Tại Việt Nam, tiêu thụ đường tăng gấp 7 lần trong 15 năm. Sử dụng nhiều đường là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh không lây nhiễm: béo phì, mỡ máu, đái tháo đường,….
Bệnh nhân nên lựa chọn đồ uống có hàm lượng đường và calo trung bình hoặc thấp để duy trì được cân nặng, hạn chế gia tăng đột biến lượng đường trong máu.
Những người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, có bệnh gan, thận thì không nên uống cà phê muối. Ngoài ra, cà phê muối còn có kem, sữa đặc, không tốt cho người béo phì, thừa cân.
Từ lâu cà phê đã trở thành một thức uống quen thuộc với người Việt, giúp tinh thần thoải mái, tỉnh táo. Tuy nhiên, tìm đến cà phê để tỉnh táo sẽ mang lại nhiều hệ lụy cho sức khỏe nên cần biết cách thay thế.
Hôi miệng có thể do bệnh lý hoặc từ vi khuẩn xấu sau khi ăn thực phẩm có mùi nặng gây ra. Ngoài thay đổi chế độ ăn uống, vệ sinh răng miệng sạch sẽ, dùng một số đồ uống có thể giảm mùi hơi thở.
Những ngày qua, giới trẻ Sài thành đã bị khuấy đảo bởi món trà sữa thùng đá mini, thức uống nghe tên thôi là đã khiến nhiều netizen tò mò muốn thử ngay.
Đồ uống theo trào lưu mang lại lợi nhuận cao cho người kinh doanh trong thời gian đầu. Tuy nhiên, những mặt hàng này thường nhanh bị quên lãng khi có xu hướng khác nổi lên.
Gan là cơ quan giúp đào thải độc tố, là nơi sản sinh dịch mật và dự trữ chúng trong các túi mật, để có một lá gan khỏe bạn nên bổ sung các loại đồ uống sau.
Hiện này đồ uống đóng chai, đóng hộp sẵn rất tiện lợi và tạo cảm giác ngon miệng cho người uống, tuy nhiên khi quá lạm dụng những thức uống này sẽ gây nguy hại cho sức khỏe.