Cao điểm hàng tết từ rau củ quả đến thịt và thủy hải sản đang tập trung tại các chợ đầu mối. Nhưng vẫn còn đó nỗi lo chất lượng và an toàn.
Theo Nguyễn Định/Tuoitre
Hàng nhiều, giá tăng vì Tết
Theo ban giám đốc chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức với 1.384 điểm kinh doanh lượng hàng chuẩn bị cho Tết vào các ngày cao điể từ 25-29 Âm lịch sẽ tăng dần từ 4.500 tấn đến 7.500 tấn/ngày, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và gấp đôi so với bình thường.
Trong số đó, lượng rau dao động từ 2.700 tấn đến 3.000 tấn và trái cây 4.300-4.500 tấn/ngày.
Tuy nhiên, một số mặt hàng chủ lực như xoài, mãng cầu, quýt, bưởi, thanh long năm nay dự kiến sản lượng về chợ sụt giảm so với năm ngoái do mất mùa.
Riêng bưởi các ngày cao điểm có thể đạt 150 tấn đến 170 tấn/ngày với giá bán cao điểm 28.000-30.000 đồng/kg bưởi năm roi và bưởi da xanh 60.000-65.000 đồng/kg.
Trái cây về chợ đầu mối Thủ Đức đêm 23 tết - ẢNH: QUANG ĐỊNH
Trong khi đó giá xoài cát Hòa Lộc 100-120 tấn/ngày giá bán 130.000-150.000 đồng/kg, quýt 650-700 tấn/ngày giá bán 30.000-50.000 đồng/kg tùy loại.
Tương tự, các mặt hàng rau cũng tăng mạnh vào các ngày cao điểm như bắp cải tròn dự kiến 650-700 tấn/ngày, giá bán 13.000-15.000 đồng/kg, cà rốt 300-320 tấn/ngày giá 24.000 đồng/kg, khoai tây 100 tấn/ngày với giá ban cao điểm khoảng 24.000-32.000 đồng/kg tùy loại…
Riêng mặt hàng hoa tươi lượng nhập dự kiến tăng gấp 6 lần bình thường với lượng khoảng 200-220 tấn/ngày.
Theo ông Nguyễn Văn Huây, Giám đốc Ban quản lí chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, giá trái cây tăng mức 10-20%, giá hoa có thể tặng 20-30% so với ngày thường.
Mua bán tấp nập trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức đêm 23 tết - ẢNH: QUANG ĐỊNH
Theo ông Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng phòng Kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn, dù lượng heo về chợ các ngày cao điểm 27 và 28 Âm lịch dự kiến tăng gấp đôi so với bình thường ở mức 9.000-10.000 con nhưng giá bán khả năng ổn định.
"Giá heo hơi tháng qua không nhiều biến động với mức phổ biến 31.000-32.000 đồng/kg. Thông tin từ thương lái cho biết, nguồn cung thịt heo từ trại nuôi vẫn còn dồi dào. Trường hợp giá biến động chủ yếu cho ách tắc giao thông, hoặc sự cố ngoài ý muốn khiến lượng heo về chợ khộng kịp", ông Phong khẳng định.
Trong khi đó chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), cho biết dự kiến trong 10 ngày cận Tết lượng hàng về chợ có thể tăng bình quân với mức 20% đến 25% so với ngày thường, đặc biệt trong đêm cao điểm nhất 27 và 28 Âm lịch sản có thể tăng 50% đến 60%, đạt khoảng 3500 đến 3800 tấn/đêm.
Tiểu thương phân loại kích cõ trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức đêm 23 tết - ẢNH: QUANG ĐỊNH
Riêng mặt hàng thịt heo đêm cao điểm có thể tăng hơn 2 lần, rau củ có thể tăng gấp 2 lần, trái cây gấp 4 lần so với ngày thường.
Trong khi đó nguồn hàng cá biển sẽ giảm dần do các tàu ghe đánh bắt xa bờ ngưng hoạt động, chỉ còn một số mặt hàng phù hợp trong dịp Tết như cá thu, chẽm, tôm, cua và hải sản cao cấp.
Theo đó, giá một số ít mặt hàng đặc thù sử dụng nhiều trong dịp tết như cá thu, cá lóc, mực, tôm, thịt heo, trái cây (quýt, bưởi, xoài, dưa hấu) có thể tăng giá từ 10% đến 40% so với ngày thường.
Một số hoa tươi như hoa hồng, hoa ly, hoa huệ, cẩm chướng vào đêm cao điểm nhất giá có thể tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường.
Nguồn cung thịt heo dồi dào tại chợ đầu mối Hóc Môn rạng sáng 24 tết - ẢNH: QUANG ĐỊNH
Đến đêm cuối Chợ tết 29 tháng chạp (nhằm ngày 14-2), giá sẽ giảm dần và nhanh chóng ổn định sau tết.
Vẫn lo chất lượng và an toàn
Theo ông Huây, ngoài nội dung kiểm tra thường nhật,chợ đầu mối Thủ Đức đã phối hợp cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng trong 80 mẫu dự kiến lấy.
Tuy nhiên, ông Huây thừa nhận lượng lấy mẫu so với lượng hàng về Tết "như muối bỏ biển".
Ngoài ra, theo ông Huây hiện hầu hết thời gian cho kết quả kiểm tra phải quá lâu, mất đến cả tuần từ lúc lấy mẫu.
"Khi phát hiện ra mẫu không đạt chất lượng thì dân thành phố đã ăn hết rồi. Các cơ quan chức năng cần có phương pháp kiểm tra cho kết quả nhanh hơn", ông Huây khuyến nghị.
Lượng hàng tăng nên số lấy mẫu kiểm nghiệm tại chợ Bình Điền cũng tăng lên.
Theo một cán bộ Ban Quản lí an toàn thực phẩm TPHCM, hiện các phương pháp xét nghiệm rau củ quả mất trung bình phải 5-10 ngày mới cho kết quả.
Trong khi đó, phương pháp kiểm tra nhanh khoảng vài tiếng cho kết quả nhưng phương pháp này chỉ giới hạn một số hoạt chất và không là căn cứ để kết luận và xử lí vi phạm người bán, mà phải thông qua kết quả kiểm nghiệm.
Do đó, đặc thù sản phẩm rau quả bán tươi nên đơn vị cũng không thể giữ hàng khi chưa có kết quả kiểm tra.
Theo bà Huỳnh Trang, Phó giám đốc sở công thương TPHCM, hiện hơn 70% nguồn cung rau cho TP là từ các tỉnh về và lượng heo tiêu thụ trung bình gần 10 nghìn con/ngày của thành phố cũng chủ yếu đưa về từ các tỉnh nên khó chủ động về giá.
Lập sạp "dã chiến" bán hơn 200 tấn dưa
Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết tăng cao chợ đã đã cho phép mở 11 sạp bán dưa chưng Tết kéo dài từ 25-30 âm lịch với sản lượng ước tính khoảng hơn 200 tấn.
Theo đó, loại dưa chủ yếu là dưa tròn, hồ lô chưng Tết được nhập về từ miền Tây Nam Bộ với mức giá phổ biến trên dưới 15.000 đồng/kg.
(Kiến Thức) - Tỉnh Quang Nam vừa họp và tiến hành kỷ luật các tập thể, cá nhân trong việc sai phạm công tác bổ nhiệm cán bộ theo kết luận của UBKTTW.
Theo thông cáo báo chí của Tỉnh ủy Quảng Nam chiều ngày 9/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) nhiệm kỳ 2005-2010.
Thông cáo yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 rút kinh nghiệm sâu sắc, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm và không để xảy ra tái phạm.
(Kiến Thức) - Dù tọa lạc trong thành phố, ngôi nhà ống 3 tầng vẫn mang đến những phút giây yên bình mộc mạc bên cây cối, nắng trời nhờ bức tường tường xây từ 6.000 viên gạch kính quang học nguyên chất.
Nằm giữa các tòa nhà cao tầng tại khu buôn bán nhộn nhịp ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản), ngôi nhà ống 3 tầng thu hút sự chú ý của người qua đường bởi thiết kế lạ mắt.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.
Do chủ quan, anh P đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, đối tượng đã chặn liên lạc với anh P. Phát hiện mình bị lừa đảo.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Người dân phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) phản ánh tình trạng đất thải từ công trình Trường liên cấp chất lượng cao Global Hoa Lư bị đổ tràn lan ra vỉa hè.
Kỳ tuyển giáo viên năm 2025 Hà Tĩnh khép lại, nhiều thí sinh băn khoăn khi không ít ứng viên đạt điểm cao vẫn trượt nhưng người điểm thấp hơn lại trúng tuyển.
Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc kê khai, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử cho Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.