Cứu người đàn ông sau 3 ngày uống rượu nguy kịch do sốc nhiễm khuẩn

Người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia, đặc biệt khi có bệnh lý gan, tụy, huyết áp hoặc tiểu đường.

Ngày 24/9/2025, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã kịp thời tiếp nhận và cứu sống bệnh nhân T.Đ.C (52 tuổi, trú tại Đồn Đạc, Quảng Ninh) trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, toan chuyển hóa nặng nghi ngộ độc rượu, nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân có tiền sử uống rượu nhiều năm. Ba ngày trước nhập viện, sau khi uống rượu số lượng lớn, bệnh nhân xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn nhiều, được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Ba Chẽ cấp cứu.

Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh diễn biến nặng và làm thủ tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển, khi xe đang lưu thông trên cao tốc Hạ Long – Móng Cái, bệnh nhân đột ngột tụt huyết áp (70/40 mmHg), kích thích, vật vã, có dấu hiệu nguy kịch.

Kíp cấp cứu của Trung tâm Y tế Ba Chẽ đã nhanh chóng chuyển hướng, đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả để cấp cứu khẩn cấp.

nguy-hiem-ruou.jpg
Sau 5 ngày lọc máu liên tục, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn biến chứng suy đa tạng. Theo dõi ngộ độc rượu Methanol, viêm tụy cấp tăng Triglycerid, xơ gan, đái tháo đường....

Nhận định tình trạng tối nguy kịch, kíp trực lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn, triển khai đồng bộ: hồi sức bù dịch, vận mạch, kháng sinh phổ rộng, lọc máu liên tục để loại bỏ độc chất, ổn định chức năng thận, hồi phục đa tạng; đồng thời theo dõi sát huyết áp động mạch xâm lấn và giám sát liên tục trên monitor.

Nhờ xử trí chính xác và kịp thời, sau 5 ngày lọc máu liên tục (24–28/9/2025), bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chỉ số sinh tồn ổn định, không còn biểu hiện suy đa tạng. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Thận nhân tạo.

Ca bệnh này thêm một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn, trình độ cấp cứu và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả trong xử trí các ca bệnh nặng, nguy kịch với phương châm “Khẩn trương - Chính xác - Hiệu quả.

“Người dân cần hạn chế rượu bia, đặc biệt khi có bệnh lý gan, tụy, huyết áp hoặc tiểu đường. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng”, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khuyến cáo.

Cứu sống người đàn ông 53 tuổi ngộ độc rượu nguy kịch

Cứu sống người đàn ông 53 tuổi ở Thanh Hoá uống 1 lít rượu không ăn gì, ngộ độc nặng gây toan chuyển hóa, suy thận cấp, tăng kali máu nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) vừa cấp cứu thành công bệnh nhân nam 53 tuổi trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc rượu.

Người bệnh nhập viện khi nôn liên tục ra dịch nâu đen, mệt lả, ý thức chậm, thở nhanh, bụng chướng. Xét nghiệm ghi nhận toan chuyển hóa nặng, tăng kali máu tới 8,36 mmol/l, suy thận cấp và tăng đường huyết. Đây là những rối loạn nguy hiểm, có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, ngừng tim và tử vong trong thời gian ngắn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới