Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 8/1, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Văn Hồi vừa thông tin về tình hình lương, thưởng Tết cũng như công tác đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Văn Hồi vừa thông tin về tình hình lương, thưởng Tết cũng như công tác đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 8/1.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Văn Hồi vừa thông tin về tình hình lương, thưởng Tết cũng như công tác đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 8/1.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang dự thảo Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.
Hai vợ chồng đi làm với đồng lương khá eo hẹp, mỗi tháng chồng tôi đưa vợ 12 triệu. Mới đây chồng tôi muốn mua ô tô nhưng vì không có tiền dành dụm anh ấy tỏ ra giận dỗi, trách tôi chi tiêu phung phí.
(Vietnamdaily) - Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ghi nhận lợi nhuận gộp tăng 67% so với cùng kỳ. Nhờ đó, mà các lãnh đạo công ty cũng nhận mức thu nhập "khủng".
Trong bối cảnh kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp thua lỗ hàng chục nghìn tỷ, việc EVN chi trả lương cho nhân viên như thế nào thu hút sự quan tâm của dư luận.
Khoản 2 Điều 1 Nghị định 55 sửa đổi mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp cho người có công theo hướng tăng mạnh từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (áp dụng từ 1/7/2023)
Gần 2.000 ý kiến đề nghị về chế độ chính sách giáo viên đã được gửi tới Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Nhiều giáo viên cho biết, lương không đủ sống khiến họ muốn bỏ nghề.
Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), ban soạn thảo đề xuất tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng 70% các khoản thu nhập của người lao động.
Số biên chế năm 2022 đã được cắt giảm tới 770 nghìn so với năm 2021 và 800 nghìn so với năm 2018 nhưng vẫn còn câu hỏi, thu nhập của công chức Việt Nam ở đâu trên bản đồ thế giới?
Bộ Nội vụ đang xây dựng bảng lương mới để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương với mục tiêu “bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.
Theo Bộ GD-ĐT, trong số hơn 16.000 giáo viên bỏ việc năm 2021-2022 thì giáo viên mầm non chiếm tỷ lệ cao nhất (gần 40%). Từ 1/7/2023 lương giáo viên sẽ tăng 20,8%, liệu giáo viên mầm non có còn bỏ việc ồ ạt?
Mặc dù xếp "thu nhập" là một trong những nguyên nhân cho việc chuyển dịch nhân lực từ công sang tư nhưng Bộ Y tế vẫn cho rằng đây không phải là yếu tố ảnh hưởng tiên quyết.