TQ phát triển hệ điều hành OS “đấu” với Microsoft, Apple

(Kiến Thức) - Lo ngại sự bành trướng của Google, Apple, Microsoft trong nước, Trung Quốc xây dựng hệ điều hành OS với kỳ vọng soán ngôi các đại gia công nghệ.

Trung Quốc, một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới,  muốn thúc đẩy một sáng kiến công nghệ trong nước. Vì vậy, họ xây dựng hệ điều hành của riêng mình để cạnh tranh với Microsoft, Apple và Google.
Hệ điều hành OS được thiết kế nhằm thay thế các hệ điều hành di động khác trong vòng 3 – 5 năm nữa.
Hệ điều hành OS được thiết kế nhằm thay thế các hệ điều hành di động khác trong vòng 3 – 5 năm nữa.
Theo hãng tin Tân Hoa Xã, một liên minh phát triển hệ điều hành chính thức đã bắt đầu từ tháng 3 vừa qua, đặt ra kế hoạch và công việc cần được tiến hành để xây dựng hệ điều hành "made in" Trung Quốc với nhiều ứng dụng có sẵn, dành cho máy tính và thiết bị điện tử khác, ra mắt vào tháng 10. Mục đích của hoạt động này nhằm cung cấp hệ điều hành OS mới thay thế những hệ điều hành hiện tại trên máy tính trong vòng 1 hoặc 2 năm tới. 
Các kế hoạch không dừng lại ở đó, khi Trung Quốc công bố đây là chiến lược tầm nhìn và mục tiêu tương lai của họ sẽ bao gồm cả điện thoại di động. Hệ điều hành OS được thiết kế nhằm thay thế các hệ điều hành di động khác trong vòng 3 – 5 năm nữa.
Mùa xuân năm ngoái, Trung Quốc đã nghiêm cấm các cơ quan chính phủ và các nhân viên sử dụng Windows 8, và tiến hành một cuộc điều tra về mức độ tin dùng hệ điều hành này. Điều này không phải là tốt và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của Microsoft ở vùng Viễn Đông. 
Google cũng ở trong tình thế tương tự. Năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố rằng hệ điều hành Android của Google đã chiếm sự kiểm soát quá nhiều trong ngành công nghệ điện thoại thông minh của đất nước này.
Ni Guangnan, người đứng đầu của liên minh phát triển OS, nói rằng, các hành động của chính phủ Trung Quốc nhằm “tạo nên một môi trường cho phép chúng tôi cạnh tranh với Google, Apple và Microsoft – đó là chìa khóa của sự thành công”. Tất nhiên, đó phải là cạnh tranh một cách trung thực.

Lộ mặt gián điệp mạng Trung Quốc tấn công Việt Nam

(Kiến Thức) - Trung Quốc vừa hành động ngang ngược, trắng trợn trên Biển Đông, vừa có đơn vị gián điệp mạng được lập riêng để "xử lý" Việt Nam.

Từ ngày 8 – 11/5, Việt Nam có 220 website bị các hacker tự xưng là “I am from China” (tin tặc Trung Quốc) tấn công, gây ra những đợt tấn công từ chối dịch vụ, thay đổi giao diện, đe dọa nghiêm trọng an ninh mạng của nước ta.
Từ ngày 8 – 11/5, Việt Nam có 220 website bị các hacker tự xưng là “I am from China” (tin tặc Trung Quốc) tấn công, gây ra những đợt tấn công từ chối dịch vụ, thay đổi giao diện, đe dọa nghiêm trọng an ninh mạng của nước ta. 

Trong đợt truy quét các gián điệp mạng trên diện rộng, được tiến hành bởi nhiều quốc gia mới đây, chân dung đơn vị gián điệp mạng được lập riêng để "xử lý" Việt Nam của Trung Quốc chính thức lộ diện. Đó là một nhóm nhỏ, được đặt tên Kunming Group (Nhóm Côn Minh), có các địa chỉ IP nằm tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Đường phố ở Côn Minh, Trung Quốc.
Trong đợt truy quét các gián điệp mạng trên diện rộng, được tiến hành bởi nhiều quốc gia mới đây, chân dung đơn vị gián điệp mạng được lập riêng để "xử lý" Việt Nam của Trung Quốc chính thức lộ diện. Đó là một nhóm nhỏ, được đặt tên Kunming Group (Nhóm Côn Minh), có các địa chỉ IP nằm tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Đường phố ở Côn Minh, Trung Quốc. 

