)