Cận cảnh nhẫn vàng 2.000 năm tuổi được phát hiện ở Thái Lan

Hai chiếc nhẫn vàng có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi được tìm thấy trong quá trình khai quật tại di chỉ khảo cổ Don Yai Thong ở tỉnh Phetchaburi, Thái Lan.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, hai chiếc nhẫn vàng có niên đại khoảng 2.000 năm được phát hiện trong cuộc khai quật gần đây tại một di chỉ khảo cổ mới ở Thái Lan.

Theo thông báo của Cục Mỹ thuật Thái Lan, những chiếc nhẫn này được tìm thấy cùng với hài cốt người trong quá trình khai quật diễn ra tại di chỉ khảo cổ Don Yai Thong, tỉnh Phetchaburi.

"Một chiếc nhẫn được phát hiện vào ngày 2/7 có khắc các ký tự được cho là chữ Bhrami, một hệ thống chữ viết cổ của Ấn Độ. Đánh giá ban đầu của các chuyên gia xác định dòng chữ này đọc là 'pusarakhitasa', có nghĩa là người được Pushya bảo vệ”, Cục Mỹ thuật cho biết.

apnhanvang.jpg
Bức ảnh này do Cục Mỹ thuật Thái Lan công bố cho thấy một chiếc nhẫn vàng được phát hiện tại khu di chỉ khảo cổ Don Yai Thong ở tỉnh Phetchaburi, Thái Lan, ngày 2/7/2026. Ảnh: Cục Mỹ thuật Thái Lan/AP.

Chiếc nhẫn còn lại, được tìm thấy cùng với bộ hài cốt trên, là một chiếc nhẫn vàng trơn không có hoa văn. Các chuyên gia nhận định chủ nhân của những chiếc nhẫn này có thể là một thương nhân thuộc đẳng cấp Vaishyas trong hệ thống đẳng cấp cổ đại của Ấn Độ, theo Cục Mỹ thuật.

Di chỉ khảo cổ Don Yai Thong, cách thủ đô Bangkok khoảng 130 km về phía tây nam, được phát hiện vào đầu năm nay sau khi người dân địa phương tìm thấy các mảnh trống đồng cổ trong một cánh đồng lúa, dẫn đến các cuộc khai quật tiếp theo.

Di chỉ này được xác định có niên đại từ 1.500 đến 2.500 năm tuổi thuộc thời đại đồ sắt.

Kể từ tháng 2/2026, các nhà khảo cổ đã phát hiện 8 bộ hài cốt người, đồ trang sức bằng đồng và vàng, đồ gốm cùng nhiều hiện vật khác cho thấy đây là nơi chôn cất nghi lễ của những người giàu có hoặc thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

Cục Mỹ thuật Thái Lan cho biết, dự kiến công tác khai quật sẽ hoàn thành trong vòng một tháng tới, với kế hoạch trưng bày các hiện vật khảo cổ này cho công chúng tham quan.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hạn hán làm lộ thiên những ngôi mộ cổ ở Iraq hồi tháng 8/2025

Nguồn video: VTV

Phát hiện mê cung hình tròn cổ đại lớn nhất Ấn Độ

Ấn Độ phát hiện mê cung hình tròn cổ đại lớn nhất, được cho là có liên kết với các tuyến đường thương mại của La Mã.

1-9367.png
Vùng đồng cỏ Boramani thuộc huyện Solapur, bang Maharashtra, một khu vực ngày nay nổi tiếng về bảo tồn động vật hoang dã hơn là khảo cổ học. Ảnh: @Deccan College.
2-3344.png
Mới đây, tại vùng đồng cỏ này, các chuyên gia đến từ trường Deccan College ở Pune bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Deccan College.

Phát hiện quan tài bằng đất nung 12 chân, chuyên gia sững sờ

Các nhà khảo cổ vô cùng kinh ngạc trước chiếc quan tài bằng đất nung có 12 chân 2.300 năm tuổi được tìm thấy ở Ấn Độ.

1-2814.png
Trong quá trình khai quật tại khu vực Pallavaram thuộc Chennai (Madras), thủ phủ của bang Tamil Nadu ở tây nam Ấn Độ, các chuyên gia đến từ Cục Khảo cổ học Ấn Độ bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Cục Khảo cổ học Ấn Độ.
2-3295.png
Đó là một vật thể tựa như chiếc quan tài rỗng nhưng nó có tới 12 chân kỳ quái. Ảnh: @Cục Khảo cổ học Ấn Độ.

Có gì đặc biệt ở 10 di chỉ khảo cổ nổi tiếng nhất Lục địa Đen?

Không phải vô cớ mà châu Phi được mệnh danh là cái nôi của loài người. Điều này đã được minh chứng qua những di chỉ khảo cổ học nổi tiếng ở lục địa này.

Co gi dac biet o 10 di chi khao co noi tieng nhat Luc dia Den?
Hang Sterkfontein ở Nam Phi được các nhà khảo cổ ví như cái nôi của loài người vì không có nơi nào khác trên thế giới chứa đựng nhiều hóa thạch của người vượn như di chỉ khảo cổ này. Ảnh: Enter the Caves.
Co gi dac biet o 10 di chi khao co noi tieng nhat Luc dia Den?-Hinh-2
Khu vực Koobi Fora, Kenya, nổi tiếng với những bộ xương 4,2 triệu năm tuổi của vượn người được bảo quản rất tốt trong cát kết. Rất nhiều công cụ bằng đá của người tiền sử cũng được tìm thấy ở vùng đất này. Ảnh: Ventes Ventures.

Đọc nhiều nhất

Tin mới