Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận từng muốn giấu bệnh

Trở lại Lầu Năm Góc sau một thời gian dài nằm viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xin lỗi vì giấu việc mắc bệnh ung thư với Nhà Trắng và người dân Mỹ.

Bo truong Quoc phong My thua nhan tung muon giau benh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 1/2, Bộ trưởng Austin thừa nhận đã muốn giữ kín thông tin về bệnh tình của mình khi bước vào cuộc phẫu thuật hồi tháng 12.

"Tôi muốn nói rõ ràng rằng chúng tôi đã không xử lý việc này đúng cách. Tôi không xử lý việc này đúng cách", ông Austin nói. "Đáng lẽ tôi nên báo với tổng thống về bệnh ung thư của mình. Đáng lẽ tôi nên thông báo với người dân Mỹ. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này."

Bộ trưởng Austin được Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed cho xuất viện vào ngày 15/1, sau một thời gian dài điều trị do các biến chứng của cuộc phẫu thuật một tháng trước đó, bao gồm triệu chứng nhiễm trùng máu.

Ông nói rằng vị trí người đứng đầu Bộ Quốc phòng "đồng nghĩa với việc ông mất đi một số quyền riêng tư", nhưng thừa nhận "người dân Mỹ có quyền được biết khi các lãnh đạo của họ phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ, thậm chí chỉ là tạm thời".

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết ông không tin quyết định của mình tạo ra bầu không khí ngột ngạt trong Bộ Quốc phòng. Nhưng ông xác nhận một số nhân viên có thể tin là "họ đang làm những điều tốt nhất" cho ông bằng cách che giấu bệnh tình với người dân và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bộ trưởng Austin vẫn khẳng định ông không chỉ đạo trợ lý của mình nói dối, dù mô tả hành vi của mình là một "sai lầm".

"Nó liên quan đến quyền riêng tư nhiều hơn. Trong trường hợp của tôi, đáng lẽ tôi nên thông báo cho cấp trên của mình. Nhưng tôi đã không làm vậy", ông nói thêm.

Trong thời gian Bộ trưởng Austin điều trị tại Walter Reed, Thứ trưởng Kathleen Hicks đã nhiều lần đảm nhận các nhiệm vụ của ông Austin, tờ Military Times đưa tin, đồng thời lưu ý rằng bà Hicks đang đi nghỉ ở Puerto Rico vào thời điểm đó, nhưng không được thông báo về lý do phải nhận nhiệm vụ thay ông Austin.

Đi cáp treo, cô gái trẻ ngã xuống từ độ cao 9 mét

Một cô gái 16 tuổi đã được đưa đến bệnh viện sau khi rơi xuống từ cáp treo ở độ cao hơn 9 mét tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao nhất California, Mỹ.

Daily Mail đưa tin, vụ tai nạn xảy ra tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Mammoth Mountain cuối tuần trước. Mammoth Mountain cho biết trong một tuyên bố: "Khi ghế cáp treo bắt đầu đi lên, không rõ lý do một vị khách chưa ngồi đúng tư thế, bắt đầu trượt khỏi ghế.
Những người khác trên ghế đã giữ lại để cô ấy khỏi bị ngã khi người điều khiển thang máy cáp treo cố gắng dừng lại. Năm nhân viên của Mammoth Mountain và 8 vị khách ngay lập tức phản ứng và căng lưới giảm tốc phía bên dưới. Cuối cùng, vị khách tuột tay và rơi xuống tấm lưới".

Cảnh nông dân đưa 1.300 máy kéo chặn đường ở Bỉ

Đông đảo người nông dân đã tập trung tại quảng trường Place du Luxembourg ở thủ đô Brussels (Bỉ) để tham gia cuộc biểu tình trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra hôm 1/2.

Theo Tân Hoa Xã, những người nông dân tham gia biểu tình đã chặn các con đường bằng khoảng 1.300 máy kéo xung quanh địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), nơi 27 nhà lãnh đạo của khối nhóm họp hôm 1/2.
Canh nong dan dua 1.300 may keo chan duong o Bi
 Máy kéo chặn đường trong cuộc biểu tình ở Brussels, Bỉ, ngày 1/2/2024. Ảnh: THX. 

Canh nong dan dua 1.300 may keo chan duong o Bi-Hinh-2
 Ảnh: THX. 
Những người nông dân tập trung vào lúc 11 giờ sáng (giờ địa phương) tại Place du Luxembourg ở Brussels, nơi đặt trụ sở của Nghị viện Châu Âu. Họ đốt lửa, rác thải, gây ra khói đen dày đặc tại khu vực này.
Người nông dân yêu cầu thay đổi chính sách nông nghiệp toàn châu Âu, dỡ bỏ nhiều hạn chế, quan liêu, chấm dứt việc nhập khẩu hàng hóa giá rẻ từ nước ngoài một cách thiếu kiểm soát, ngừng tăng thuế,...
Canh nong dan dua 1.300 may keo chan duong o Bi-Hinh-3
 Cảnh sát đứng gác trước Nghị viện Châu Âu ở Brussels, Bỉ, ngày 1/2/2024. Ảnh: THX. 
Theo hiệp hội nông dân Bỉ FWA, thủ tục quan liêu do EU áp đặt phải mất tới hai ngày mới hoàn thành, khiến nông dân không thể làm việc trên đồng ruộng.
Cuộc biểu tình của người nông dân đã khiến giao thông tại Brussels bị gián đoạn. Tuy nhiên, họ cho biết, biểu tình sẽ diễn ra trong hòa bình.
Canh nong dan dua 1.300 may keo chan duong o Bi-Hinh-4
Đông đảo người nông dân tham gia cuộc biểu tình ở Brussels, Bỉ, ngày 1/2/2024. Ảnh: THX. 

Hiện trường nổ khí gas kinh hoàng, hàng trăm người thương vong

Một vụ nổ khí gas ở thủ đô Nairobi của Kenya đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Al Jazeera đưa tin, ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương khi một chiếc xe tải chở đầy bình gas phát nổ ở thủ đô Nairobi vào đêm khuya 1/2.
Phát ngôn viên chính phủ, Isaac Maigua Mwaura, ngày 2/2 cho biết vụ nổ khí gas đã tạo ra một "quả cầu lửa khổng lồ". 

Đọc nhiều nhất

Tin mới