Con vắt dài 3cm ký sinh trong mũi cô gái 21 tuổi

Trung tâm Y tế Tiên Yên vừa gắp thành công một con vắt dài 3cm sống ký sinh trong mũi của cô gái 21 tuổi ở Quảng Ninh.

Ngày 23/9, Phòng khám Tai - Mũi - Họng, Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) tiếp nhận bệnh nhân nữ 21 tuổi, trú tại xã Điền Xá, trong tình trạng ngạt mũi kéo dài, chảy máu một bên, kèm dịch mủ hôi và cảm giác vướng khó chịu.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một con vắt dài khoảng 3 cm nằm sâu trong hốc mũi. Ngay sau đó, dị vật sống được gắp bỏ thành công, vùng mũi - họng được làm sạch để tránh biến chứng.

Con vắt được gắp ra từ mũi cô gái/Ảnh Trung tâm Y tế Tiên Yên

Theo bác sĩ CKI Lục Thành Huy- người trực tiếp gắp dị vật cho biết, những trường hợp như trên không phải hiếm gặp, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa – nơi người dân thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước tự nhiên như sông, suối.

Các loại vắt hoặc đỉa thường sống ở môi trường nước ngọt như khe suối, ao hồ. Khi còn nhỏ, chúng chỉ dài vài milimet, rất khó phát hiện. Chúng có thể dễ dàng chui vào mũi, họng, khí quản khi người dân bơi lội hoặc uống nước suối. Sau khi bám vào niêm mạc cơ thể, chúng hút máu và phát triển kích thước rất nhanh, gây ra các triệu chứng như: Chảy máu mũi không rõ nguyên nhân, ngạt mũi kéo dài, ho ra máu, khàn tiếng, cảm giác vướng, đau ở mũi hoặc họng, khó thở, đau ngực…

Các bác sĩ cảnh báo, những sinh vật ký sinh như đỉa, vắt không chỉ gây khó chịu mà còn có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Vì vậy, người dân cần: Tuyệt đối không uống nước suối trực tiếp mà chưa qua đun sôi hoặc lọc sạch. Hạn chế tắm, bơi lội ở các dòng suối, ao hồ không đảm bảo vệ sinh. Khi có triệu chứng bất thường ở mũi – họng, đặc biệt là chảy máu mũi, ngạt mũi lâu ngày, cần đến cơ sở y tế để thăm khám sớm, kịp thời.

Hiện tượng vắt hoặc đỉa lọt vào mũi, ký sinh trong cơ thể đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Trước đó, Trung tâm Y tế Tiên Yên cũng vừa tiếp nhận và xử lý thành công một trường hợp hi hữu, một thanh niên bị vắt sống ký sinh trong mũi suốt hơn 1 tuần.

Đỉa (hay còn gọi vắt) là các loài ký sinh trùng hút máu người, thường xâm nhập vào cơ thể qua các hốc tự nhiên như mũi, họng hoặc bộ phận sinh dục, gây ra các triệu chứng như chảy máu, khó thở, mệt mỏi và thiếu máu do mất máu. Để loại bỏ đỉa, cần đến cơ sở y tế để thực hiện nội soi, dùng dụng cụ chuyên dụng để gắp ra hoặc các phương pháp khác như súc bằng nước muối mặn, hít chất cay, hoặc dùng thuốc làm tan đỉa trong trường hợp đỉa vào dạ dày.

Chảy máu mũi kéo dài không ngờ do đỉa rừng 4cm ở trong mũi

Bệnh nhi có thói quen tắm suối, nhiều khả năng dị vật đã xâm nhập vào mũi qua nguồn nước tự nhiên mà không được phát hiện kịp thời.

Ngày 8/8, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết, các bác sĩ Phòng khám Tai Mũi Họng đã tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp đỉa rừng dài 4cm trong hốc mũi bệnh nhi 9 tuổi.

Bệnh nhi G.T.S.M (nữ, 9 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh) được người nhà đưa đến khám tại Phòng khám Tai Mũi Họng của bệnh viện trong tình trạng khó thở nhẹ, chảy máu mũi trái kéo dài nhiều ngày mà không rõ nguyên nhân.

Gắp ra con đỉa sống ký sinh trong mũi bệnh nhi ở Quảng Trị

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đakrông (Quảng Trị) vừa nội soi, gắp ra con đỉa dài 4 cm, sống ký sinh trong mũi bệnh nhi.

Ngày 6/8, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Đakrông (Quảng Trị) cho biết, các bác sĩ vừa gắp thành công một con đỉa dài khoảng 4cm trong mũi một bé trai trên địa bàn.

Trước đó, chiều 5/8, em H.V.Đ. (SN 2011, trú tại xã Đakrông) nhập viện trong tình trạng khó thở, một bên mũi rỉ máu.

Bé 7 tuổi chảy máu âm đạo do đỉa trú ngụ khi đi tắm suối

Đỉa khi chui vào cơ thể người có thể tiết ra chất hirudin - một loại chất chống đông máu mạnh, gây chảy máu âm đạo kéo dài và khó cầm.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp bé gái 7 tuổi đến từ Bắc Ninh bị chảy máu vùng âm đạo do đỉa cắn sau khi đi tắm suối.

Tại phòng khám cấp cứu, các bác sĩ nhận thấy vẫn có máu chảy từ âm đạo. Ngay lập tức, ê-kíp gồm ThS.BSCKII Lê Thị Hiếu, Trưởng khoa Khám bệnh, cùng bác sĩ Nguyễn Bích Ngọc, bác sĩ Nguyễn Xuân Huỳnh và ê kíp Gây mê hồi sức đã tiến hành gây tê, kiểm tra vùng kín, làm sạch vùng tổn thương, xử lý nơi tiết dịch của đỉa bám vào để hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu tiếp tục và biến chứng nhiễm trùng, loại trừ khả năng còn đỉa ở bên trong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.