Chính trường Thái dậy sóng vì đồng hồ xa xỉ của Phó Thủ tướng

Phó thủ tướng Thái Lan đang đối diện với nhiều áp lực xoay quanh thông tin ông sở hữu 25 đồng hồ xa xỉ mà không kê khai tài sản.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày 5-2 cho biết Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon, 72 tuổi, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này, hiện không có dự định từ chức và quyết tâm tiếp tục làm việc phục vụ an ninh quốc gia và xã hội.
Sóng gió vì đồng hồ xa xỉ
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thái Lan được đưa ra giữa lúc sóng gió chỉ trích đang bủa vây ông Prawit liên quan đến những rùm beng xoay quanh việc ông thường mang đồng hồ xa xỉ, tờ Bangkok Post cho biết. Trong ngày 5-2 đã có hàng ngàn chữ ký được thu thập trong một bản kiến nghị trên trang mạng Change.org kêu gọi vị cựu tướng lĩnh quân đội sớm từ chức, theo hãng tin Reuters.
Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) của Thái Lan cũng đã tiến hành điều tra đối với ông Prawit. Trước đó, vào tháng 12-2017, một bức ảnh chụp vị phó thủ tướng Thái Lan mang trên tay một chiếc nhẫn kim cương và một đồng hồ xa xỉ đã gây sóng gió trên mạng xã hội. Sau đó nhiều người dùng mạng xã hội Facebook đã lan truyền nhiều hình ảnh cho thấy ông Prawit cũng từng mang nhiều đồng hồ xa xỉ khác.
Đáp lại những thông tin này, phó thủ tướng Thái Lan khẳng định tất cả đồng hồ đắt tiền đều là của bạn bè cho mượn. Ông đã trả lại tất cả số đồng hồ trên. Một khảo sát vừa qua của Viện quốc gia về phát triển hành chính (Nida) Thái Lan cho thấy không nhiều người tin vào cách lý giải của ông Prawit. Kết quả khảo sát này sau đó đã được Nida thu hồi mà không rõ lý do. Tờ Bangkok Post ngày 1-2 cho biết các thành viên trong ủy ban điều tra của NACC đã đến gặp “người bạn” cho ông Prawit mượn đồng hồ đắt tiền. NACC cho biết “người bạn” của ông Prawit hiện có một bộ sưu tập lên đến 100 đồng hồ xa xỉ.
Theo đạo luật chống tham nhũng của Thái Lan, tất cả quan chức chính phủ đều phải kê khai toàn bộ tài sản cá nhân. Hãng tin Reuters cho biết NACC nội trong tháng này sẽ công bố kết luận điều tra về thông tin ông Prawit sở hữu đồng hồ xa xỉ mà không khai báo. Hồi giữa tháng 1-2018, khi các chỉ trích trong dư luận xã hội tăng cao, ông Prawit đã khẳng định sẵn sàng từ chức nếu như NACC kết luận rằng ông có sai phạm.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon. Ảnh: THE NATION
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon. Ảnh: THE NATION 
Không có ý định từ chức
Ông Khongcheep Tantrawanit, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Thái Lan, ngày 5-2 cho biết sức khỏe và tinh thần của ông Prawit vẫn rất tốt. Ông Khongcheep cũng khẳng định vị phó thủ tướng sẽ tiếp tục cống hiến với cương vị nhân vật then chốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội Thái Lan. “Tôi muốn xác nhận rằng tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, vẫn có sức khỏe tốt và sẵn sàng cống hiến để đảm bảo an ninh quốc gia” - ông Khongcheep cho biết. Ông cũng nhấn mạnh rằng trong một xã hội dân chủ thì tất cả các bên phải lắng nghe ý kiến của nhau nhưng sự bình tĩnh dựa trên lý lẽ sẽ giúp những người đang chịu sức ép vượt qua được tình thế khó khăn, theo Bangkok Post.
Trước đó bốn ngày, ông Prawit từng tuyên bố sẵn sàng từ bỏ vị trí trong chính phủ nếu như nhân dân không còn tin tưởng ông. “Tôi đã công tác từ năm 1968 đến nay. Đã 50 năm tôi làm việc, không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Các bạn đã bao giờ thấy tôi làm gì gây hại cho đất nước hay chưa? Tôi ở đây là vì muốn cống hiến cho đất nước. Nếu người dân không muốn tôi nữa, tôi sẵn sàng rời bỏ cương vị” - ông Prawit phát biểu trong cuộc họp ngày 31-1 với sự tham gia của nhiều chỉ huy đến từ ba quân chủng thuộc quân đội Hoàng gia Thái Lan.
Ông Khongcheep cũng nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Thái Lan vẫn đang duy trì được sự đoàn kết cao độ. Theo Bộ Quốc phòng Thái Lan, tướng Prawit Wongsuwon đang có chuyến công tác tại Singapore, tham dự Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN diễn ra từ ngày 5 đến 7-2. Sau đó phó thủ tướng Thái Lan sẽ trở về nước để gặp ông Joseph Dunford, Chủ tịch Bộ Tổng tham mưu quân đội Mỹ.
Trên trang mạng Change.org trong ngày 5-2 cũng đã xuất hiện một dự án thu thập chữ ký ủng hộ ông Prawit không từ chức, tiếp tục đảm nhiệm vị trí quan trọng trong chính phủ. Tờ The Nation của Thái Lan dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết đã có thời điểm bản kiến nghị này thu hút được hơn 10.000 ý kiến ủng hộ. Tuy nhiên, con số này đã bị giảm nhanh chóng xuống còn 366 người ủng hộ tính đến 1 giờ chiều 5-2. Nguyên nhân là chủ sở hữu của nhiều tài khoản thư điện tử phát hiện địa chỉ hộp thư của mình được sử dụng để đăng ký trong khi bản thân họ lại không hề hay biết. Bên cạnh đó có nhiều địa chỉ thư điện tử là tài khoản không tồn tại, theo The Nation.
39,5 triệu baht (hơn 28,5 tỉ đồng) là tổng giá trị ước đoán của 25 đồng hồ đắt tiền mà người dùng mạng xã hội Facebook tại Thái Lan phát hiện ông Prawit từng mang. Theo tờ Bangkok Post, không có đồng hồ nào trong số này được liệt kê trong danh sách kê khai tài sản của ông Prawit khi nhậm chức.

Đột nhập thành phố Raqqa 4 tháng sau khi sạch bóng IS

(Kiến Thức) - Gần 4 tháng sau khi được giải phóng khỏi tay phiến quân IS, thành phố Raqqa (Syria) hiện giờ vẫn không khác gì một vùng chiến sự. Người dân phải rất cẩn thận khi đi trên đường để tránh vấp phải bom mìm bị cài cắm trước đây.

Theo DW, hầu hết thành phố Raqqa, nơi từng được coi là “thủ phủ” của phiến quân IS tại Syria, hiện nay vẫn ngổn ngang với những đống đổ nát và những tòa nhà bị tàn phá nặng nề trong các cuộc giao tranh. (Nguồn ảnh: DW)
Theo DW, hầu hết thành phố Raqqa, nơi từng được coi là “thủ phủ” của phiến quân IS tại Syria, hiện nay vẫn ngổn ngang với những đống đổ nát và những tòa nhà bị tàn phá nặng nề trong các cuộc giao tranh. (Nguồn ảnh: DW)

Người dân sử dụng nhiều phương tiện giao thông khác nhau để di chuyển trong thành phố Raqqa, chẳng hạn như xe đạp, xe máy hoặc chiếc xe tự chế như trong bức ảnh này.
 Người dân sử dụng nhiều phương tiện giao thông khác nhau để di chuyển trong thành phố Raqqa, chẳng hạn như xe đạp, xe máy hoặc chiếc xe tự chế như trong bức ảnh này.

Một gia đình gồm 5 người ngồi chen chúc trên chiếc xe máy ở Raqqa.
 Một gia đình gồm 5 người ngồi chen chúc trên chiếc xe máy ở Raqqa.

Do cây cầu Raqqa bắc qua sông Euphrates đã bị nhóm khủng bố IS phá hủy, người dân địa phương phải đi thuyền qua sông.
  Do cây cầu Raqqa bắc qua sông Euphrates đã bị nhóm khủng bố IS phá hủy, người dân địa phương phải đi thuyền qua sông.

Một số lao động chân tay ngồi chờ việc tại một góc phố ở Raqqa. Việc tái thiết thành phố sẽ cần tới nhiều lao động như những người này.
Một số lao động chân tay ngồi chờ việc tại một góc phố ở Raqqa. Việc tái thiết thành phố sẽ cần tới nhiều lao động như những người này. 

Một em nhỏ bán đồ uống ngay ngoài đường phố.
 Một em nhỏ bán đồ uống ngay ngoài đường phố. 

Cảnh tượng đổ nát tại một khu dân cư ở Raqqa hiện nay. Nhiều gia đình đã trở về thành phố và xây dựng lại nhà cửa nhưng họ đang phải đối mặt với tình trạng mất điện và nước.
Cảnh tượng đổ nát tại một khu dân cư ở Raqqa hiện nay. Nhiều gia đình đã trở về thành phố và xây dựng lại nhà cửa nhưng họ đang phải đối mặt với tình trạng mất điện và nước.

Hai thanh niên khiêng tấm đệm ra khỏi một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc chiến tranh trước đây.
Hai thanh niên khiêng tấm đệm ra khỏi một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc chiến tranh trước đây.

Thiết bị nổ tự chế vẫn là mối đe dọa thực sự gây thương tích cho người dân ở thành phố Raqqa hiện nay.
 Thiết bị nổ tự chế vẫn là mối đe dọa thực sự gây thương tích cho người dân ở thành phố Raqqa hiện nay.

Trước đó, ngày 17/10, Lực lượng Dân chủ Syria SDF thông báo giải phóng hoàn toàn thành phố Raqqa sau hơn ba năm bị phiến quân IS chiếm đóng.
Trước đó, ngày 17/10, Lực lượng Dân chủ Syria SDF thông báo giải phóng hoàn toàn thành phố Raqqa sau hơn ba năm bị phiến quân IS chiếm đóng. 

