Bắt đối tượng thứ 2 của “Tập đoàn thánh bóc”

Chiều 18/6, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng thứ 2 trong "Tập đoàn thánh bóc" có nickname Minh Minh Phan.

Chiều 18/6, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) – Bộ Công an cho biết, trong chuyên án triệt phá "Tập đoàn thánh bóc", cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thêm đối tượng Nguyễn Thị Lan Phương (quê Điện Biên, hiện thường trú tại Hà Nội). Trong “Tập đoàn thánh bóc” Phương sử dụng nickname Minh Minh Phan.
Phương bị cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, quyền tự do báo chí, tự do hội họp, đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân theo điều 258, Bộ Luật hình sự. Phương được tại ngoại do đang mang thai.
Bat doi tuong thu 2 cua “Tap doan thanh boc”
 Hình ảnh lan truyền trên mạng được xác định là thời điểm Trần Thị Hương Giang bị bắt giữ tại nhà riêng
Như vậy, đến nay, C45 đã bóc gỡ hai “thánh cô” trong “Tập đoàn thánh bóc”. Trước đó, ngày 11/6, C45 đã thực hiện khám xét, bắt khẩn cấp Trần Thị Hương Giang (37 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Giang được xác định là đối tượng sử dụng nickname Huyen Nguyen; Tuyết Anh Trần.
Theo thông tin từ C45, “Tập đoàn thánh bóc” bao gồm một nhóm đối tượng, trong đó có hai đối tượng đang ở Mỹ, một số đối tượng ở trong nước. Cục trưởng Hồ Sỹ Tiến cho biết, cơ quan điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục “bóc” các thành viên của cái gọi là “Tập đoàn Thánh bóc” trên mạng xã hội.
Cuối năm 2014, mạng xã hội facebook xuất hiện một số cái tên như Huyen Nguyen, Tuyết Anh Trần, Minh Minh Phan… Các nickname này tự thành lập cái gọi là “Tập đoàn thánh bóc” đăng tải hình các cá nhân, doanh nhân, người nổi tiếng trong giới showbiz như: Đàm Vĩnh Hưng, Phượng Chanel, người mẫu Trần Ngọc Linh Chi, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Xuân Lan, Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp…
Một số bài viết còn mang tính đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của gia đình doanh nhân Trương Thị Phượng (Phượng Chanel).
Các bài viết này nhằm bôi nhọ, xuyên tạc, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân dẫn đến dư luận xấu trong xã hội.
Sau khi nhận được đơn của bị hại, cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc và nhanh chóng bóc gỡ các thành viên của “Tập đoàn thánh bóc”.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Bóc mẽ chân dung “Thánh cô cô bóc” quậy tung showbiz Việt

(Kiến Thức) - Theo thông tin của Phượng Chanel, "Thánh cô cô bóc" quậy tưng bừng showbiz Việt mới bị bắt từng nhiều lần đi chơi với người mẫu của doanh nhân này.

Sự việc "Thánh cô cô bóc" quậy tưng bừng showbiz Việt mới bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt khẩn cấp sáng 11/6 về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân đã gây sự chú ý của dư luận.

Keangnam có thể phải trả lại 630 tỷ đồng cho cư dân

(Kiến Thức) - TAND Từ Liêm vừa tuyên án vụ kiện của cư dân Keangnam, Hà Nội và Cty Keangnam Vina. Theo đó, Keangnam có thể phải trả lại 630 tỷ đồng cho cư dân.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 17/6, HĐXX khẳng định: Hợp đồng mua bán căn hộ của Keangnam tại điều khoản giá đã quy định bằng USD (ngoại hối) là vi phạm vào điều 22, Pháp lệnh quản lý ngoại hối. Như vậy, Hợp đồng bán căn hộ của Keangnam bị vô hiệu điều khoản giá (vô hiệu một phần).
Tòa nhà Keangnam
Tòa nhà Keangnam 

Tăng mức lương tối thiểu từ 1/1/2016

Từ ngày 1/1/2016, Chính phủ sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu cho hàng triệu công chức, viên chức và người lao động

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chỉ đạo cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính.
Theo đó, trong Quý III năm 2015, Bộ LĐTBXH phải trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong các doanh nghiệp áp dụng cho năm 2016.
Tang muc luong toi thieu tu 1/1/2016
Ảnh minh họa 
Đó là nội dung tại Quyết định 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH ngày 12/5/2015 của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
Về chính sách tiền lương đối với lao động trong các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và sớm đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.
Bên cạnh đó, các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông và báo chí, văn hóa, thể thao và du lịch, dạy nghề sẽ được các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ trong năm 2015.
Ngoài đối tượng NLĐ trong các doanh nghiệp được tăng lương trong năm 2016, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để trình T.Ư khi cân đối được nguồn lực; nghiên cứu xây dựng bảng lương chuẩn trên cơ sở mức lương tính đủ theo nhu cầu tối thiểu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện từ giữa năm 2013 là 1,150 triệu đồng/tháng, mới chỉ đạt 44,2% so với mức lương tối thiểu bình quân của 4 vùng của khu vực doanh nghiệp (2,6 triệu đồng/tháng) và tính ra mới đạt 35,6% so với mức chi cho nhu cầu tối thiểu (3,23 triệu đồng/tháng).

Đọc nhiều nhất

Tin mới