Cựu quản lý chiến dịch tranh cử ông Trump bị quản thúc tại gia

(Kiến Thức) - Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, Paul Manafort, và cộng sự lâu năm Rick Gates đang bị quản thúc tại gia.

Sputnik đưa tin ngày 30/10, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, Paul Manafort, và Rick Gates đã bị quản thúc tại gia. Theo CNN, ông Gates là cộng sự lâu năm của ông Manafort.
Cả ông Manafort và Gates đã bị cáo buộc 12 tội danh, trong đó có rửa tiền, âm mưu chống lại nước Mỹ và làm đại diện không đăng ký cho một tổ chức nước ngoài,....
Paul Manafort và đối tác kinh doanh Rick Gates đã bị cáo buộc 12 tội danh, trong đó có âm mưu chống lại nước Mỹ và rửa tiền. Công tố viên nói rằng hai ông Manafort và Gates đã nhận hàng chục triệu USD để vận động cho Ukraine trong giai đoạn 2006-2015. Hai ông này cũng đã vi phạm luật pháp về việc làm đại diện không đăng ký cho một tổ chức nước ngoài. 
Theo AP, ông Manafort có thể phải chịu án 80 năm tù, ông Gates lĩnh án 70 năm. 
Cuu quan ly chien dich tranh cu ong Trump bi quan thuc tai gia
Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử ông Trump. Ảnh: Reuters.
Manafort và Gates đều khẳng định vô tội trước tất cả các cáo buộc trong phiên điều trần của họ với Thẩm phán Deborah Robinson tại tòa án ở thủ đô Washington. Cả hai chấp nhận bị quản thúc tại gia và báo cáo hàng ngày cho các nhà chức trách nếu muốn ra khỏi nhà. Thẩm phán Robinson ấn định phiên tòa xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 2/11.
Trước đó, ngày 30/10, Paul Manafort đã tới trụ sở Cục điều tra Liên bang (FBI) để trình diện sau khi nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Muller đưa ra những cáo buộc đầu tiên trong cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Trong một tuyên bố, Kevin Downing, luật sư của Manafort, cho biết: “Tôi nghĩ rằng tất cả những gì quí vị thấy trong ngày hôm nay là Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn trong sạch. Không có bằng chứng nào cho thấy ông Manafort hay đội ngũ tranh cử của ông Trump 'thông đồng' với chính phủ Nga”.
Cũng trong ngày 30/10, Bộ Tư Pháp thông báo, George Papadopoulous, một cố vấn về chính sách đối ngoại trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, thừa nhận đã khai man với FBI về việc ông ta đã liên lạc hoặc cố tìm cách liên lạc với nhân vật người Nga trong thời gian làm cố vấn.
Được biết, ông Manafort, 68 tuổi, là quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2016. Theo đài truyền hình CNBC, ông từng là cố vấn cho các chiến dịch của cựu Tổng thống Gerald Ford, Ronald Reagan và George H. W. Bush.

“Ác mộng” của ông Trump: Nhà Trắng có “gián điệp” của ông Mueller?

Trong khi ông Trump bận rộn với nghị trình ở LHQ, Cố vấn đặc biệt điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ Robert Muller đã “động” đến Nhà Trắng.

Sự thật ít biết về vụ ám sát Tổng thống Kennedy

(Kiến Thức) - Một số sự thật về vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy được hé lộ dưới đây chắc hẳn sẽ khiến nhiều người kinh ngạc.

Su that it biet ve vu am sat Tong thong Kennedy
 Tổng thống Mỹ John F.Kennedy có thể đã sống sót trong vụ ám sát ngày 22/11/1963 nếu ông không đeo nẹp lưng. Theo ATI, chiếc nẹp lưng khiến ông ngồi cố định sau phát súng đầu tiên. Ở phát súng thứ hai, sát thủ đã bắn trúng đầu ông. Ảnh: ATI.

Su that it biet ve vu am sat Tong thong Kennedy-Hinh-2
 Tổng thống Kennedy từng thoát khỏi một vụ ám sát xảy ra hai tháng trước lễ nhậm chức của ông. Richard Pavlick, 73 tuổi, định lao xe chở đầy thuốc nổ vào Kennedy ở Palm Beach nhưng sau đó thay đổi kế hoạch vào phút cuối. Ảnh: ATI.

Su that it biet ve vu am sat Tong thong Kennedy-Hinh-3
Có một số điểm giống nhau kỳ lạ trong vụ ám sát Tổng thống Kennedy và cựu Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Cả hai vị tổng thống này đều bị bắn trúng đầu vào ngày Thứ Sáu và kẻ ám sát họ đều đến từ miền Nam. Ảnh: ATI.

Su that it biet ve vu am sat Tong thong Kennedy-Hinh-4
Lee Harvey Oswald (giữa), kẻ được cho là đã ám sát Tổng thống Kennedy, từng định ám sát đối thủ chính trị của ông Kennedy là Edwin Walker, một tướng quân đội đã về hưu. Ảnh: ATI.

Su that it biet ve vu am sat Tong thong Kennedy-Hinh-5
 Theo một cuộc khảo sát được tiến hành vào tuần sau khi Tổng thống Kennedy bị giết, 90 triệu người dân Mỹ thừa nhận đã khóc sau khi ông Kennedy qua đời. Ảnh: ATI.

Su that it biet ve vu am sat Tong thong Kennedy-Hinh-6
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy đã từ chối thay bộ trang phục còn dính máu sau khi chồng bà bị ám sát và thậm chí mặc nó tới tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của ông Lyndon Johnson. Ảnh: ATI.
Su that it biet ve vu am sat Tong thong Kennedy-Hinh-7
Gia đình đã không cho Mary Josephine Hannon (khi đó 98 tuổi), bà của Tổng thống Kennedy, biết về cái chết của cháu trai. Bà đã qua đời 10 tháng sau cái chết Tổng thống Kennedy mà không hay biết gì về việc cháu trai bị ám sát. Ảnh: ATI.