Trúng số độc đắc 23 tỷ, lập tức tai họa đổ xuống đầu

Một người đàn ông ở New York, Mỹ những tưởng sẽ được đổi đời khi trúng số 1 triệu đô la (khoảng 23 tỷ đồng) nhưng tai họa bất ngờ ập tới chỉ 23 ngày sau khi ông mua tấm vé số may mắn.

Mời độc giải xem video: Trúng số 750 triệu USD, bà mẹ người Mỹ lập tức nghỉ việc (Nguồn VTC14)
Đầu năm 2018, ông Savastano, 51 tuổi, sống ở thị trấn Sydney, New York đã mua vé xổ số Merry Millionaire tại một cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng Sydney, New York. Thật không ngờ, chiếc vé may mắn này mang lại cho ông khoản tiền thưởng trị giá một triệu đô.

Thân thế của Phó Thủ tướng Thái thích đeo đồng hồ hiệu

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwon, đang vướng vào bê bối liên quan tới việc ông đeo rất nhiều đồng hồ đắt tiền nhưng chúng không có trong khai báo tài sản cá nhân.

Gần đây, báo chí Thái Lan đưa tin, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon sử dụng nhẫn kim cương cùng 24 chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, nhiều cái có giá trị lên đến 7 triệu bath (tương đương gần 5 tỷ đồng), nhưng chúng không có trong khai báo tài sản cá nhân. Ảnh: Nation.
 Gần đây, báo chí Thái Lan đưa tin, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon sử dụng nhẫn kim cương cùng 24 chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, nhiều cái có giá trị lên đến 7 triệu bath (tương đương gần 5 tỷ đồng), nhưng chúng không có trong khai báo tài sản cá nhân. Ảnh: Nation.

Hôm 16/1, Tướng Prawit Wongsuwon đã lên tiếng giải trình số đồng hồ và trang sức này là ông đi mượn và đã trả lại cho bạn bè. Tuy nhiên, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia đã mở cuộc điều tra. Ảnh: BI.
Hôm 16/1, Tướng Prawit Wongsuwon đã lên tiếng giải trình số đồng hồ và trang sức này là ông đi mượn và đã trả lại cho bạn bè. Tuy nhiên, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia đã mở cuộc điều tra. Ảnh: BI. 

Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu Ủy ban chống tham nhũng quốc gia đưa ra được chứng cứ cáo buộc ông phạm pháp. Ảnh: Reuters.
 Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu Ủy ban chống tham nhũng quốc gia đưa ra được chứng cứ cáo buộc ông phạm pháp. Ảnh: Reuters.

Tướng Prawit sinh ngày 11/8/1945 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ông từng theo học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Chulachomklao và Đại học Quốc phòng Thái Lan. Ảnh: Asia Times.
Tướng Prawit sinh ngày 11/8/1945 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ông từng theo học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Chulachomklao và Đại học Quốc phòng Thái Lan. Ảnh: Asia Times. 

Prawit tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Chulachomklao năm 1969. Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn bộ binh 2. Ảnh: Reuters.
Prawit tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Chulachomklao năm 1969. Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn bộ binh 2. Ảnh: Reuters. 

Năm 1997, ông tốt nghiệp Đại học Quốc phòng Thái Lan và là chỉ huy vùng 1 năm 1998. Ảnh: AP.
Năm 1997, ông tốt nghiệp Đại học Quốc phòng Thái Lan và là chỉ huy vùng 1 năm 1998. Ảnh: AP. 

Năm 2001, ông được bổ nhiệm làm trợ lý Tổng tham mưu cho chi nhánh quân đội. Prawit Wongsuwon trở thành Phó Tổng Tư lệnh Quân đội năm 2003 và Tổng tư lệnh năm 2004. Ảnh: The Star.
 Năm 2001, ông được bổ nhiệm làm trợ lý Tổng tham mưu cho chi nhánh quân đội. Prawit Wongsuwon trở thành Phó Tổng Tư lệnh Quân đội năm 2003 và Tổng tư lệnh năm 2004. Ảnh: The Star.

Sau cuộc đảo chính năm 2006, Prawit là thành viên của Quốc hội Lập pháp Quốc gia. Ảnh: Nation.
Sau cuộc đảo chính năm 2006, Prawit là thành viên của Quốc hội Lập pháp Quốc gia. Ảnh: Nation. 

Tháng 12/2008, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong nội các của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và giữ chức vụ này cho đến tháng 8/2011. Ảnh: Nation.
 Tháng 12/2008, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong nội các của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và giữ chức vụ này cho đến tháng 8/2011. Ảnh: Nation.

Ngày 31/8/2014, Tướng Prawit được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Ảnh: AsianCorrespondent.
 Ngày 31/8/2014, Tướng Prawit được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.  Ảnh: AsianCorrespondent.

Đọc nhiều nhất

Tin mới