Cuộc tập trận lớn nhất năm của NATO bắt đầu ở Na Uy

Cuộc tập trận Cold Response 2022 với sự tham gia của 30.000 quân NATO và các nước đối tác đã bắt đầu tại Na Uy ngày 14/3.

Các cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 14/3 và dự kiến kéo dài đến 1/4. Một phần lực lượng phản ứng nhanh trên bộ của NATO cũng được triển khai.

Khoảng 200 máy bay và 50 chiến hạm cũng đang tham gia đợt tập trận này, AFP đưa tin.

"Đó là một cuộc tập trận phòng thủ", tướng Yngve Odlo, người phụ trách cuộc tập trận, cho biết. Bên cạnh đó, ông khẳng định cuộc tập trận không phải là một hoạt động quân sự với mục đích tấn công.

Các cuộc tập trận Cold Response 2022 được lên kế hoạch từ trước khi Moscow bắt đầu chiến dịch ở Ukraine. Với tần suất hai năm một lần, các cuộc tập trận hải quân, trên không và trên bộ được tổ chức trên những vùng đất rộng lớn thuộc lãnh thổ của Na Uy, bao gồm cả phía trên vòng Bắc Cực.

Cuoc tap tran lon nhat nam cua NATO bat dau o Na Uy

Cold Response là cuộc tập trận lớn nhất năm của NATO. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, các cuộc tập trận này sẽ được thực hiện cách xa biên giới của Na Uy với Nga vài trăm km. Bên cạnh đó, phía Moscow đã từ chối lời mời cử quan sát viên đến giám sát tập trận của Na Uy.

"Bất kỳ sự tăng cường năng lực quân sự nào của NATO gần biên giới Nga đều không giúp củng cố an ninh trong khu vực", Đại sứ quán Nga tại Na Uy cho biết vào tuần trước.

Bên cạnh đó, tướng Odlo cũng cho biết "Nga có đủ năng lực để theo dõi (cuộc tập trận) một cách hoàn toàn hợp pháp".

Như trong các lần tập trận trước, Thụy Điển và Phần Lan, các nước không nằm trong NATO nhưng ngày càng có mối quan hệ gần gũi với liên minh này, cũng sẽ tham gia Cold Response 2022.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã làm dấy lên cuộc tranh luận ở hai nước này về khả năng trở thành thành viên NATO.

Tiêm kích Su-57 với "thượng phương bảo kiếm" K-77M

Tờ Military Watch của Mỹ cho biết, khi giới chức quân sự nước này tỏ ra lo ngại trước sức mạnh của tên lửa không đối không K-77M trong Không quân Nga.

Tiem kich Su-57 voi
 Theo tờ Military Watch của Mỹ, tên lửa không đối không K-77M sẽ được phát triển dành riêng cho tiêm kích tàng hình Su-57.
Tiem kich Su-57 voi
 Với tầm bắn gần 200km của K-77M sẽ cho phép các tiêm kích Su-57 Felon của Nga giành ưu thế vượt trội trong các cuộc không chiến với phương Tây.

Vũ khí gì giúp Không quân Trung Quốc ngồi chung mâm Mỹ, Nga [P3]

Với khả năng sao chép ngược nhiều công nghệ hiện đại, Không quân Trung Quốc chỉ tốn vài chục năm, để đi hết quãng đường mà Mỹ, Nga tốn nửa thế kỷ nghiên cứu.

Vu khi gi giup Khong quan Trung Quoc ngoi chung mam My, Nga [P3]
 Tại phần cuối cùng, chúng ta sẽ đến với thành tựu đáng tự hào nhất của lực lượng PLAAF Trung Quốc, chính là khi, lực lượng này đã có cho mình mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 “đóng mác” quốc gia là mẫu chiến đấu cơ J-20 Mighty Dragon, sánh ngang với các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới như Mỹ và Nga. Nguồn ảnh: Sino Defence.
Vu khi gi giup Khong quan Trung Quoc ngoi chung mam My, Nga [P3]-Hinh-2
 Về mẫu tiêm kích J-20 được Trung Quốc ấp ủ, chúng được đánh giá rằng, nhiều khả năng là dựa tren những gì mà các hồ sơ về chương trình công nghệ tàng hình của Mỹ bị mất trước đây. Nguồn ảnh: russiadefence,net.

Nóng: Sân bay quân sự Vinnytsia của Ukraine bốc cháy nghi ngút!

Sân bay quân sự Vinnytsia của Ukraine đã bốc cháy với làn khói đen nghi ngút sau khi hứng chịu đòn tấn công bằng vũ khí chính xác cao của Nga.

Nong: San bay quan su Vinnytsia cua Ukraine boc chay nghi ngut!
 Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga là ông Igor Konashenkov cho biết, một sân bay quân sự lớn của Không quân Ukraine ở Vinnytsiađã bị phá huỷ bởi vũ khí chính xác cao của Nga. Nguồn ảnh: TTXVN.
Nong: San bay quan su Vinnytsia cua Ukraine boc chay nghi ngut!-Hinh-2
 Đồng thời, cũng có đoạn video từ phía Ukraine, cụ thể là Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky phát biểu xác minh cho việc sân bay quân sự của họ tại Vinnytsia đang bốc cháy, khói đen nghi ngút sau khi hứng chịu đòn tấn công của Nga. Nguồn ảnh: Quốc hội Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới