Cục CSGT thông tin người điều khiển xe máy công vụ vi phạm giao thông

Cục Cảnh sát giao thông đã thông tin về trường hợp điều khiển xe mô tô công vụ vừa tham gia giao thông vừa sử dụng điện thoại trên tuyến Quốc lộ 1.

Ngày 3/1/2026, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (khu vực Cam Lâm), thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trường hợp điều khiển xe mô tô công vụ vừa tham gia giao thông vừa sử dụng điện thoại trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Cam Lâm.

cats.jpg
Hình ảnh người vi phạm không phải là cán bộ, chiến sĩ Công an. (Ảnh cắt từ vi deo Cục CSG).

Trước đó, ngày 30/12/2025 Phòng CSGT nhận được đoạn video dài 40 giây do người dân phản ánh, về việc một người điều khiển xe mô tô công vụ mang biển kiểm soát 79E1-000.17 lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng Cam Lâm - Cam Ranh, có hành vi nghe điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, xảy ra vào lúc 13h56 ngày 29/12/2025, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Lâm phối hợp với Công an xã Cam Lâm tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh, sáng ngày 29/12/2025, Công an xã Cam Lâm đưa xe mô tô công vụ mang biển kiểm soát 79E1-000.17 đến Cửa hàng xe máy H.N (trên địa bàn xã Cam Lâm) để sửa chữa, bảo dưỡng. Trong quá trình bảo dưỡng, nhân viên của cửa hàng đã điều khiển xe ra chạy thử trên tuyến Quốc lộ 1 và đã có hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Ngày 31/12/2025, Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Lâm đã mời anh V.B. ( 21 tuổi, trú tại xã Cam Lâm, là nhân viên sửa xe, không phải là cán bộ, chiến sĩ Công an) đến làm việc. Tại đây, anh B đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh B. về hành vi “Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại” có mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và trừ 04 điểm trên GPLX được quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc xử lý được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định pháp luật, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời đề nghị người dân tiếp tục phối hợp, phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông để lực lượng Công an kịp thời xử lý theo quy định.

Làm rõ nhóm đối tượng lừa đặt cọc chạy quảng cáo khoảng 1,5 tỷ đồng

Công an Hưng Yên vừa làm rõ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa đặt cọc chạy quảng cáo với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức lừa đặt cọc của các khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

2456.jpg

CSGT Hà Nội phát hiện nhiều vi phạm nồng độ cồn mức cao trong ngày 2/1

Chiều 2/1, lực lượng CSGT Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.
Tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Cảnh sát phát hiện một người đứng tên hơn 7.000 xe máy

Qua công tác làm sạch dữ liệu đăng ký xe, lực lượng CSGT phát hiện có những cá nhân đứng tên hơn 7.000 xe mô tô, có cá nhân đứng tên hơn 100 xe ô tô...

Ngày 12/12, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) qua công tác làm sạch dữ liệu đăng ký xe, lực lượng CSGT phát hiện có nhiều trường hợp 1 cá nhân đứng tên chủ xe với rất nhiều phương tiện.

Cụ thể, có những cá nhân đứng tên hơn 7.000 phương tiện mô tô, có cá nhân đứng tên hơn 100 phương tiện ô tô...

Đọc nhiều nhất

Tin mới