Dân Thủ đô nô nức đến Lễ hội Hai Bà Trưng

(Kiến Thức) - Lễ hội Hai Bà Trưng hay còn được gọi là Lễ hội đền Đồng Nhân (Hà Nội) được tổ chức từ 4-6/2 (Âm lịch) thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến tham dự.

Hằng năm, Lễ hội Hai Bà Trưng tại đền Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội được tổ chức từ 4-6/2 (Âm lịch), lễ hội chính diễn ra vào ngày 5-6/2 (Âm lịch) tức từ 9-11/3/2019.
Dan Thu do no nuc den Le hoi Hai Ba Trung
 Phía trước đền thờ Hai Bà Trưng. Ảnh: Trọng Nghĩa
Cứ 5 năm lại có một đại lễ được tổ chức, và năm 2019 kỉ niệm 1969 năm cuộc khởi nghĩa.
Dan Thu do no nuc den Le hoi Hai Ba Trung-Hinh-2
Đền Đồng Nhân (hay còn gọi là đền thờ Hai Bà Trưng) tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội được công nhận là Di tích Quốc gia. Ảnh: Trọng Nghĩa 
Năm nay, lễ hội Hai Bà Trưng được quận Hai Bà Trưng tổ chức từ ngày 4-6/2 Âm lịch (tức ngày 9-11/03/2019), trong đó ngày đầu tiên là lễ tế yết xin đức Thánh khai hội và lễ dâng cúng trà rượu vào hậu cung theo tục xưa cụ cụ do các bà đảm nhiệm.
Dan Thu do no nuc den Le hoi Hai Ba Trung-Hinh-3
 Kiệu rước Hai Bà Trưng với 2 màu vải lụa vàng và đỏ để phân biệt kiệu bà Trưng Trắc - Trưng Nhị. Ảnh: Trọng Nghĩa
Ngày thứ hai sẽ diễn ra lễ rước từ đền Đồng Nhân ra đến miếu thờ hai Bà Trưng ở đường Bạch Đằng, đội rước nước sẽ lấy nước từ sông Hồng đem về nấu với trầm hương để tắm tượng & dâng cúng Thánh.
Dan Thu do no nuc den Le hoi Hai Ba Trung-Hinh-4
Đội lễ do các cụ bà đảm nhiệm. Ảnh: Trọng Nghĩa 
Ngày thứ ba là chính lễ, năm nay quận Hai Bà trưng sẽ tổ chức khai mạc lễ hội vào buổi sáng, với đủ các đoàn thể ban ngành từ Trung ương tới địa phương, các tầng lớp nhân dân quanh vùng. Theo tục lệ, đúng 12h trưa thì cỗ chay của ông chủ cỗ và của dân làng sẽ được rước vào để làm lễ Thánh.
Dan Thu do no nuc den Le hoi Hai Ba Trung-Hinh-5
Công tác chuẩn bị cho buổi lễ chính diễn ra vào ngày 6/2 Âm lịch. Ảnh: Trọng Nghĩa 
Tuy nhiên, do lễ hội bắt đầu vào 2 ngày cuối tuần, nên dù chưa đến ngày lễ chính, nhưng các Phật tử khắp nơi cũng đã đến rất đông.
Dan Thu do no nuc den Le hoi Hai Ba Trung-Hinh-6
Gia đình 4 thế hệ của bà Lê Lan Hương (ngoài cùng bên trái) đến dự lễ hội. Ảnh Trọng Nghĩa 
"Gia đình tôi thuộc phường Đồng Nhân, từ bao năm nay, cứ đến lễ hội là cả gia đình lại chuẩn bị cùng tổ dân phố, hay câu lạc bộ hưu trí chuẩn bị đồ lễ dâng lên hai vua bà. Đến giờ gia đình tôi 4 thế hệ vẫn duy trì phong tục này hàng năm, và sẽ cả những năm tiếp theo" - bà Lê Lan Hương, giáo viên đã nghỉ hưu trong quận Hai Bà Trưng cho hay.
Dan Thu do no nuc den Le hoi Hai Ba Trung-Hinh-7
Các cụ bà xúng xính trong những bộ áo dài truyền thống đi dự lễ hội. Ảnh: Trọng Nghĩa 
Quang cảnh đền Đồng Nhân trong dịp lễ hội năm 2019:
Dan Thu do no nuc den Le hoi Hai Ba Trung-Hinh-8
Sân chính đền Đồng Nhân đặt kiệu, voi và là nơi tổ chức khai mạc lễ hội. Ảnh: Trọng Nghĩa
Dan Thu do no nuc den Le hoi Hai Ba Trung-Hinh-9
 Sân sau với đền thờ Thánh mẫu và ban Công đồng mới được tu sửa lại. Ảnh: Trọng Nghĩa
Ngoài ra, tại lễ hội còn diễn ra các hoạt động chào mừng ngày kỉ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (0040 - 2019): biểu diễn ca hát, thi thể thao, thi nấu cơm,...
Dan Thu do no nuc den Le hoi Hai Ba Trung-Hinh-10
Biểu diễn hát chầu văn, hát quan họ và dân ca. Ảnh: Trọng Nghĩa 
Dan Thu do no nuc den Le hoi Hai Ba Trung-Hinh-11
 Các hoạt động thể thao của học sinh các trường THPT trong quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Trọng Nghĩa
Dan Thu do no nuc den Le hoi Hai Ba Trung-Hinh-12
 Các môn thể thao như kéo co, nhảy bao bố,...thể hiện sức mạnh dẻo dai, sự khéo léo như cách Hai Bà Trưng đã dẫn dắt cuộc khởi nghĩa. Ảnh: Trọng Nghĩa

Vụ cô giáo bị tố vào khách sạn cùng nam sinh: Có hay không clip "quả tang"?

Đại diện Sở GD&ĐT Bình Thuận khẳng định, trường học nơi giáo viên bị tố giác, chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào về việc nữ giáo viên có quan hệ bất chính với học sinh, ngoại trừ lá đơn của người chồng tới nhà trường và ngành công an.

Liên quan đến thông tin một cô giáo bị chồng tố cáo vào khách sạn với nam sinh lớp 10 tại Bình Thuận đã gây xôn xao dư luận, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) đã chỉ đạo Sở GD-ĐT Bình Thuận xác minh, làm rõ.

Lễ hội chùa Hương 2018: ‘Không để tái diễn hình ảnh phản cảm'

Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND Huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2018 cho biết, năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức với nhiều điểm mới. 

Theo đó, lễ hội chùa Hương 2018 có chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch,” sẽ chính thức khai hội vào sáng mùng 6 tháng Giêng Âm lịch (tức ngày 21/2), kéo dài đến cuối tháng Ba Âm lịch.

11 lễ hội lớn đầu xuân khắp 3 miền

Từ mùng 3 Tết, các lễ hội đầu xuân bắt đầu diễn ra, dự kiến thu hút nhiều lượt người tham gia. Sau đây là 11 lễ hội lớn khắp 3 miền.

1. Chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội)

Đọc nhiều nhất

Tin mới