Lập lô cốt thép gai, dùng trẻ em để buôn ma túy

Google News

(Kiến Thức) - Đối tượng thiết kế nhà ở thành lô cốt khép kín với camera, hàng rào thép gai dày đặc, cửa sắt nhiều lớp, nuôi chó dữ, dùng trẻ em buôn ma túy…

Công an huyện An Lão phối hợp với phòng PC 47, Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá một tụ điểm ma túy phức tạp gây nhức nhối dư luận. 
Cụ thể, vào hồi 7h ngày 25/11/2014, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công tụ điểm ma túy phức tạp, bắt giữ 3 đối tượng gồm Đặng Văn Lành, Nguyễn Thị Lụa và Đào Văn Khánh, cùng 4 đối tượng nghiện ma túy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an đã thu giữ 81,87 gam ma túy tổng hợp, 01 cân điện tử và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy.
 Các đối tượng đã sử dụng cả trẻ em để buôn ma túy (Ảnh minh họa)
Đối tượng cầm đầu tụ điểm ma túy này là Đặng Văn Lành, SN 1989 (trú tại thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng). Lành là đối tượng quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng hình sự, ma túy tại Hải Phòng. Đây là đầu mối cung cấp ma túy tổng hợp cho nhiều ổ nhóm, đường dây ma túy tại Hải Phòng.
Theo tài liệu điều tra, đối tượng Lành đã cùng vợ tổ chức buôn bán ma túy ngay tại nhà mình với thủ đoạn tinh vi. Bọn chúng đã thiết kế nhà ở của mình thành lô cốt khép kín với camera quan sát bốn góc, hàng rào thép gai dày đặc, cửa sắt nhiều lớp, nuôi chó dữ… Đặc biệt, chúng còn lợi dụng trẻ em buôn bán ma túy và không bao giờ trực tiếp lộ mặt mà chỉ thò tay bán ma túy qua lỗ cửa tò vò. Công an huyện An Lão đã từng 4 lần lập kế hoạch đấu tranh, khám xét nhưng đều không bắt giữ và xử lý được các đối tượng trong tụ điểm.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ…
Hải Ninh

Bình luận(0)