Chiến công lớn của sĩ quan phản gián Liên Xô khi qua mặt Mỹ cách đây 7 thập niên

Một Tướng Nga thừa nhận rằng các sĩ quan phản gián đã đóng vai trò then chốt trong chế tạo vũ khí tên lửa tại Liên Xô khi qua mặt Mỹ, Anh trong cuộc đấu trí tài tình năm 1945.
 

Hãng TASS mới đây dẫn lời Thượng Tướng Nikolai Yuryev, người đứng đầu bộ phận phản gián thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết thông tin trên.
Theo Tướng Nikolai Yuryev, tháng 4/1945, các sĩ quan phản gián Liên Xô nhận ra rằng tình báo Anh và Mỹ đã thể hiện quan tâm đặc biệt về “siêu vũ khí” của phát xít Đức. Theo đó, phía Mỹ đã phát hiện một nhóm nhiều nhà khoa học Đức trong lĩnh vực tên lửa và chuẩn bị đưa họ tới "xứ cờ hoa".
Chien cong lon cua si quan phan gian Lien Xo khi qua mat My cach day 7 thap nien
 Nhà khoa học Helmut Grottrup. Ảnh: wiki
Trong nhóm này có ông Helmut Grottrup là chuyên gia về hệ thống kiểm soát tên lửa. Do vậy, các thành viên bộ phận Smersh (phản gián quân sự) của Liên Xô đã đến thuyết phục vợ của ông Helmut Grottrup – vốn là người phản đối phát xít- để cặp đôi này không đồng ý tới Mỹ.
Sau đó, nhà khoa học Helmut Grottrup đã chấp thuận và phối hợp với các chuyên gia Liên Xô tại Viện Rabe ở Nordhousen (Đức) để phân tích các thông tin về chương trình tên lửa của phát xít.
Với sự hỗ trợ của Helmut Grottrup, hơn 150 chuyên gia khác của Đức cũng tham gia vào công việc tại Viện Rabe. Đến tháng 7/1946, các sĩ quan phản gián Liên Xô còn lật tẩy âm mưu của Anh muốn kéo ông Helmut Grottrup về quốc gia này.
Đến tháng 10/1946, các công việc cơ bản tại Nordhousen được hoàn thành với một một lượng lớn các bộ phận tên lửa. Ngoài ra, 196 chuyên gia tên lửa Đức cùng gia đình họ đã chuyển đến sống tại Liên Xô.
Sau đó ông Helmut Grottrup còn tham gia dự án đưa các hệ thống tên lửa vào sản xuất hàng loạt tại Liên Xô.

Giám đốc Tài chính Huawei kiện ngược Chính phủ Canada

Giám đốc Tài chính Huawei bà Mạnh Vãn Chu đệ đơn lên Tòa án Tối cao tỉnh British Columbia khởi kiện Chính phủ Canada, Cơ quan dịch vụ biên giới và Cảnh sát Hoàng gia Canada với cáo buộc vi phạm các quyền trong Hiến pháp khi bắt giữ bà ở sân bay.

Bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của công ty công nghệ Trung Quốc Huawei, người bị bắt giữ ở Canada hôm 1/12 đã nộp đơn kiện lên Tòa án Tối cao tỉnh British Columbia khởi kiện Chính phủ Canada, Cơ quan dịch vụ biên giới và Cảnh sát Hoàng gia Canada với cáo buộc các quyền hiến pháp của bà bị xâm phạm trong quá trình bắt giữ.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders “nổ súng” tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

(Kiến Thức) - Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Đảng Dân chủ đã bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 tại quê nhà của ông ở quận Brooklyn, thành phố New York, cuối tuần qua.

Thuong nghi si Bernie Sanders “no sung” tranh cu Tong thong My 2020
 Theo Tân Hoa Xã, ngày 2/3, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Đảng Dân chủ đã bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 tại quê nhà của ông ở quận Brooklyn, thành phố New York. (Nguồn ảnh: Tân Hoa Xã)

Thuong nghi si Bernie Sanders “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-2
 Phát biểu trước đông đảo người ủng hộ tại trường khuôn viên trường Đại học Brooklyn, vị Thượng nghị sĩ 77 tuổi đã bày tỏ quyết tâm đấu tranh cho hệ thống chăm sóc sức khỏe mang tên "Bảo hiểm cho tất cả" và mức lương tối thiểu 15 USD/giờ, đồng thời cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và những ưu tiên khác trong chương trình nghị sự.

Thuong nghi si Bernie Sanders “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-3
"Với sự giúp đỡ của các bạn, chúng ta sẽ thay đổi nước Mỹ, và cuối cùng tạo ra một nền kinh tế và chính phủ làm việc cho tất cả chúng ta", ông Sanders phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ đến từ New York và các bang lân cận. 

Thuong nghi si Bernie Sanders “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-4
 "Bernie là một ứng viên đặc biệt mà bạn ít thấy trong chính trường Mỹ. Ông ấy thực sự đấu tranh vì người dân mỗi ngày", Carl Straut-Collard, 24 tuổi, chia sẻ.

Thuong nghi si Bernie Sanders “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-5
Được biết, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vốn là người luôn có quan điểm chính trị đối lập Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thuong nghi si Bernie Sanders “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-6
 Ông được giới quan sát đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng có thể cạnh tranh với ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020

Thuong nghi si Bernie Sanders “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-7
 Trước đó, ngày 19/2, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Đảng Dân chủ tuyên bố ông sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Thuong nghi si Bernie Sanders “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-8
 Hồi năm 2016, ông Bernie từng thất bại trước cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ để trở thành đại diện của đảng này tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ.

Thuong nghi si Bernie Sanders “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-9
Thượng nghị sĩ Sanders phát biểu trước đông đảo người ủng hộ.  

Thuong nghi si Bernie Sanders “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-10
Bà Jane O'Meara Sanders, vợ của Thượng nghị sĩ Bernie, phát biểu trong cuộc vận động tranh cử của chồng bà tại Đại học Brooklyn, New York, ngày 2/3. 
Thuong nghi si Bernie Sanders “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-11
 Theo kết quả những cuộc khảo sát gần đây, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thường nhận được sử ủng hộ cao trong số các ứng viên của Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Thuong nghi si Bernie Sanders “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-12
Những người ủng hộ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders lắng nghe ông phát biểu hôm 2/3.  

Cùng khám phá “đồ chơi” của các điệp viên quốc tế

Chỉ riêng tại Mỹ, một chuyên gia ước tính có khoảng 100.000 điệp viên nước ngoài đang hoạt động cho ít nhất 60 đến 80 quốc gia. Tất cả họ đều muốn thu thập thông tin tình báo từ nước Mỹ, CNN đưa tin.

"Đó không phải sự thổi phồng hoang tưởng - đó là một phỏng đoán tốt", theo Chris Simmons, một giám sát viên phản gián đã nghỉ hưu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), xuất hiện trên kênh "Declassified" (giải mật) của CNN.

Đọc nhiều nhất

Tin mới