Công ty cổ phần thức ăn Hoa Kỳ bị xử phạt 350 triệu, đình chỉ 9 tháng

Do hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi nhưng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, Công ty cổ phần thức ăn Hoa Kỳ vừa bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt 350 triệu, đình chỉ hoạt động sản xuất 9 tháng.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần thức ăn Hoa Kỳ (địa chỉ tại phố Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) do ông Vũ Đình Phong làm Chủ tịch hội đồng quản trị.
Công ty cổ phần thức ăn Hoa Kỳ bị xử phạt do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi tại nhà xưởng thuê lại của Doanh nghiệp tư nhân Tiền Thực (phố Ghẽ, xã Tân Trường) nhưng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt theo quy định.
Cong ty co phan thuc an Hoa Ky bi xu phat 350 trieu, dinh chi 9 thang
Công ty Cổ phần Thức ăn Hoa Kỳ.
Do đó, quy định tại điểm d khoản 4 điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Hải Dương quyết định phạt tiền 350 triệu đồng.
Ngoài ra, UBND tỉnh Hải Dương quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất, thức ăn chăn nuôi của Công ty cổ phần thức ăn Hoa Kỳ tại nhà xưởng thuê lại của Doanh nghiệp tư nhân Tiền Thực trong thời hạn 270 ngày (9 tháng) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.
Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc Công ty cổ phần thức ăn Hoa Kỳ phải có biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt và xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.
Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 180 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.
UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty cổ phần thức ăn Hoa Kỳ phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này; nộp số tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty cổ phần thức ăn Hoa Kỳ không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Trước ít nhất 15 ngày làm việc kể từ thời điểm hết hạn đình chỉ hoạt động, Công ty cổ phần thức ăn Hoa Kỳ phải gửi báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường (kèm theo các hồ sơ, tài liệu) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, xác nhận đã khắc phục xong hậu quả theo quy định.
UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Cẩm Giàng, UBND huyện Cẩm Giàng, UBND xã Tân Trường và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong máy móc, trang thiết bị dây chuyền hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần thức ăn Hoa Kỳ vào ngày bắt đầu áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động.
>>> Mời độc giả xem thêm video Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho phụ nữ:

Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ.

Tiền thuế bảo vệ môi trường của dân được sử dụng thế nào?

Dư luận rất băn khoăn về đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng lên 4.000 đồng/lít của chính phủ. Nhiều người đặt câu hỏi số thu từ thuế bảo vệ môi trường được chi để bảo vệ môi trường như thế nào?

 
Theo Bộ Tài chính, từ khi áp dụng thuế bảo vệ môi trường (năm 2012), tổng số thu từ sắc thuế này liên tục tăng. Bạn đọc có thể nhìn thấy mức thu cụ thể như biểu đồ phía trên.

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh: “Phải tái giám sát vấn đề bảo vệ môi trường”

Với vấn đề bức xúc về tro xỉ, ô nhiễm môi trường, ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh góp ý: "Không chỉ giám sát xong là để đấy mà phải tiếp tục tái giám sát, những kiến nghị phải được thực hiện nghiêm".

Tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 sáng 26/3, ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội cho rằng: “Với vấn đề bức xúc về tro xỉ ở các nhà máy nhiệt điện và bảo vệ môi trường ở các địa phương, nếu chỉ đưa ra những kiến nghị mà không giám sát kết quả như thế nào thì sẽ “ùn” sang nhiệm kỳ sau. Tôi cho là không hiệu quả”.
DBQH Tran Thi Quoc Khanh: “Phai tai giam sat van de bao ve moi truong”

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh.

Theo ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội là có đổi mới khi đưa ra nhiệm vụ tái giám sát, kiểm tra lại việc thực hiện các kiến nghị được các nhà máy, các cơ quan đơn vị thực hiện như thế nào.

ĐBQH Phùng Văn Hùng nêu ý kiến về chất lượng công tác biệt phái

Phát biểu trước Quốc hội sáng 26/3, ĐBQH Phùng Văn Hùng (đoàn ĐBQH Cao Bằng) đã góp ý kiến “liên quan đến một số đại biểu chuyên trách được biệt phái từ một số cơ quan của Chính phủ, đã tác động đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”.

Góp ý thêm cho báo cáo nhiệm kỳ của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bên cạnh những thành công, ĐBQH Phùng Văn Hùng đã góp ý kiến nhỏ “liên quan đến một số đại biểu chuyên trách được biệt phái từ một số cơ quan của Chính phủ, đã tác động đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”.
DBQH Phung Van Hung neu y kien ve chat luong cong tac biet phai
 ĐBQH Phùng Văn Hùng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới