Bão số 13 KALMAEGI vào biển Đông, có thể đạt cấp 14, giật cấp 17

Cơ quan khí tượng Việt Nam vừa phát đi thông báo khẩn về cơn bão số 13 đang tiến vào với tốc độ nhanh và cường độ gió dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (5/11), bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Lúc 4 giờ sáng, tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 6/11, bão số 13 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550km về phía Đông Đông Nam và có khả năng mạnh thêm, với gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 được đưa ra cho khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa. Đến 4 giờ ngày 7/11, bão Kalmaegi sẽ tiến vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần, sức gió vùng gần tâm bão còn cấp 9-10, giật cấp 12.

Hướng di chuyển của cơn bão số 13 - bão KALMAEGI. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 được áp dụng cho khu vực giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (gồm đặc khu Lý Sơn) và đất liền phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Mức cảnh báo cấp 3 áp dụng cho ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đạt cấp 12-14, giật cấp 17, sóng cao 5,0-7,0m, nơi tâm bão đi qua có thể cao tới 10,0m, biển động dữ dội. Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-11, vùng gần tâm bão đạt cấp 12-14, giật cấp 17; sóng cao 4,0-8,0m, biển động dữ dội.

Nước dâng do bão tại khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk dự kiến cao 0,3-0,6m. Từ chiều tối 6/11, khu vực này cần đề phòng nước biển dâng kèm sóng lớn gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển và cản trở tiêu thoát lũ. Các phương tiện, tàu thuyền và khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió giật và sóng lớn.

Trên đất liền, từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, cùng phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15. Phía Tây các tỉnh này gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to 150-300mm, có nơi trên 450mm. Từ ngày 8/11, mưa lớn có xu hướng giảm. Ngoài ra, từ ngày 7-8/11, khu vực từ Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa đến to, lượng mưa 50-150mm, nơi cao nhất trên 200mm, cảnh báo nguy cơ mưa lớn cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thêm: hoàn lưu bão Kalmaegi rộng, có thể gây dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ, cần đặc biệt đề phòng để hạn chế thiệt hại.

Hơn 3.000 ngư dân vào tránh trú bão Kalmaegi tại Trường Sa

Đến chiều 4/11, đã có hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú bão tại các đảo có âu tàu ở đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa...

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quần đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

bao.jpg
Tàu thuyền vào tránh trú bão tại các âu thuyền ở đặc khu Trường Sa. (Ảnh: TTXVN phát)

Thủ tướng yêu cầu triển khai ứng phó bão KALMAEGI ở mức cao nhất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 208 ngày 4/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế…

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển và đất liền nước ta, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau.

Bão Kalmaegi giật cấp 16 và còn mạnh thêm, di chuyển rất nhanh

Dự báo trong đêm nay, bão vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay, bão di chuyển rất nhanh, khoảng 20-25km/h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

79.png
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Đọc nhiều nhất

Tin mới