Cán bộ, công chức được thưởng đột xuất cao nhất 11,7 triệu

Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích đột xuất sẽ nhận thưởng tiền theo mức lương cơ sở, tối đa 11,7 triệu đồng từ quy định mới.

Theo Quyết định 786/QĐ-BNV ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng của Bộ Nội vụ, cá nhân được xét thưởng đột xuất khi có thành tích công tác đột xuất. Người đó phải chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của đơn vị; không có nhiệm vụ nào được giao mà không hoàn thành.

Trường hợp thành tích có sự tham gia của nhiều người, số cá nhân được đề nghị xét thưởng tối đa 5 người. Đồng thời, tỷ lệ cá nhân được thưởng đột xuất trong năm không vượt quá 20% tổng số người hưởng lương của đơn vị.

Cán bộ, công chức sẽ được thưởng. Ảnh: Phạm Hải

Người đứng đầu đơn vị căn cứ báo cáo thành tích để đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí như: Mức độ khó khăn của nhiệm vụ, chất lượng và tiến độ công việc, hiệu quả và mức độ tham gia của cá nhân. Kết quả chấm điểm là căn cứ để đề xuất mức thưởng.

Theo khoản 4 Điều 7 Quy chế, mức thưởng được xác định từ 5-8 điểm sẽ được thưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở; trên 8-10 điểm sẽ nhận thưởng bằng 5 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ Nghị định 73/2024/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức thưởng cao nhất đối với cá nhân đạt trên 8-10 điểm là 11,7 triệu đồng.

Quy định này áp dụng đối với cá nhân được xét thưởng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 786/QĐ-BNV.

Quỹ tiền thưởng hằng năm được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc của các đối tượng trong danh sách trả lương của đơn vị và nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Các đơn vị dự toán dành tối đa 20% Quỹ tiền thưởng để chi thưởng đột xuất; phần còn lại được sử dụng để chi thưởng định kỳ vào cuối năm. Nguồn kinh phí chi trả tiền thưởng thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thủ tướng yêu cầu đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu trên trong Công điện số 07 vừa ban hành, về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi sát tình hình thị trường, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý; triển khai mạnh mẽ các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và vùng sâu, vùng xa.

Đọc nhiều nhất

Tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'

Tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng.

'Tự chủ chiến lược về an ninh' là nhận thức, tư duy mới

'Tự chủ chiến lược về an ninh' là nhận thức, tư duy mới

Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề về "Tư duy, nhận thức mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng".

Tin mới

Tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'

Tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng.

'Tự chủ chiến lược về an ninh' là nhận thức, tư duy mới

'Tự chủ chiến lược về an ninh' là nhận thức, tư duy mới

Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề về "Tư duy, nhận thức mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng".