Bắt nguyên Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP. Huế
VKSND tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam ông Hồ Trí Quý- nguyên Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP. Huế vì liên quan đến sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo Bảo vệ pháp luật
Theo đó, ông Hồ Trí Quý- nguyên Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP. Huế bị khởi tố, bắt tạm giam về tội"Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ việc ký khống giấy tờ đất để trục lợi, gây thất thoát hơn 4 tỉ đồng diễn ra tại phường Thủy Xuân (TP. Huế).
Đối tượng Quý tại cơ quan công an. (Ảnh: Anh Khoa)
Liên quan đến vụ án này, trong năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 6 bị can khác cùng tội danh trên là: Hoàng Khánh Huy (SN 1972, trú tại 27/52, đường Thánh Gióng, phường Thuận Lộc TP. Huế) - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Huế; Nguyễn Văn Hòa (SN 1970, trú tại phường Thủy Xuân, TP. Huế) - nguyên Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân; Dương Văn Quỳnh (SN 1984, trú tại phường An Tây, TP. Huế) - nguyên là nhân viên hợp đồng phụ trách địa chính phường Thủy Xuân; Nguyễn Lê Mạnh Hiền (SN 1983, trú tại phường Thủy Xuân, TP. Huế) - nguyên nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP. Huế; Hà Xuân Dẫn (SN 1964, trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) – nguyên nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP. Huế và Hoàng Thiện Tín (SN 1987, trú tại phường Hương An, thị xã Hương Trà) – nguyên Chuyên viên Phòng Tài nguyên và môi trường TP. Huế.
Trong năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 6 bị can khác. (Ảnh: Anh Khoa)
Theo hồ sơ điều tra, năm 2015, UBND phường Thủy Xuân, TP. Huế nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Cẩn (SN 1934, trú tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) tại 2 thửa đất số 51 và 52, tờ bản đồ số 12 (địa chỉ tổ 19, khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP. Huế) với diện tích lần lượt là 2.259,1 m2 và 1.613,3 m2, loại đất ở đô thị, không thu tiền sử dụng đất.
Tiếp nhận hồ sơ, các đối tượng đã không thực hiện xác minh, thẩm định độ chính xác, tính pháp lý hồ sơ, ký duyệt hồ sơ trình lên UBND TP. Huế ký cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Cẩn tại 2 thửa đất trên. Tuy nhiên, trên thực tế, bà Cẩn không có nhà ở, không trực tiếp sử dụng đất trên thửa số 51 và 52 tính từ năm 1968 đến nay, không nộp thuế, không kê khai đăng ký qua các lần đo đạc, không có hộ khẩu thường trú và không làm ăn sinh sống tại địa phương.
Việc cấp hai thửa đất số 51 và 52 cho bà Nguyễn Thị Cẩn không đúng và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 4 tỉ đồng.
Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
>>> Mời các bạn xem thêm video: Nguyên Chủ tịch phường và 4 nhân viên ở Thừa Thiên Huế bị bắt vì sai phạm đất đai
Tung tin Gia Lâm có 149 người nhiễm COVID-19, 2 cô gái nhận kết đắng
Mới đây, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội thông tin đã lập hồ sơ xử lý 2 phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên bàn huyện Gia Lâm lên mạng xã hội.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện tài khoản Facebook “N.H” đăng tải nội dung: "Ninh Hiệp 149 người dương tính. Mọi người cần bảo vệ ngay".
Tiến hành xác minh, Công an huyện Gia Lâm đã làm rõ và triệu tập chủ tài khoản Facebook trên là N.T.H, (37 tuổi, trú tại Phù Đổng, Gia Lâm) đến làm việc.
Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý với hai người phụ nữ (Hà Nội). (Ảnh: Lao động)
Tại cơ quan Công an, chị H. đã thừa nhận việc đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xoá bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.
Cơ quan chức năng khẳng định, đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.
Không chỉ chị H., cùng thời điểm trên Công an huyện Gia Lâm cũng xác minh, làm rõ chị N.T.S (31 tuổi; trú tại Đình Xuyên, Gia Lâm) về việc sử dụng tài khoản Zalo cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch COVID-19.
Quá trình làm việc, chị S. thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và xoá bỏ bài viết trên.
Theo thống kê, từ ngày 1-18/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử lý 16 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu các đối tượng bóc gỡ toàn bộ bài viết không đúng sự thật trên mạng xã hội.
Trong khi cả nước, các cơ quan chức năng đang gồng mình chống dịch, thì chủ nhân của các trang Facebook, Zalo lại chia sẻ những thông tin vô trách nhiệm để hưởng lợi cho bản thân mình. Chính những thông tin thất thiệt mang động cơ cá nhân đó đã gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Những hành vi đăng tải sai sự thật như trên thật thiếu ý thức trách nhiệm, ý thức công dân.
Người dân cần phải cảnh giác, chọn lọc thông tin; không chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở; đồng thời, khuyến cáo tiếp nhận thông tin thông qua các trang chính thống, có uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết, bị các đối tượng xấu lợi dụng.
Hiện, Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý các trường hợp trên theo quy định.
Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ thì mức xử phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang của cá nhân là 7,5 triệu đồng.
>>> Mời các bạn xem thêm video: Xử phạt nam thanh niên đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19
Cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư: Người dân xin cảm ơn bằng tiền, "người hùng" từ chối
Sau khi cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà chung cư, anh Mạnh đã không thể chợp mắt vì những cảm xúc khó tả của mình khi được làm điều "phi thường".
Sau việc cứu cháu bé rơi từ tầng 12A của tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào chiều 28/2, suốt đêm, gia đình anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) gần như không ngủ.
Anh Mạnh chính là "người hùng" tay không cứu sống cháu bé 3 tuổi trong khoảng khắc đối mặt với thần chết.
Do vừa xảy ra thảm họa thiên tai, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021.
Ngày 22/1, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), cho biết huyện sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Viện KSND đã truy tố bị can Nguyễn Đức Anh tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án này dự kiến được TAND đưa ra xét xử vào đầu tháng 10.
Tối 23/9, một xưởng sản xuất bỉm rộng hơn 2.000 m2 tại xã Sơn Đồng, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Công tác PCCC được thực hiện khẩn trương xuyên đêm.
Chiếc Mercedes đang chạy trên đường Đỗ Mười (TP HCM) bất ngờ tông liên tiếp vào nhiều xe máy và một ô tô khiến một người tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng.
Ngày 25/9 lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng ghi nhận bề mặt đường đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện một vết nứt khoảng 50m kéo dài theo mặt đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt trượt.
Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc; không thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng và không có tài liệu chứng minh chất lượng.
Phát hiện hai em nhỏ chới với dưới dòng nước sâu, nam sinh lớp 11 Nguyễn Mạnh Hùng đã không ngần ngại lao xuống nước, lần lượt đưa các em lên bờ an toàn.
Ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị dự báo mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ trên 120mm. Nhiều nơi có nguy cơ mưa dồn dập trên 80mm trong ba giờ. Trên biển, dông có thể kèm lốc xoáy, gió giật cấp 7–8 và sóng cao trên 2m, đe dọa tàu thuyền hoạt động.
Viện KSND đã truy tố bị can Nguyễn Đức Anh tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án này dự kiến được TAND đưa ra xét xử vào đầu tháng 10.