Chuyên gia giải mã lý do thiên hà cổ đại 'đoản mệnh'

Nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã tìm ra nguyên nhân khiến thiên hà cổ đại CRISTAL-02 lại chết sớm.

Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế cho biết đã phát hiện "gió hủy diệt" bên trong hệ thiên hà CRISTAL-02 khi nó xuất hiện chỉ 1 tỉ năm sau sự kiện Big Bang khai sinh vũ trụ.

CRISTAL-02 là một hệ thiên hà đang ở giai đoạn cuối của quá trình sáp nhập nhiều thiên hà, với khối lượng sao lớn gấp 10 tỷ lần Mặt trời. Nhóm nghiên cứu cho biết đã kết hợp hàng loạt quan sát từ kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) và mạng lưới kính thiên văn Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (viết tắt là ALMA) đặt tại sa mạc Atacama của Chile để tìm hiểu về thiên hà CRISTAL-02.

Nhờ đó, nhóm chuyên gia đã phát hiện một dòng khí khổng lồ, dài gần bằng chính hệ thống thiên hà CRISTAL-02, đang thoát ra ngoài không gian với tốc độ hàng trăm km mỗi giây. Luồng vật chất khổng lồ này, với khối lượng tương đương 1,5 tỷ khối lượng Mặt trời, dường như được thúc đẩy bởi những cơn gió mạnh mẽ sinh ra trong quá trình hình thành sao nhanh chóng cũng như sự chết đi của các ngôi sao.

Hai quá trình trên đều xảy ra khi các thiên hà va chạm, làm rung chuyển các đám mây khí lớn khiến chúng sinh ra các ngôi sao mới, bao gồm cả những ngôi sao cực kỳ lớn sẽ chết trong vòng vài triệu năm trong các vụ nổ siêu tân tinh dữ dội. Những luồng gió hủy diệt ngăn chặn sự hình thành sao bằng cách cung cấp năng lượng và phân tán các túi khí phân tử lạnh trước khi chúng có thể sụp đổ do lực hấp dẫn để tạo ra các ngôi sao non.

muuaaa-2.png
Hình minh họa hệ thiên hà CRISTAL-02, với luồng khí thoát ra gần bằng chính hệ thiên hà đó, cho thấy khí hình thành sao đang chảy ra ngoài. Ảnh: Joshua Worth via Creative Commons CC-BY license.

"Thiên hà này có một luồng gió mạnh đang đẩy vật chất ra ngoài với tốc độ nhanh gấp 2 lần so với tốc độ hình thành sao của thiên hà", tác giả chính của nghiên cứu, nhà vật lý thiên văn Rebecca Davies từ Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) cho hay.

Hệ thiên hà CRISTAL-02 có thể đang hình thành khoảng 260 ngôi sao mới có khối lượng tương đương Mặt trời mỗi năm - tốc độ cao gấp 3 lần so với các thiên hà có khối lượng và tuổi tương tự. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện CRISTAL-02 mất đi hơn 500 khối lượng Mặt trời mỗi năm, nhanh hơn 20 lần so với các thiên hà khổng lồ điển hình.

"Chúng ta chưa biết nhiều về cách các thiên hà đầu tiên ngừng hình thành sao. Nghiên cứu này trực tiếp cho thấy quá trình đó đang diễn ra. Nếu dòng chảy vật chất tiếp tục diễn ra, thiên hà sẽ cạn kiệt khí để hình thành sao trong vòng chưa đầy 100 triệu năm nữa - một khoảng thời gian cực ngắn theo thuật ngữ vật lý thiên văn", đồng tác giả nghiên cứu, nhà thiên văn học quan sát Andreas Faisst tại Viện Công nghệ California (Caltech, Mỹ) cho biết.

Phát hiện mới cung cấp thông tin chi tiết về sự "lão hóa" của thiên hà. Gần một nửa số thiên hà khối lượng lớn thời kỳ đầu đang tương tác với các thiên hà lân cận khác, cho thấy đây không phải là một hiện tượng kỳ lạ mà là một hiện tượng vũ trụ phổ biến.

Các nhà nghiên cứu đưa ra dự báo về tương lai của Milky Way (Ngân Hà) - thiên hà chứa Trái đất. Trong khoảng 4,5 tỷ năm nữa, thiên hà Milky Way sẽ có thể va chạm với thiên hà Andromeda khổng lồ. Khi sự hợp nhất này xảy ra, nó "có khả năng sẽ kích hoạt một vụ bùng nổ sao liên quan đến luồng gió mạnh - có thể tương tự như những gì chúng ta thấy ở CRISTAL-02. Thiên hà Milky Way và Andromeda sau đó có thể trở thành một thiên hà hình elip lớn và tĩnh lặng.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.

Vũ trụ hiện đại tạo ra các thiên hà "mới" bằng cách nào?

Vũ trụ có còn đang tạo ra các thiên hà mới không? Nghiên cứu trong bài viết này sẽ phơi bày hết tất cả sự thật.

Dải Ngân hà cổ đại hình thành cách đây 13,6 tỷ năm, đã chứng kiến ​​những ngôi sao đầu tiên được phát hiện trong vũ trụ sơ khai thông qua các quan sát của Kính viễn vọng Không gian James Webb. Nhưng liệu các thiên hà mới có còn đang hình thành trong vũ trụ ngày nay hay không?

Thiên hà là một tập hợp lớn các ngôi sao, khí và vật chất tối, và hình dạng của nó thay đổi tùy thuộc vào thành phần cấu tạo, khiến việc nhận dạng chúng tương đối dễ dàng.

Màn chạm mặt “hai thái cực” của hai thiên hà

Kính viễn vọng Hubble phát hiện màn chạm mặt kịch tính của hai thiên hà lần lượt có tên là MCG-02-05-050 và MCG-02-05-050a.

Các nhà thiên văn học gần đây đã chia sẻ hình ảnh thiên văn kỳ thú được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble, cho thấy một thiên hà nhỏ dường như chạm mặt cận kề với một thiên hà lớn hơn. Trong hình ảnh, một thiên hà xoắn ốc nhỏ, sáng đã lướt qua rìa của một thiên hà xoắn ốc lớn, mờ nhạt, có cấu trúc bất thường, tạo ra khoảnh khắc tuyệt vời, ảo ảnh giữa các thiên hà. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng cách nhau hàng trăm triệu năm ánh sáng, sự xuất hiện của chúng chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên khi chúng nằm thẳng hàng trên cùng một đường ngắm.

anh-chup-man-hinh-2026-06-08-094406.png
Kính viễn vọng Hubble phát hiện màn chạm mặt kịch tính của hai thiên hà lần lượt có tên là MCG-02-05-050 và MCG-02-05-050a. Ảnh: NASA/ESA.

Bí ẩn thiên hà "ma" AzTECC71

Kính viễn vọng không gian James Webb đã chụp được hình ảnh của thiên hà "ma" AzTECC71, hé lộ sự thật rùng mình về thiên thể này.

Các nhà thiên văn học của NASA, hợp tác với COSMOS-Web, một lần nữa đã chụp được hình ảnh của thiên hà AzTECC71 bằng Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST). Thiên hà này hiện đã được xác định là một thiên hà mờ nhạt nhưng rất kỳ lạ.

anh-chup-man-hinh-2026-06-10-114459.png
AzTECC71 được cấu tạo từ nhiều ngôi sao bụi và được ước tính đã hình thành gần một tỷ năm sau Vụ nổ lớn Big Bang. Ảnh: @NASA.

Đọc nhiều nhất

Tin mới