Đà Nẵng chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Đà Nẵng lưu ý các đơn vị tiếp tục theo dõi, không chủ quan, sẵn sàng phương án ứng phó trong các tình huống xấu nhất.

Chiều 28/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, từ 19h ngày 26/10 đến 13h ngày 28/10, tại TP Đà Nẵng, có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Dự báo mưa lớn trong 24h đến 48h tới, tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 200 - 350mm, có nơi trên 450mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >150mm/3h ở vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, vùng đồng bằng cấp 1; vùng núi cấp 2.

image-2.jpg
Nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị cô lập, có nơi ngập sâu hơn 1m.

Do mưa lớn nên một số xã, phường trên địa bàn thành phố bị ngập, số hộ dân ngập do mưa lớn là 65.097 hộ. Các xã, phường đã tổ chức sơ tán: 1.429 hộ/5.674 khẩu. Theo thống kê, có 10 nhà bị sập, 44 nhà hư hỏng. Về giao thông, 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá: 32.845m3. Ngoài ra, còn bị sạt lở bờ biển tại phường Hội An Tây và phường Hội An Đông, sạt 3.450m, xâm thực 25-30m.

Ứng phó với mưa lũ, lực lượng công an, quân đội, đặc biệt là Quân khu 5 đã chủ động phối hợp, hỗ trợ thành phố trong công tác cứu hộ, cứu nạn mà không cần yêu cầu hay đề xuất. Các địa phương đã thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và duy trì sinh hoạt ổn định. Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai sớm, từ xa, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân.

image-3.jpg
Cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 giúp dân di dời tài sản khỏi vùng ngập nước.

Đứng trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, UBND TP Đà Nẵng lưu ý các đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, không chủ quan, sẵn sàng phương án ứng phó trong các tình huống xấu nhất. Sở Xây dựng khẩn trương công bố tình trạng khẩn cấp đối với các tuyến giao thông bị sạt lở để triển khai các giải pháp kỹ thuật tạm thời, bảo đảm thông tuyến sớm và an toàn tuyệt đối cho người dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nước sông Thạch Hãn dâng cao, chảy xiết, rất nguy hiểm:

(Nguồn: Người Lao động)

Một phụ nữ tử vong, một người mất tích ở Đà Nẵng do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài khiến một phụ nữ bị nước cuốn tử vong tại xã Hòa Tiến (Đà Nẵng) và một người mất tích sau vụ lật ghe chở 9 người qua sông Thu Bồn.

Chiều 28/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị T. (quê phường An Khê, TP Đà Nẵng), công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm. Do mưa lớn kéo dài, đường ngập sâu, trên đường từ nơi làm việc về, chị T. ghé tạm nhà mẹ đẻ ở phường An Khê để trú mưa. Sau đó, chị quay lại nhà chồng tại thôn An Trạch, xã Hòa Tiến để lấy đồ dùng lao động thì không may bị nước cuốn và tử vong.

Nỗ lực liên lạc với 600 hộ dân xã Trà Leng bị mất liên lạc do mưa lũ

Chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai lực lượng đi bộ vào khu vực xã Trà Leng (Đà Nẵng) bị mất liên lạc do mưa lũ để cập nhật tình hình, hỗ trợ bà con.

Sáng 27/10, ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng cho biết, xã đang triển khai lực lượng và các phương án để kết nối với khoảng 600 hộ dân bị mất liên lạc do mưa lớn mất điện từ chiều qua.

Những ngày này trên địa bàn xảy ra mưa lớn, khu vực xã Trà Leng cũ mất điện và mất sóng điện thoại từ chiều 26/10 không thể liên lạc. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường từ trung tâm xã Trà Leng mới vào xã Trà Leng cũ bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt.

Ứng phó với mưa lũ, Đà Nẵng di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đến 15h ngày 26/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã sơ tán, di dời gần 400 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Chiều ngày 26/10, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, toàn khu vực ghi nhận 13 điểm sạt lở, 7 điểm ảnh hưởng khu dân cư và 13 điểm ngập lụt, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Mực nước tại cầu Sông Tum (thôn 14, xã Lãnh Ngọc) ngập sâu khoảng 3m, nhiều khu vực ở các xã Trà Linh, Trà Giáp, Trà Tân, Trà My, Trà Leng… bị ngập sâu hoặc sạt lở nặng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới