Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim sau mổ nội soi tại Quảng Ninh

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời can thiệp đặt stent, cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim đột ngột sau phẫu thuật nội soi.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã "cân não" can thiệp đặt stent mạch vành giành lại sự sống cho một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp xuất hiện đột ngột sau ca phẫu thuật nội soi, một tình huống tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nặng.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Q. (52 tuổi, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), nhập viện với chẩn đoán sỏi túi mật, được chỉ định mổ nội soi cắt túi mật. Trước mổ, bệnh nhân đã được khám tổng quát các chuyên khoa, kiểm tra huyết áp, điện tim cùng các chỉ số xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường, đảm bảo đủ điều kiện phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định.

Điện tim bệnh nhân Q. trước mổ bình thường. Ảnh BV
Điện tim bệnh nhân Q. trước mổ bình thường. Ảnh BV

Vài giờ sau mổ, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện đau ngực trái lan ra vai và cánh tay, kèm vã mồ hôi, khó thở. Nhận thấy bệnh nhân có diễn biến bất thường, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Tim mạch, kết quả điện tâm đồ cho thấy bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thành dưới sau mổ nội soi cắt túi mật - loét hành tá tràng đang liền sẹo.

Để xử trí nhồi máu cơ tim cấp đòi hỏi phải can thiệp tái thông động mạch vành sớm, song với bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật nội soi cắt túi mật và có tiền sử loét hành tá tràng, các phương án điều trị đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Nếu không can thiệp, tỷ lệ tử vong trực tiếp do nhồi máu cơ tim có thể lên tới 60% hoặc cao hơn; tuy nhiên nếu can thiệp, bệnh nhân lại đối mặt đồng thời với nguy cơ chảy máu tổn thương sau mổ và xuất huyết tiêu hóa do ổ loét tá tràng.

Nhịp tim bất thường trên điện tâm đồ của bệnh nhân Q. sau phẫu thuật. Ảnh BV
Nhịp tim bất thường trên điện tâm đồ của bệnh nhân Q. sau phẫu thuật. Ảnh BV

Trước tình huống thách thức, các bác sĩ đã hội chẩn kỹ lưỡng các chuyên khoa để đánh giá toàn diện.

Thầy thuốc ưu tú, BsCKII Trần Quang Định – Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, đánh giá: “Đây là một ca bệnh phức tạp đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn và sự quyết đoán của người thầy thuốc. Việc trì hoãn can thiệp có thể khiến người bệnh bị ngừng tim, sốc tim. Nhưng nếu vội vàng sử dụng thuốc chống đông và chống ngưng tập tiểu cầu, người bệnh có thể bị chảy máu tổn thương sau mổ cùng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa do ổ loét chưa lành.

Sau khi cân nhắc, chúng tôi thống nhất lựa chọn phương án can thiệp mạch vành cứu vùng tim thiếu máu với chiến lược đặt stent hợp lý, kỹ thuật tối ưu và kiểm soát chặt chẽ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu kép để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh”.

Hình ảnh trước và sau can thiệp đặt stent tái thông mạch vành cho bệnh nhân Q. Ảnh BV
Hình ảnh trước và sau can thiệp đặt stent tái thông mạch vành cho bệnh nhân Q. Ảnh BV

Sau khi hội chẩn và giải thích rõ tình trạng cho gia đình, ca can thiệp được đội ngũ bác sĩ khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch tiến hành khẩn trương ngay sau đó. Kết quả chụp mạch cho thấy tổn thương nặng 3 thân động mạch vành, trong đó hẹp tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Kíp can thiệp tiến hành nong bóng và đặt 2 stent để tái thông động mạch bị hẹp tắc. Hình ảnh chụp kiểm tra sau thủ thuật cho thấy stent thông tốt, dẫn máu trở lại nuôi tim.

Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi sát để kiểm soát nguy cơ chảy máu sau can thiệp. Nhờ xử trí đúng hướng và kiểm soát biến chứng chặt chẽ, người bệnh hồi phục tốt, vết mổ nội soi không đau, xuất viện trong tình trạng ổn định, an toàn.

Nhồi máu cơ tim cấp là một cấp cứu nội khoa nguy hiểm với bệnh cảnh lâm sàng đa dạng, tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Ở mỗi trường hợp, việc điều trị luôn đòi hỏi kinh nghiệm lâm sàng vững vàng, thái độ tiếp cận chuẩn mực cùng chiến lược xử trí đúng đắn của đội ngũ bác sĩ.

“Mỗi ca nhồi máu cơ tim cấp đều có những thách thức riêng. Việc phối hợp hội chẩn chặt chẽ giữa các chuyên khoa, chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, đúng hướng là yếu tố then chốt giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch và hồi phục an toàn”, bác sĩ Định nhấn mạnh.

Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo loại bỏ khối u lành tính cho người phụ nữ

Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu qua đường âm đạo giúp phụ nữ tránh sẹo, giảm đau, hồi phục nhanh, mở ra cơ hội điều trị các bệnh phụ khoa tiên tiến tại Việt Nam.

Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị thành công cho bệnh nhân nữ 51 tuổi có khối u phần phụ lành tính đường kính 6cm, bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo.

Các bác sĩ sử dụng hệ thống nội soi qua đường âm đạo, đưa dụng cụ vào và loại bỏ khối u buồng trứng cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong vòng 1 tiếng đồng hồ, quá trình mổ mất rất ít máu. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục đi lại vận động nhanh, không thấy đau do đường rạch da thành bụng, chỉ có cảm giác căng tức nhẹ bên trong ổ bụng. Quan trọng nhất là bệnh nhân không hề có sẹo trên thành bụng, mang lại tính thẩm mỹ tuyệt vời cho phái đẹp.

Gắp thành công hạt hồng xiêm trong phổi người đàn ông suốt 2 năm

Người đàn ông 57 tuổi ở Đắk Lắk vừa được bác sĩ gắp thành công dị vật là hạt hồng xiêm trong phổi. Dị vật khiến bệnh nhân ho suốt 2 năm.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa thực hiện thành công ca nội soi phế quản, gắp dị vật nằm sâu trong phổi của bệnh nhân N.V.T. (57 tuổi, trú tại xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ho kéo dài 2 năm, kèm khạc đờm và sốt tái phát nhiều lần. Dù đã đi khám ở nhiều cơ sở y tế, nguyên nhân vẫn không được xác định. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, kết quả chụp CT ngực cho thấy nghi ngờ có dị vật ở thùy phổi phải. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Người đàn ông bị ngộ độc do ăn lá vông nem

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn, Phú Thọ vừa cứu sống người đàn ông bị ngộ độc do ăn lá vông nem.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp ngộ độc do ăn lá vông nem.

Bệnh nhân là ông N, 50 tuổi, trú tại xã Võ Miếu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhưng không sốt. Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi trong nhiều ngày kèm theo mất ngủ. Do tin vào kinh nghiệm dân gian, bệnh nhân đã tự hái và sử dụng lá vông nem nhằm an thần, khiến bệnh nhân dễ ngủ hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới