Đau đầu, giảm thị lực người phụ nữ 56 tuổi phát hiện u màng não lớn

U màng não thường tiến triển âm thầm, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã rất lớn, gây yếu liệt, co giật hoặc rối loạn thị giác.

Gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ, 56 tuổi với khối u màng não rất lớn, vùng liềm, lều tiểu não, chèn ép sâu trong nhu mô não.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, giảm thị lực. Kích thước khối u lớn (gần 8cm), tăng sinh mạch và vị trí phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro như mất máu, ảnh hưởng thị lực.

u-nao-lon.jpg
Phim chụp CT trước phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trước mổ, kíp phẫu thuật đã cân nhắc, tính toán kỹ phương án can thiệp. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp hợp chặt chẽ giữa kíp can thiệp nút mạch, kíp gây mê và hồi sức và kíp phẫu thuật,.. ca mổ mặc dù kéo dài 13 tiếng đã thành công.

u-nao-lon-2.jpg
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt khối u màng não cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, không liệt tay chân, được chuyển về khoa chăm sóc hậu phẫu. Chụp kiểm tra sau mổ, khối U đã được lấy hết, bệnh nhân được ra viện.

Tuy nhiên, niềm vui của gia đình, bệnh nhân và kíp phẫu thuật vẫn không được trọn vẹn vì thị lực của bệnh nhân không phục hồi. Hy vọng trong thời gian tới, nhờ sự chăm sóc của gia đình và điều trị của các bác sĩ, tình trạng bệnh nhân có thể tốt lên để có thể tự chăm sóc bản thân.

u-nao-lon-3.jpg
Phim chụp CT sau mổ - Ảnh BVCC

Từ câu chuyện của bệnh nhân trên, TS.BS Nguyễn Khắc Hiếu, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khuyến cáo: U màng não thường tiến triển âm thầm, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã rất lớn, gây yếu liệt, co giật hoặc rối loạn thị giác.

Việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là chụp MRI khi có triệu chứng đau đầu kéo dài, mờ mắt, tê yếu tay chân giúp phát hiện sớm tổn thương, can thiệp dễ dàng, an toàn hơn nhiều.

Phát hiện sớm và điều trị đúng lúc không chỉ giúp ca mổ nhẹ nhàng hơn mà còn giảm nguy cơ di chứng và giúp người bệnh trở lại cuộc sống bình thường nhanh nhất.

Phẫu thuật khẩn cấp cứu chàng trai 21 tuổi hôn mê sâu do u sọ hầu tái phát

U sọ hầu là loại u não hiếm gặp tuy lành tính nhưng đặc biệt nguy hiểm vì gần vị trí vùng tuyến yên và vùng trên yên.

Mới 15 tuổi, chàng thiếu niên N.S. (Củ Chi, TP HCM) đã phải bước vào một ca phẫu thuật khó để loại bỏ khối u sọ hầu, một loại u não hiếm gặp và nằm ở vị trí đặc biệt nguy hiểm trong hộp sọ.

Tám năm sau, chàng trai ấy một lần nữa rơi vào hôn mê sâu do khối u tái phát với kích thước lớn, chèn ép não bộ. Lần này, các bác sĩ khoa Sọ Não Cột Sống 2 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã tiếp tục nỗ lực giành giật lại sự sống cho nam bệnh nhân.

Bóc tách thành công khối u màng não tái phát cho bệnh nhi 15 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa phẫu thuật thành công u màng não tái phát cho bệnh nhi 15 tuổi.

Bệnh nhi N.Q.D., 15 tuổi, ngụ xã Cà Ná, Khánh Hòa, từng được phẫu thuật u màng não cách đây hơn một năm. Thời gian gần đây, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng đau đầu tái diễn kèm khối u sưng vùng đầu. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, khối u vùng hố chẩm phải của bệnh nhân tái phát, kích thước khoảng 7,2×5×5cm, có dấu hiệu xuất huyết trong u và xâm lấn xoang tĩnh mạch.

Phẫu thuật thành công u màng não lớn cho cụ bà 73 tuổi

Bệnh nhân đau đầu nhẹ kéo dài, chụp CT và MRI, các bác sĩ phát hiện khối u màng não lớn, vị trí sàn sọ phức tạp cần can thiệp phẫu thuật.

Ngày 5/9, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, các bác sĩ vừa điều trị thành công một ca u màng não phức tạp cho bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh nền.

Bệnh nhân P.T.N, 73 tuổi, ngụ tại phường Tam Bình, TP HCM, được phát hiện khối u màng não thái dương trái kích thước 3,5x5cm sau khi đi khám vì triệu chứng đau đầu kéo dài.

Đọc nhiều nhất

Tin mới