Cháy nhà hàng tại Trung Quốc, 17 người thiệt mạng

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ngày 28/9 tại cửa hàng ăn ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, khiến 20 người thương vong.

Theo thông báo trên tài khoản Weibo chính thức của Trung tâm Tin tức khu mới thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, vào lúc 12h40 ngày 28/9, Trung tâm Chỉ huy Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ thành phố đã nhận được tin cấp báo về một đám cháy nhà hàng Hồng Vũ trong một khu công nghệ cao.

Chay nha hang tai Trung Quoc, 17 nguoi thiet mang

(Ảnh: RTHK)

Lực lượng cứu hỏa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác chữa cháy và cứu hộ. Tỉnh Cát Lâm và thành phố Trường Xuân cũng đã thành lập ngay sở chỉ huy tại hiện trường để tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra.

Thông báo cho biết, tính đến 15h cùng ngày, công tác tìm kiếm tại hiện trường đã kết thúc. Vụ cháy khiến 17 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Đại diện pháp nhân doanh nghiệp của nhà hàng đã bị tạm giữ. Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, hôm 16/9, một vụ cháy lớn với khói cuộn dày đặc cũng đã xảy ra bên ngoài tòa nhà của China Telecom ở thủ phủ tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Tòa nhà cao 218m với 42 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới lòng đất. Tuy nhiên, không có thông tin nào liên quan đến thiệt hại về người được báo cáo.

Kỳ lạ giếng nước cổ “hóa đá” mọi thứ bên trong

Giếng nước cổ Petrifying ở Anh ngày càng thu hút khách du lịch tới thăm quan bởi khả năng biến mọi thứ thành đá như trong những câu chuyện thần thoại.

Ky la gieng nuoc co “hoa da” moi thu ben trong

Từng bị đồn thổi là “giếng nước quỷ ám”, Petrifying nằm bên bờ sông Nidd, ở Anh, nổi tiếng khắp thế giới bởi khả năng hóa đá mọi thứ.

Ky la gieng nuoc co “hoa da” moi thu ben trong-Hinh-2
Giếng nước cổ này thu hút nhiều du khách tới tham quan và tận mắt chiêm ngưỡng những đồ vật đã bị hóa đá chỉ sau vài tháng bởi chính nguồn nước giếng này.
Ky la gieng nuoc co “hoa da” moi thu ben trong-Hinh-3
Theo trang tin Mother Shipton, những vật phẩm nhỏ như thú nhồi bông hoặc đồ chơi mềm chỉ mất từ 3 - 5 tháng là hóa đá trên dòng chảy của giếng Petrifying.
Ky la gieng nuoc co “hoa da” moi thu ben trong-Hinh-4
Tới tận ngày nay, người ta vẫn chứng kiến nhiều dị vật như chiếc mũ chóp từ thời nữ hoàng Victoria, mũ bê-rê của những năm 80, nhiều thú nhồi bông, xe đạp đã biến thành đá. 
Ky la gieng nuoc co “hoa da” moi thu ben trong-Hinh-5
Theo các tài liệu, giếng nước Petrifying được phát hiện bởi John Leyland vào năm 1538. John đã đề cập tới việc người dân địa phương sử dụng nước từ nguồn giếng Petrifying để chữa bệnh nhưng chưa có một tài liệu cụ thể nào chứng minh điều này.
Ky la gieng nuoc co “hoa da” moi thu ben trong-Hinh-6
Ngày nay, các nhà khoa học đã đến phân tích mẫu nước giếng và gạt đi những câu chuyện ma quái về nó.
Ky la gieng nuoc co “hoa da” moi thu ben trong-Hinh-7
Nước giếng được phát hiện là chứa nồng độ khoáng rất cao. Đồ vật bị nước giếng bao phủ lâu ngày sẽ hình thành một lớp khoáng cứng và dày bên ngoài, khiến chúng hóa đá.
Ky la gieng nuoc co “hoa da” moi thu ben trong-Hinh-8
Thực tế, nước trong giếng có thể uống được, nhưng hiện tại nước trong giếng chứa lượng calcite (CaCO3) cao đến mức khách tham quan được yêu cầu không uống nước giếng.
Ky la gieng nuoc co “hoa da” moi thu ben trong-Hinh-9
Mặc dù điều bí ẩn về nước giếng Petrifying đã được khoa học chứng tỏ nhưng những du khách hiếu kỳ vẫn thích được tới nơi đây để chiêm ngưỡng những vật phẩm đã được hóa đá.
Ky la gieng nuoc co “hoa da” moi thu ben trong-Hinh-10
Người dân địa phương đem những con gấu teddy ngâm trong giếng nước để chúng hóa đá rồi bán ở cửa hàng lưu niệm gần khu tham quan. Ảnh: IT. 

Ngôi làng kỳ lạ không hề có bất cứ con muỗi nào

Gần 100 năm qua, ngôi làng kỳ lạ ở Trung Quốc thu hút du khách đến thăm quan bởi nơi này có nhiều cây xanh tươi nhưng lại không hề có một con muỗi nào xuất hiện.

Ngoi lang ky la khong he co bat cu con muoi nao

Làng Đinh Ốc Lĩnh (Ding Wuling) thuộc trấn Cổ Thành, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nằm cách Đinh Châu khoảng 25 km. Nằm ở độ cao khoảng 700m, không khí trong thôn quanh năm thoáng đãng, mát mẻ.

