Cứu sống bệnh nhân trẻ bị nhồi máu não nhờ can thiệp kịp thời

Nhiều bệnh nhân đột quỵ não được phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện điều trị trong giờ vàng đã hồi phục tốt.

Ngày 4/9, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cho biết, nhờ báo động đỏ can thiệp kịp thời, bệnh nhân trẻ nhồi máu não đã hồi phục tốt.

Theo đó, ngày 11/8/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân nam (49 tuổi, ở xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vào viện trong tình trạng méo miệng, khó nói, liệt nửa người trái.

Theo lời người nhà, trước vào viện khoảng 7 giờ, người bệnh ngủ dậy thì xuất hiện khó nói, liệt nửa người. Nghi ngờ đột quỵ não nên người nhà đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện.

Tại bệnh viện, bệnh nhân liệt hoàn toàn 1/2 người trái, khó nói, vệ sinh không tự chủ, được bác sĩ chẩn đoán nhồi máu não thức giấc. Các bác sĩ khoa Cấp cứu và khoa Tâm Thần – Thần kinh hội chẩn thống nhất chỉ định thực hiện chụp và can thiệp mạch não, lấy huyết khối động mạch não trên bệnh nhân.

Ngay lập tức, bệnh viện khởi động quy trình báo động đỏ, chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng can thiệp, chỉ khoảng 15 phút sau vào viện, người bệnh đã được can thiệp lấy huyết khối.

tbls1-5049.jpg
Các bác sĩ thực hiện can thiệp lấy huyết khối trên bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả chụp kiểm tra cho thấy hình ảnh tắc dòng chậm nhánh xa động mạch não giữ bên phải thuộc M2, M3. Trên hệ thống máy chụp và can thiệp mạch số hoá xoá nền DSA hiện đại, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp mạch não, lấy huyết khối cho bệnh nhân và dùng tiêu sợi huyết động mạch.

Nhờ được can thiệp kịp thời, người bệnh hồi phục tốt, sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã tự đi lại, sinh hoạt bình thường, hồi phục liệt gần như hoàn toàn. Đến nay sức khoẻ bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.

tbls.jpg
Bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện - Ảnh BVCC

Đột quỵ nhồi máu não nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất cao và để lại nhiều di chứng nặng nề. Thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân đột quỵ não đã nhận biết, phát hiện sớm và được đưa đến bệnh viện điều trị trong giờ vàng.

Cùng với quy trình làm việc khẩn trương, nhanh chóng, chuyên nghiệp với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, nhiều trường hợp bệnh nhân tai biến mạch máu não đã được cứu sống, hồi phục hoàn toàn sau can thiệp mạch não.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần nắm rõ các dấu hiệu đột quỵ như đau đầu, méo miệng, nói ngọng, khó nói, yếu tay chân,… để nhận biết sớm, đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời, hạn chế nguy cơ tử vong và biến chứng.

BSCKII Đặng Huy Du (Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn)

[INFOGRAPHIC] 3 thực phẩm tốt cho người huyết áp cao, mỡ máu cao

thuc-pham-cho-nguoi-huyet-ap.jpg

Trà thuốc chữa thiểu năng tuần hoàn não, phòng đột quỵ

Thiểu năng tuần hoàn não là bệnh lý thường gặp ở người có tuổi, đặc biệt là những người lao động trí óc.

Hầu hết các vị thuốc này đã được nghiên cứu trên thực nghiệm và lâm sàng chứng minh có tác dụng cải thiện tuần hoàn não, tuần hoàn vành tim, điều chỉnh rối loạn lipid máu, phòng và chống tắc mạch.

Hiệu quả khi dùng thường xuyên

Cụ bà 95 tuổi đột quỵ não được cứu sống nhờ máy tạo nhịp tim

Việc hồi phục tốt sau can thiệp, người bệnh cải thiện triệu chứng, không còn dấu hiệu thất ngôn hay liệt vận động đã cho thấy đây là hướng điều trị đúng đắn.

Ngày 28/8, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cho biết, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa tại bệnh viện đã cứu sống cụ bà 95 tuổi bị nhồi máu não kèm rối loạn nhịp chậm đe dọa tính mạng nhờ kịp thời cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.

Cấp cứu vì đột quỵ phát hiện nhịp chậm

Đọc nhiều nhất

Tin mới