Su that it biet ve vu am sat Tong thong Kennedy-Hinh-8
Trước khi ám sát Tổng thống Kennedy, Lee Harvey Oswald đã bắn chết J.D. Tippitt, một cảnh sát ở Dallas. Ảnh: ATI.

Su that it biet ve vu am sat Tong thong Kennedy-Hinh-9
Chiếc Lincoln Continental đời 1961 chở Tổng thống Kennedy hôm bị ám sát vẫn tiếp tục được sử dụng cho các đời tổng thống khác cho đến khi nó “nghỉ hưu” vào năm 1977. Ảnh: ATI.

Su that it biet ve vu am sat Tong thong Kennedy-Hinh-10
Các đài CBS, NBC và ABC đã ngừng các chương trình khác trong bốn ngày để tập trung đưa tin về vụ ám sát Tổng thống Kennedy năm 1963. Ảnh: ATI.

Su that it biet ve vu am sat Tong thong Kennedy-Hinh-11
Một bé trai 14 tuổi, người đã chứng kiến vụ ám sát, kể đã nghe thấy Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy hét lên: “Lạy Chúa! Không, không, không”, khi chồng bà bị bắn. Ảnh: ATI.

Su that it biet ve vu am sat Tong thong Kennedy-Hinh-12
 Lee Harvey Oswald đã bị bắt khi đang xem bộ phim “War Is Hell” trong nhà hát Texas ngày 24/11/1963. Ảnh: ATI.

“Cuộc chiến Hoa hồng” trong gia đình Tổng thống Trump

(Kiến Thức) - Bà Ivana, vợ đầu của Tổng thống Trump, tuyên bố bà mới thực sự là “Đệ nhất phu nhân". Đáp lại, bà vợ ba Melania gọi lời nói đó là "nhảm nhí".

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump
Ivana Zelnícková, người vợ đầu của Tổng thống Trump, sinh năm 1949 tại Czechoslovakia (Tiệp Khắc). Ngày 8/10 vừa qua, Ivana bất ngờ tuyên bố bà mới thực sự là “Đệ nhất phu nhân Mỹ”. Ảnh: Ivana chụp cùng ba người con. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-2
 Ivana chuyển tới Mỹ vào đầu những năm 1970 với công việc là một người mẫu. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-3
Được biết, Ivana và Donald Trump, khi đó là một nhà kinh doanh bất động sản trẻ tuổi, kết hôn vào năm 1977. Ảnh: Donald Trump và vợ, Ivana, trong bức hình chụp hồi tháng 5/1988. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-4
 Họ có với nhau ba người con: Donald Jr., Ivanka và Eric Trump. Ảnh: Ivana bên con gái Ivanka. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-5
 Trong khoảng thời gian chung sống với Ivana, ông Trump lại có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác, Marla Maples. Sau này, Maples là vợ thứ hai của ông Trump. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-6
 Maples là một người mẫu trẻ tuổi và xinh đẹp. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-7
 Ivana đã biết được mối quan hệ "ngoài luồng" của chồng và gặp trực tiếp Maples. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-8
“Ivana gặp trực tiếp và yêu cầu cô ấy (Maples) tránh xa chồng mình”, People đưa tin hồi đầu năm 1991. Khi đó, ông Trump được cho là cố tình tránh mặt hai người phụ nữ nhưng Ivana đã đuổi theo và “tát vào mặt ông ấy”. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-9
 Ông Trump và bà Ivana ly hôn vào năm 1991. Theo BI, Ivana đã nhiều lần chỉ trích Maples trên mặt báo, bất chấp lời xin lỗi của Maples. Ảnh: BI.
Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-10
“Maples đã xin lỗi tôi. Nhưng tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó. Tại sao ư? Cô ta đã phá hoại cuộc hôn nhân của tôi”, New York Post dẫn lời Ivana năm 2015. Ảnh: Ivanka Trump và mẹ cô, Ivana. Ảnh: BI.
Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-11
 Ảnh cưới của ông Trump với người vợ thứ hai, Maples. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-12
 Tuy nhiên, cuộc hôn nhân lần hai của Tổng thống Trump không kéo dài. Ông và Maples tuyên bố ly hôn vào năm 1997 khi con gái chung của họ Tiffany được 3 tuổi. Ảnh: BI. Ảnh: BI.
Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-13
Bà Ivana chia sẻ thêm hồi năm 2016: “Cuộc sống của cô ta chưa bao giờ hạnh phúc hơn tôi”. Ảnh: Marla Maples xuất hiện trong chương trình “Dancing With The Stars”. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-14
 Năm 1998, Donald Trump gặp người mẫu Melania Knauss. Họ kết hôn vào năm 2005. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-15
 Nhìn chung, mối quan hệ giữa Melania với những người vợ trước của ông Trump không quá căng thẳng như của Ivana với Maples. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-16
Tuy nhiên, tranh cãi dường như bắt đầu xảy ra khi Ivana tuyên bố ngày 8/10 rằng bà mới thực sự là “Đệ nhất phu nhân Mỹ”. Ảnh: BI.

Chum anh "Cuoc chien Hoa hong" trong gia dinh Tong thong Trump-Hinh-17
Đáp lại, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania, người vợ thứ ba hiện tại của ông Trump, khẳng định hôm 9/10: “Tuyên bố từ một người (vợ) cũ rõ ràng chẳng có nghĩa lý gì”. Ảnh: BI.

Đọc nhiều nhất

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.