Nghi án nghịch tử cầm dao chém cả nhà thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Công an huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã tạm giữ Đặng Duy Điền - nghi can sát hại bố, anh và chém mẹ đẻ trọng thương.

Nguồn tin từ Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này đang nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ án mạng kinh hoàng, gây rúng động dư luận xảy ra trên địa bàn xã Đông Ích. Nạn nhân là ông Đặng Văn Hợp (SN 1954), anh Đặng Văn Lý (SN 1981, con trai ông Hợp) và bà Phạm Thị Phần (SN 1953, vợ ông Hợp). Nghi can trong vụ việc này là Đặng Duy Điền (SN 1984, con út ông Hợp).
Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h15 ngày 29/4, một người dân ở thôn Bì La đi vứt rác thì phát hiện ra bà Phần nằm thoi thóp ngay ở cổng gia đình, lúc này trên người nạn nhân dính đầy máu. Nghiêm trọng hơn, là cách đó khoảng 1m chồng bà Phần là ông Hợp nằm bất động với nhiều vết sâu rộng trên đầu và chân.
Nghi an nghich tu cam dao chem ca nha thuong vong
 Ngôi nhà ông Hợp - nơi xảy ra vụ việc gây rúng động dư luận.
Quá bàng hoàng trước vụ việc, nhân chứng chạy vào trong nhà ông Hợp thì thấy anh Đặng Văn Lý cũng nằm bất động trên vũng máu
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã hô hoán đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng được biết. Tuy nhiên do viết thương quá nặng nên ông Hợp và anh Lý đã tử vong ngay sau đó. 
Cùng ngày lực lượng Công an huyện Lập Thạch đã xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể để nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân của vụ việc,
Bước đầu, Công an huyện Lập Thạch đã tạm giữ nghi can Đặng Duy Điền (SN 1984, con út ông Hợp) để điều tra, làm rõ vụ việc. Còn phía gia đình nạn nhân đã phối hợp cùng địa phương tổ chức tang lễ cho ông Hợp và anh Lý. Riêng bà Phần vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Phạm Linh

Bình luận(0)