Nhóm hacker Côn Minh thường tập trung vào các mục tiêu mạng tại Việt Nam, chuyên phát triển các loại phần mềm độc hại và sử dụng thủ thuật Spear phishing (giả mạo danh tính có mục tiêu) để tấn công đối tượng.
Nhóm hacker Côn Minh thường tập trung vào các mục tiêu mạng tại Việt Nam, chuyên phát triển các loại phần mềm độc hại và sử dụng thủ thuật Spear phishing (giả mạo danh tính có mục tiêu) để tấn công đối tượng. 

Những gián điệp mạng này sẽ lây nhiễm mã độc qua các đường link, gây nhầm lẫn, khiến người dùng mạng tại Việt Nam kích nhầm vào đường dẫn và thông báo giả trên các trang web.
Những gián điệp mạng này sẽ lây nhiễm mã độc qua các đường link, gây nhầm lẫn, khiến người dùng mạng tại Việt Nam kích nhầm vào đường dẫn và thông báo giả trên các trang web. 

Sau khi kích vào đường dẫn có mã độc của nhóm gián điệp Trung Quốc, hàng loạt thông tin quan trọng nhanh chóng bị khai thác.
Sau khi kích vào đường dẫn có mã độc của nhóm gián điệp Trung Quốc, hàng loạt thông tin quan trọng nhanh chóng bị khai thác. 

Mục tiêu của nhóm Côn Minh có thể liên quan tới mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, cụ thể là việc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 của nước này lên vùng biển Việt Nam. Sau khi một loạt các website của Việt Nam bị tấn công, nhiều nội dung sai trái về Biển Đông đã bị đăng tải.
Mục tiêu của nhóm Côn Minh có thể liên quan tới mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, cụ thể là việc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 của nước này lên vùng biển Việt Nam. Sau khi một loạt các website của Việt Nam bị tấn công, nhiều nội dung sai trái về Biển Đông đã bị đăng tải. 

Các nhóm hacker hoạt động trực tiếp cho chính phủ Trung Quốc được cho là có độ tuổi 20-30, được huấn luyện tại các trường đại học công nghệ và khoa học, làm việc ở nhiều ban, ngành, đơn vị khác nhau.
Các nhóm hacker hoạt động trực tiếp cho chính phủ Trung Quốc được cho là có độ tuổi 20-30, được huấn luyện tại các trường đại học công nghệ và khoa học, làm việc ở nhiều ban, ngành, đơn vị khác nhau. 

Nhóm gián điệp mạng Trung Quốc được đánh giá có trình độ công nghệ cao, có thể là những quân nhân được đào tạo về công nghệ máy tính, chứ không phải là chuyên viên công nghệ được tuyển mộ vào quân đội. Ảnh: Quân đội Trung Quốc diễn tập chiến tranh mạng.
Nhóm gián điệp mạng Trung Quốc được đánh giá có trình độ công nghệ cao, có thể là những quân nhân được đào tạo về công nghệ máy tính, chứ không phải là chuyên viên công nghệ được tuyển mộ vào quân đội. Ảnh: Quân đội Trung Quốc diễn tập chiến tranh mạng. 

Ngoài Việt Nam, Bộ Tư pháp Mỹ mới đây cũng vừa đưa ra cáo buộc tội danh tấn công mạng vào nhiều công ty lớn của nước này, đánh cắp bí mật thương mại đối với 5 nghi phạm, vốn là thành viên của đơn vị Unit 61398 thuộc Quân đội Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Ngoài Việt Nam, Bộ Tư pháp Mỹ mới đây cũng vừa đưa ra cáo buộc tội danh tấn công mạng vào nhiều công ty lớn của nước này, đánh cắp bí mật thương mại đối với 5 nghi phạm, vốn là thành viên của đơn vị Unit 61398 thuộc Quân đội Nhân dân Trung Quốc (PLA). 

Nhóm gián điệp thuộc đơn vị Unit 61398 đánh cắp dữ liệu của Alcoa, Westinghouse, United States Steel, Allegheny Technologies và nhiều công ty lớn khác của Mỹ bằng cách truy cập vào email của các nhà lãnh đạo những công ty kể trên. Ảnh: “Căn cứ” của “quân đoàn hacker thuộc đơn vị Unit 61398” tại thành phố Thượng Hải.
Nhóm gián điệp thuộc đơn vị Unit 61398 đánh cắp dữ liệu của Alcoa, Westinghouse, United States Steel, Allegheny Technologies và nhiều công ty lớn khác của Mỹ bằng cách truy cập vào email của các nhà lãnh đạo những công ty kể trên. Ảnh: “Căn cứ” của “quân đoàn hacker thuộc đơn vị Unit 61398” tại thành phố Thượng Hải. 

Họ lập những email lừa đảo giống với email từ những nguồn đáng tin cậy như bạn bè, đồng nghiệp… để người truy cập khó lòng phát hiện là giả, an tâm mở các file đính kèm và đường link trong tin nhắn.
Họ lập những email lừa đảo giống với email từ những nguồn đáng tin cậy như bạn bè, đồng nghiệp… để người truy cập khó lòng phát hiện là giả, an tâm mở các file đính kèm và đường link trong tin nhắn. 

Chân dung đơn vị gián điệp mạng tối mật TAO của Mỹ

(Kiến Thức) - Bộ phận tấn công mạng của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (NSA) có tên Tailored Access Operations (TAO) được xem là vũ khí tối mật của lực lượng tình báo Mỹ.

Văn phòng các chiến dịch đột nhập đặc biệt (TAO) là đơn vị cực kỳ bí mật thuộc NSA - tổ chức do thám điện tử khổng lồ của chính phủ Mỹ - được thành lập vào năm 1997.
Văn phòng các chiến dịch đột nhập đặc biệt (TAO) là đơn vị cực kỳ bí mật thuộc NSA - tổ chức do thám điện tử khổng lồ của chính phủ Mỹ - được thành lập vào năm 1997. 

Nhóm gián điệp mạng của TAO hoạt động ẩn sâu bên trong khu trụ sở rộng mênh mông của NSA tại hạt Fort Meade, bang Maryland, Mỹ, trong một dãy phòng tách biệt với phần còn lại của cơ quan này. Thậm chí, nhiều nhân viên của NSA cũng không hề biết đến sự tồn tại của đơn vị này.
Nhóm gián điệp mạng của TAO hoạt động ẩn sâu bên trong khu trụ sở rộng mênh mông của NSA tại hạt Fort Meade, bang Maryland, Mỹ, trong một dãy phòng tách biệt với phần còn lại của cơ quan này. Thậm chí, nhiều nhân viên của NSA cũng không hề biết đến sự tồn tại của đơn vị này. 

Những ai muốn vào khu vực làm việc của TAO bên trong tòa nhà của NSA cũng phải trải qua các khâu kiểm tra an ninh đặc biệt.
Những ai muốn vào khu vực làm việc của TAO bên trong tòa nhà của NSA cũng phải trải qua các khâu kiểm tra an ninh đặc biệt.

Để vào được văn phòng, người đó bắt buộc phải nhập chính xác một mật mã 6 chữ số vào bảng điều khiển và được quét võng mạc.
Để vào được văn phòng, người đó bắt buộc phải nhập chính xác một mật mã 6 chữ số vào bảng điều khiển và được quét võng mạc. 

Nhiệm vụ của TAO là xâm nhập các hệ thống viễn thông và máy tính của các mục tiêu, dò tìm mật khẩu, vô hiệu hóa các hệ thống an ninh bảo vệ các máy tính mục tiêu, đánh cắp dữ liệu, sao chép toàn bộ những bức thư điện tử và luồng dữ liệu được gửi và nhận.
Nhiệm vụ của TAO là xâm nhập các hệ thống viễn thông và máy tính của các mục tiêu, dò tìm mật khẩu, vô hiệu hóa các hệ thống an ninh bảo vệ các máy tính mục tiêu, đánh cắp dữ liệu, sao chép toàn bộ những bức thư điện tử và luồng dữ liệu được gửi và nhận. 

Ngoài ra, TAO cũng có nhiệm vụ phá hủy hoặc gây hư hại các hệ thống viễn thông và hệ thống máy tính nước ngoài bằng các vụ tấn công qua mạng khi nhận được lệnh từ tổng thống Mỹ.
Ngoài ra, TAO cũng có nhiệm vụ phá hủy hoặc gây hư hại các hệ thống viễn thông và hệ thống máy tính nước ngoài bằng các vụ tấn công qua mạng khi nhận được lệnh từ tổng thống Mỹ.  

TAO quy tụ hơn 1.000 hacker máy tính dân sự và quân sự, các nhà phân tích tình báo, các chuyên gia xác định mục tiêu, các lập trình viên và thiết kế phần cứng cũng như các kỹ sư điện tử.
TAO quy tụ hơn 1.000 hacker máy tính dân sự và quân sự, các nhà phân tích tình báo, các chuyên gia xác định mục tiêu, các lập trình viên và thiết kế phần cứng cũng như các kỹ sư điện tử. 

Các nhân viên của TAO phải làm việc theo các ca thay phiên nhau suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.
 Các nhân viên của TAO phải làm việc theo các ca thay phiên nhau suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Motorola tung "siêu phẩm" vào 4/9 để chạy đua với Samsung, Apple

(Kiến Thức) - Hãng công nghệ Motorola vừa quyết định đua nhau cùng Samsung, Apple, trình làng sản phẩm "đinh" mới nhất của mình vào ngày 4/9 tới đây.

Đối đầu với 2 hãng công nghệ lớn của thế giới là Samsung và Apple, hãng Motorola (công ty công nghệ thuộc sở hữu của Google) vừa cho biết hãng cũng ra mắt hàng loạt các sản phẩm mới được mong chờ trong năm vào đầu tháng 9 (thời điểm được coi như đại tiệc của làng di động khi các hãng đua nhau trình làng sản phẩm "đinh" mới nhất của mình). 

Motorola đã gửi thư mời báo giới tham dự sự kiện báo chí của hãng tổ chức vào ngày 4/9 ở Chicago, Mỹ với nhiều thông tin gợi ý khá rõ ràng về các sản phẩm mới sẽ được ra mắt.

Những siêu phẩm Motorola sẽ giới thiệu vào 4/9 được kỳ vọng gây tiếng vang lớn.
 Những siêu phẩm Motorola sẽ giới thiệu vào 4/9 được kỳ vọng gây tiếng vang lớn.
Theo những “ám chỉ” trong thư mời Motorola, sự kiện có thể sẽ giới thiệu 4 sản phẩm mới gồm 2 thiết bị di động (có thể là Moto X+1 và Moto G2), đồng hồ thông minh (smartwatch) Moto 360 và một tai nghe Bluetooth. Những sản phẩm này đều đang gây tiếng vang lớn trong cộng đồng công nghệ di động thế giới.

Smartphone cao cấp Moto X+1 được mong chờ là “cú nổ” to của Motorola. Theo các thông tin rò rỉ và nhiều lời đồn đoán, máy trang bị bộ vi xử lý lõi tứ Snapdragon 801 với tốc độ 2,5GHz, đi kèm RAM 2GB, có thể sẽ sở hữu màn hình 5,1 hoặc 5,2 inch với độ phân giải Full HD (1080p), với camera chính 12MP và pin dung lượng “trâu” 2.900mAh.

Ngoài ra, đồng hồ thông minh Moto 360 được kỳ vọng gây tiếng vang lớn với thiết kế vỏ kim loại đi kèm tính năng sạc không dây, có thể gây được ấn tượng nhờ thiết kế mặt tròn độc đáo theo kiểu dáng truyền thống, chiếc smartwatch này vẫn chỉ sử dụng hệ điều hành Android Wear mà Google phát triển riêng cho các thiết bị wearable.

Đọc nhiều nhất

Tin mới