Bệnh viện Bạch Mai dồn toàn lực, quyết tâm đưa Cơ sở 2 về đích

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định quyết tâm “thần tốc”, huy động tối đa nguồn lực về nhân lực và trang thiết bị, sẵn sàng đưa bệnh viện vào hoạt động.

Chiều ngày 8/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khẳng định quyết tâm “thần tốc”, huy động tối đa nguồn lực về nhân lực và trang thiết bị, sẵn sàng đưa bệnh viện vào hoạt động, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận; lãnh đạo các bộ, ban, ngành; PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng đại diện các nhà thầu.

Chạy đua với thời gian, chuẩn bị cho dấu mốc quan trọng

Báo cáo với Phó Thủ tướng và Đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết tiến độ dự án đang được kiểm soát tốt, bảo đảm điều kiện để đưa một phần dự án vào sử dụng theo kế hoạch. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn, nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

bach-mai1.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Ninh Bình - Ảnh BVCC

Hiện không khí công trường hết sức khẩn trương, các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Đặc biệt, hệ thống phòng mổ - “trái tim” của khối ngoại khoa - đang được ưu tiên đẩy nhanh. Toàn bộ cửa và bảng điều khiển hiện đại sẽ được tập kết và thi công ngay để bảo đảm hoàn thiện tối thiểu hai phòng mổ cấp cứu theo đúng mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của hơn 4.000 cán bộ, nhân viên bệnh viện: “Chúng tôi không chỉ báo cáo trên văn bản, mà đang hành động thực tế từng giờ. Bệnh viện đã sẵn sàng tiếp nhận và đưa vào vận hành Cơ sở 2”.

Để hiện thực hóa cam kết này, Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị kỹ lưỡng:

Về nhân lực: Phân công hơn 600 cán bộ từ Cơ sở 1 luân phiên làm việc tại Cơ sở 2; tuyển dụng thêm 600 cán bộ nguồn được đào tạo tại Hà Nội; các Phó Trưởng khoa được phân công thường trực tại Ninh Bình để chỉ đạo chuyên môn.

Về chính sách đãi ngộ: Ban hành loạt cơ chế đặc thù nhằm hỗ trợ cán bộ công tác xa nhà như tăng thu nhập, thưởng và ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm.

Về trang thiết bị: Hơn 325 giường bệnh mới cùng trang thiết bị trọng yếu được chuyển về, lắp đặt theo đúng tiến độ; hai phòng mổ cấp cứu dự kiến hoàn thiện và sẵn sàng vận hành theo kế hoạch.

Trở thành những “công dân Ninh Bình” phục vụ người bệnh

Một điểm nhấn xúc động tại buổi làm việc là chia sẻ của lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai về tâm thế của đội ngũ y bác sĩ khi về công tác tại vùng đất Cố đô.

PGS.TS Đào Xuân Cơ bày tỏ: “Anh em cán bộ y tế xuống đây làm việc, ăn cơm Ninh Bình, uống nước Ninh Bình và hít thở không khí nơi đây. Chúng tôi xác định mình sẽ trở thành những công dân của Ninh Bình. Người dân Ninh Bình sẽ là đối tượng ưu tiên số một để được chăm sóc sức khỏe một cách tận tình nhất”.

Lãnh đạo Bệnh viện mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn để đội ngũ y tế yên tâm cống hiến.

Đáp lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh cho biết địa phương đang đẩy nhanh cải tạo cảnh quan, hạ tầng ngoại vi và thúc đẩy tiến độ dự án nhà ở xã hội gồm 650 căn hộ dành riêng cho cán bộ y tế.

bach-mai.jpg
Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 Ninh Bình được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại - Ảnh BVCC

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại công trường, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục duy trì tinh thần khẩn trương: “Khánh thành phần xây dựng mới chỉ là một bước. Chúng ta không được phép thở phào hay dừng lại ở đây mà phải đặt ra các mốc tiến độ mới quyết liệt hơn”.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục bám sát, làm việc ngày đêm; rà soát các trang thiết bị đã mua sắm để đưa vào vận hành hiệu quả, tránh lãng phí; đồng thời đẩy nhanh công tác thanh toán, giải quyết thủ tục, tạo điều kiện tối đa cho các nhà thầu.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự chuẩn bị bài bản của Bệnh viện Bạch Mai, Cơ sở 2 đang tiến gần ngày hoàn thiện, kỳ vọng trở thành địa chỉ khám chữa bệnh hiện đại, góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế khu vực.

Chương trình sàng lọc miễn phí giúp phát hiện sớm bệnh COPD tại Việt Nam

Các đợt khám sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai đã phát hiện nhiều ca mắc COPD chưa từng được chẩn đoán, nâng cao ý thức phòng bệnh.

Trong 2 ngày (29-30/11), Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp tục đợt thăm khám sàng lọc miễn phí bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) cho các đối tượng cao. Đây là đợt thăm khám sàng lọc miễn phí bệnh này lần thứ 3 trong tháng 11 của Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động sàng lọc: “Trong khuôn khổ chương trình phòng chống COPD và hen phế quản quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng. Chẩn đoán sớm giúp điều trị kịp thời, chính xác, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi tổ chức khám sàng lọc miễn phí trong 3 tuần liên tiếp để người dân có yếu tố nguy cơ thuận tiện đến kiểm tra sức khỏe lá phổi của mình”.

Lý do 2 công trình điều trị đột quỵ và rung nhĩ đạt giải nhân tài Đất Việt

Cụm công trình đạt giải thưởng là minh chứng cho nền y học Việt Nam hội nhập và khẳng định vị thế trên bản đồ đột quỵ toàn cầu.

Tối 27/10, Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025 đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, các doanh nghiệp, đơn vị lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học giáo dục, Y Dược, nhà giáo, cán bộ khuyến học, thanh niên, sinh viên.

Bệnh viện Bạch Mai vinh dự được nhận 2 trong 4 giải thưởng “Nhân tài Đất Việt năm 2025” lĩnh vực Y Dược cho: Công trình “Hiệu quả điều trị kết hợp tiêu huyết khối và lấy huyết khối cơ học trong nhồi máu não cấp” của nhóm tác giả PGS.TS. Mai Duy Tôn - Trung tâm Đột quỵ và PGS.TS Vũ Đăng Lưu, Trung tâm Điện quang; Công trình “Cải tiến kỹ thuật cô lập tĩnh mạch phổi trong điều trị rung nhĩ bằng phương pháp sử dụng bóng áp lạnh Cryoballoon” của nhóm tác giả: ThS Nguyễn Duy Linh, ThS Lê Võ Kiên, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện Tim mạch Quốc gia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới