Khu vườn Korakuen được xây dựng từ năm 1687. Sau khoảng 13 năm kiến tạo, khu vườn hoàn thành vào năm 1700 và trở thành nơi nghỉ ngơi, thưởng trà, ngắm hoa, làm thơ cũng như tiếp đón các vị khách quý của lãnh chúa vùng Okayama. Điều đặc biệt là sau hơn 300 năm, khu vườn vẫn bảo tồn được những giá trị lịch sử và nghệ thuật cảnh quan ban đầu. Trong khuôn viên có khoảng 200 loài thực vật, nhiều trà thất cổ, ao cá chép, rừng tre và khu vực nuôi sếu đầu đỏ – loài chim được xem là biểu tượng của sự trường thọ trong văn hóa Nhật Bản.
Đối diện khu vườn Korakuen bên kia sông là lâu đài Okayama – một trong 100 lâu đài nổi tiếng của Nhật Bản, còn được biết đến với tên gọi "Lâu đài Quạ đen" nhờ lớp tường gỗ sơn đen đặc trưng.
Lâu đài nguyên bản tồn tại hơn 300 năm trước khi bị phá hủy trong các cuộc không kích năm 1945. Dựa trên các bản vẽ lịch sử còn lưu giữ, chính quyền địa phương đã phục dựng tháp chính vào năm 1966. Đến năm 2022, lâu đài tiếp tục được trùng tu quy mô lớn và mở cửa trở lại với nhiều không gian trưng bày hiện đại. Ngày nay, bên trong lâu đài là bảo tàng giới thiệu lịch sử vùng Okayama, văn hóa Samurai và nghệ thuật gốm Bizen – một trong những dòng gốm truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản.
Theo đại diện cơ quan xúc tiến du lịch tỉnh Okayama và doanh nghiệp lữ hành Hà Nội, đây là những tuyến điểm mới đang được giới thiệu du khách Việt Nam muốn tìm hiểu khám phá văn hoá Nhật Bản.