Ngoi lang ky la khong he co bat cu con muoi nao-Hinh-2
Điều đặc biệt nhất khi du khách tới đây chính ở chỗ đi khắp ngôi làng kỳ lạ này không hề xuất hiện bóng dáng bất cứ một con muỗi, dù nằm giữa cánh rừng rậm rạp.
Ngoi lang ky la khong he co bat cu con muoi nao-Hinh-3
Gần 100 năm nay, muỗi chưa từng xuất hiện trong làng, khiến Ding Wuling trở thành một trong những ngôi làng bí ẩn nhất Trung Quốc. 
Ngoi lang ky la khong he co bat cu con muoi nao-Hinh-4
Năm 2016, khi tờ People’s Daily lần đầu đưa tin về Đinh Ốc Lĩnh, sự kỳ lạ của nó đã nhanh chóng thu hút khách du lịch. Không lâu sau đó, ngôi làng chính thức trở thành một trong những điểm quan trọng trên bản đồ du lịch của tỉnh Phúc Kiến.
Ngoi lang ky la khong he co bat cu con muoi nao-Hinh-5
Khách thập phương nô nức đổ xô tới đây để tận mắt chứng kiến điều mà họ nửa tin nửa ngờ: ngôi làng thật sự không có một con muỗi nào hay không. 
Ngoi lang ky la khong he co bat cu con muoi nao-Hinh-6
Người dân trong làng Đinh Ốc Lĩnh tin rằng, nhờ việc thờ tảng đá hình con cóc gần ngôi miếu nhỏ, là nguyên nhân chính giúp không gian tại đây trong lành và không có muỗi.
Ngoi lang ky la khong he co bat cu con muoi nao-Hinh-7
Dân làng thay nhau quét dọn và làm sạch quanh tảng đá thiêng từ nghìn năm nay. Họ cho rằng, miệng con cóc hướng về làng khiến muỗi không thể xuất hiện ở nơi này.
Ngoi lang ky la khong he co bat cu con muoi nao-Hinh-8
Bên cạnh đó, ý thức vệ sinh trong làng luôn được nâng cao. Với rác thải, người dân thường thu gom lại rồi đem lên đồi cao chôn. Bởi vậy, không gian xung quanh cũng rất sạch sẽ.
Ngoi lang ky la khong he co bat cu con muoi nao-Hinh-9
Người dân làng Đinh Ốc Lĩnh vẫn mong muốn một ngày nào đó, các chuyên gia sớm tới đây nghiên cứu để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của hiện tượng kỳ lạ này.
Ngoi lang ky la khong he co bat cu con muoi nao-Hinh-10
Làng Đinh Ốc Lĩnh hiện là nơi sinh sống của dân tộc thiểu số Khách Gia (Hakka). Dân tộc này có lịch sử và văn hóa phong phú được chứng minh bằng kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà bằng đá của họ. Ảnh: IT. 

Cháy chung cư ở Hà Nội lúc nửa đêm, người dân xanh mặt tháo chạy

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 8 xe cứu hỏa đến chữa cháy căn hộ ở tầng 7, tòa nhà tái định cư NOCT (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây là đám cháy thứ hai ở chung cư này trong vòng hơn một tháng.

Hồi 23h ngày 25/9, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 (Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo cháy tại căn hộ trên tầng 7, tòa nhà tái định cư NOCT (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trung tâm thông tin chỉ huy lập tức điều 8 xe chuyên dụng của Công an các quận Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Đội Chữa cháy&CNCH Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Chay chung cu o Ha Noi luc nua dem, nguoi dan xanh mat thao chay

Khói bốc lên từ tầng 7 của tòa nhà (Ảnh: Huy Mạnh)

Đám cháy được xác định tại căn hộ của bà N.T.L. (SN 1981), tầng 7 của tòa nhà. Tại thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy, lửa đã bùng lớn, khói đen bốc cao.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã hướng dẫn người dân từ các tầng di chuyển thoát nạn an toàn. Đồng thời phối hợp cùng bảo vệ của tòa nhà triển khai 1 lăng B để dập tắt đám cháy.

Đến 23h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Chay chung cu o Ha Noi luc nua dem, nguoi dan xanh mat thao chay-Hinh-2

Căn hộ tầng 7, nơi xảy ra cháy bị ám khói đen

Chay chung cu o Ha Noi luc nua dem, nguoi dan xanh mat thao chay-Hinh-3

Người dân sinh sống của tòa nhà đã chạy xuống tầng 1 để "thoát thân"

Theo thống kê ban đầu, đám cháy không có thiệt hại về người, về tài sản lực lượng chức năng tiếp tục thống kê.

Công an phường Cầu Diễn đã mời chủ căn hộ về trụ sở Công an phường để phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, vào tối 21/8, cũng tại chung cư này cũng xảy ra vụ cháy tại hộp công tơ điện tầng 7.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 1 xe cứu hộ cứu nạn của Công an quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát PCCC phối hợp với Ban quản lý tòa nhà triển khai chữa cháy, đồng thời hỗ trợ người dân thoát nạn. Lực lượng chữa cháy cứu được 7 người và hướng dẫn 8 người tự thoát nạn.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.