Bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn nặng, phụ thuộc thuốc vận mạch (nhóm thuốc dùng để nâng huyết áp) liều cao, thở máy với oxy nồng độ cao và vô niệu hoàn toàn.
Việc khám sức khỏe định kỳ và điều trị sớm các bệnh lý mạn tính, nhiễm trùng ở người cao tuổi là vô cùng quan trọng để tránh biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe.
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa cứu sống bệnh nhân viêm tụy cấp biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nhờ áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục.
Người bệnh có các triệu chứng chung của bệnh lý nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và không có triệu chứng điển hình của bệnh do Rickettsia.
Nhiễm khuẩn đường huyết là biến chứng nhiễm trùng nguy hiểm. Bệnh có thể diễn tiến nhanh, thậm chí tử vong chỉ trong vài giờ nếu không được cấp cứu kịp thời.
Liên cầu lợn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, khởi phát đột ngột, tiến triển rất nhanh, có thể tử vong trong 24 giờ.
Đây là ví dụ điển hình về hậu quả nghiêm trọng của việc tiêm khớp tại cơ sở không đảm bảo vô trùng. Khi tiêm không đảm bảo vô khuẩn, vi khuẩn có thể xâm nhập vào mô mềm, gây viêm, nhiễm trùng máu và tử vong.
Lọc máu hấp phụ được xem là một trong những phương pháp hiện đại, điều trị hỗ trợ hiệu quả, các trường hợp viêm tụy cấp thể nặng có biến chứng suy đa tạng, giúp loại bỏ các yếu tố trung gian gây viêm khỏi tuần hoàn máu.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, xuất hiện ban xuất huyết hoại tử lan rộng toàn thân, đặc biệt ở vùng mặt và tứ chi... do nhiễm liên cầu khuẩn.
Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy tư vấn hội chẩn khám chữa bệnh từ xa cứu cụ ông 88 tuổi đái tháo đường type 2 biến chứng hôn mê sâu do tăng áp lực thẩm thấu, sốc nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng, viêm phổi nặng...
Nhờ áp dụng kỹ thuật cao, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã cứu sống bệnh nhân quốc tịch Lào có nguy cơ tử vong cao do bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm trùng tiết niệu, viêm phổi ARDS.