Mổ lấy thai bóc tách u não thành công cho sản phụ mang thai lần 5

Trẻ sinh ra được 1,9 kg trong tình trạng khỏe mạnh, mẹ hồi phục sau mổ ổn định, không còn tăng áp lực nội sọ gây đau đầu, buồn nôn...

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa mổ lấy thai và bóc tách u não lớn thành công cho thai phụ mang thai lần thứ 5.

Theo đó, thai phụ Đ.T.N (32 tuổi) mang thai lần 5 ở tuần thai thứ 28, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khi thấy xuất hiện nhìn mờ, méo miệng, mắt trái nhắm không kín tăng dần, đau đầu kèm buồn nôn. Được biết, trước đây chị đã có 4 con khỏe mạnh.

Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng phát hiện tình trạng tăng áp lực nội sọ và liệt mặt do khối u lớn vùng góc cầu tiểu não bên phải chèn ép các dây thần kinh gây giãn não thất phía trên.

Người bệnh được Ban Giám đốc bệnh viện, các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, gây mê hồi sức, phụ sản thăm khám và quan tâm đặc biệt.

Hội chẩn đa chuyên khoa được tiến hành nhằm đưa ra phương án điều trị tối ưu cho cả mẹ và thai nhi.

Cân nhắc tuổi và cân nặng thai cần thêm thời gian nuôi dưỡng, trong khi phẫu thuật lấy u góc cầu là cuộc phẫu thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Vì vậy, các bác sĩ đã thống nhất phương án tiêm mũi trưởng thành phổi cho thai và mổ dẫn lưu não thất ổ bụng - là phương án nhẹ nhàng và ít rủi ro hơn rất nhiều.

Quá trình phẫu thuật và điều trị hậu phẫu diễn ra gặp nhiều thuận lợi, triệu chứng tăng áp lực nội sọ của mẹ được cải thiện và các dấu hiệu của thai ổn định. Người bệnh được chỉ định ra viện sau đó 1 tuần.

mo-lay-thai.png
Bác sĩ phẫu thuật khối u não cho sản phụ - Ảnh BVCC

Tuy nhiên sau đó 2 tuần, thai phụ lại xuất hiện cơn đau đầu đi kèm với buồn nôn. Người bệnh được gia đình đưa trở lại bệnh viện và lập tức nhập khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực.

Kết quả chụp cộng hưởng từ kiểm tra cho thấy tình trạng giãn não thất cải thiện rõ rệt sau mổ, điều này có nghĩa là tăng áp lực nội sọ là do chính bản thân khối u phát triển kích thước quá lớn.

Cân nhắc tuổi thai lúc này đã được 32 tuần và nguy cơ khối u chèn ép gây tụt kẹt não, các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa và đưa ra chỉ định mổ lấy thai chủ động rồi mổ lấy u não sau đó 2 ngày.

Sau 6 giờ vi phẫu, nhóm phẫu thuật viên thần kinh, chịu trách nhiệm bởi TS.BS Trần Trung Kiên - Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống đã thành công khi lấy gần hết khối u, giải quyết tình trạng chèn ép đồng thời bảo tồn các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Trẻ sinh ra được 1,9 kg trong tình trạng khỏe mạnh, mẹ hồi phục sau mổ ổn định, không còn tăng áp lực nội sọ gây đau đầu, buồn nôn, các triệu chứng dây thần kinh sọ cải thiện ít do chèn ép đã quá lâu, ngoài ra không có tổn thương chức năng thần kinh khác.

Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con thai phụ đã hoàn toàn ổn định và được xuất viện trong niềm hạnh phúc của cả gia đình cũng như niềm vui của cả ê-kíp phẫu thuật và nhân viên y tế chăm sóc người bệnh.

Co giật do sán não suýt nhầm lẫn với u não

Người dân không nên chủ quan với các triệu chứng thần kinh bất thường, dù chỉ thoáng qua: co giật, tê yếu thoáng qua hoặc đau đầu nhẹ.

Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp tổn thương não do ký sinh trùng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co giật, đau đầu – những biểu hiện dễ khiến nhiều người nghĩ đến u não. Bệnh nhân là anh N.H.T (39 tuổi ở Hà Nội), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền đáng chú ý.

U não tái phát thần tốc, bệnh nhân vượt cửa tử qua ca phẫu thuật căng não

Bệnh nhân người Campuchia thoát khỏi tử thần nhờ ca mổ đặc biệt, khống chế khối u lớn đe dọa mạng sống trong vùng tiểu não nhạy cảm.

Mới mổ u não được 8 tháng, khối u đã tái phát to như “quả trứng vịt” đe dọa mạng sống bệnh nhân người Campuchia, được các bác sĩ Việt Nam cứu sống.

Cú tái phát nghiệt ngã và "án tử" treo lơ lửng

Từ vực sâu nguy kịch đến tia sáng hồi sinh cho người mắc u nguyên bào nuôi

U nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng là một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất trong ung thư phụ khoa, di căn diện rộng, biến chứng rất cao.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiếp nhận một ca bệnh hiếm gặp, đặc biệt nặng. Bệnh nhân B.T.S, 53 tuổi, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, toàn thân suy kiệt nặng.

Trước đó, bệnh nhân đã trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – phẫu thuật xuất huyết não và phẫu thuật cắt ruột non do tắc ruột, kèm sinh thiết chẩn đoán u nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng - một thể bệnh ác tính hiếm gặp, có diễn tiến cực kỳ nhanh chóng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới