Công nghệ hợp kim mới khiến đầu đạn đạt tốc độ kỷ lục

Công ty Federal Ammunition đã ký kết một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ sử dụng công nghệ vỏ đạn Peak Alloy đã được cấp bằng sáng chế của mình.

Công ty Federal Ammunition, thuộc sở hữu của Tập đoàn Czechoslovak Group, vừa ký kết một thỏa thuận cho phép Lục quân Mỹ sử dụng công nghệ vỏ đạn Peak Alloy đã được cấp bằng sáng chế nhằm đạt tốc độ đầu đạn cao hơn.

Peak Alloy sử dụng vỏ đạn hợp kim thép độc quyền có độ bền cao, chịu được áp suất buồng đạn vượt quá 80.000 psi (pound/inch), cho phép đạt tốc độ đầu đạn lớn hơn so với các loại vỏ đạn bằng đồng truyền thống.

fedpeakalloy6-5creed-2.jpg
Loại hợp kim mới cho phép đầu đạn đạt tốc độ cao hơn 300fps.

Được giới thiệu ra thị trường vào năm 2025 với loại đạn 7mm Backcountry, công nghệ này dự kiến sẽ được ứng dụng trên nhiều loại đạn và hệ thống vũ khí cỡ nòng .50 trở xuống của Lục quân Mỹ.

Theo thỏa thuận, Federal Ammunition có trụ sở tại Minnesota sẽ chuyển giao Quyền Sử dụng Công nghệ cho Mục đích Chính phủ (GPR) đối với công nghệ Peak Alloy cho Lục quân Hoa Kỳ sau khi đáp ứng các điều kiện nhất định, bao gồm việc bàn giao 40 triệu vỏ đạn.

fp-6-5peak-launch-fusion-terminalascent-peakalloy-17.jpg
Điểm khác biệt dễ nhận thấy ở màu sắc vỏ đạn.

GPR cho phép chính phủ Mỹ sử dụng, chỉnh sửa, sao chép và chia sẻ công nghệ này với các nhà thầu phục vụ mục đích chính phủ, trong khi chủ sở hữu ban đầu vẫn giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ đó.

“Đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử giữa quân đội Hoa Kỳ và Federal Ammunition,” ông Jason Vanderbrink, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Federal Ammunition, cho biết.

“Là một công ty Mỹ với bề dày 104 năm, điều này càng khẳng định cam kết không ngừng đổi mới của chúng tôi.

Với tư cách là nhà sản xuất đạn cỡ nhỏ hàng đầu thế giới, tôi đặc biệt tự hào về tốc độ phát triển sản phẩm của đội ngũ chúng tôi, mang lại những ứng dụng thực tiễn giúp nâng cao hiệu quả các hệ thống tiên tiến mà binh sĩ Mỹ sử dụng trên chiến trường.”

Công nghệ hợp kim mới cho thế hệ đạn tốc độ cao.

Phát hiện băng đạn, cả máy bay phải sơ tán

Hành khách trên máy bay của hãng hàng không Frontier Airlines đã được sơ tán sau khi nhân viên phát hiện băng đạn trên phi cơ.

Theo New York Post, một phát ngôn viên của hãng hàng không xác nhận, hành khách đã được sơ tán khỏi chuyến bay của Frontier Airlines sau khi nhân viên phát hiện một băng đạn trên máy bay ở Denver, Mỹ, hôm 10/5.

"Các hành khách đã được kiểm tra như một biện pháp ngòng ngừa và không có vũ khí nào được tìm thấy trên máy bay. Cuộc điều tra sơ bộ của chúng tôi cho thấy băng đạn thuộc về một sĩ quan thực thi pháp luật”, hãng Frontier Airlines thông tin với tờ The Post.

Nga gắn đầu đạn nhiệt áp hủy diệt điều khiển AI lên Drone KUB-2-2E

Drone KUB-2-2E không chỉ nâng cấp tầm bắn lên 40 km, mẫu drone cảm tử này còn sở hữu 'bộ não' AI tự động khóa mục tiêu và đầu đạn nhiệt áp sức công phá cực lớn.

idex-2025-photo-kalashnikov-4.jpg

KUB-2E thuộc thế hệ đạn tuần tra (loitering munition hay còn gọi là máy bay không người lái cảm tử/Kamikaze, là loại vũ khí trên không tích hợp đầu đạn, có khả năng lảng vảng (bay lượn) quanh khu vực mục tiêu để tìm kiếm, định vị và tự lao vào tiêu diệt.

Israel gồng mình sản xuất đạn dược đáp ứng cuộc chiến với Iran

Công nghiệp quốc phòng Israel đang tìm mọi cách đẩy nhanh sản xuất trong bối cảnh nhu cầu đạn dược cho cuộc chiến với Iran và Hezbollah tăng cao.

Trong khi Israel đang lao vào một cuộc chiến đa mặt trận với Iran và Hezbollah, Bộ Quốc phòng nước này cho biết họ đang tập trung vào việc duy trì nguồn dự trữ đạn dược để đảm bảo khả năng tác chiến liên tục.

Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Amir Baram cũng đã đến thăm ba tập đoàn quốc phòng lớn trong nước — Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems và Israel Aerospace Industries (IAI) — nhấn mạnh rằng việc bổ sung các loại đạn dược khác nhau là ưu tiên trọng tâm của quốc gia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới