Báo Mỹ: Ukraine đang rơi vào khủng hoảng

(Kiến Thức) - Báo Mỹ The New York Observer đăng bài viết nhận định Ukraine đang rơi vào khủng hoảng nặng nề và giới thượng lưu Kiev đã ở trong tình trạng hoảng loạn.

Báo The New York Observer đăng bài của tác giả Mikhail Klikushin, trong đó nhận định rằng Ukraine đang rơi vào khủng hoảng.
Ukraine gần như không có gì để cung cấp cho thế giới. Với trạng thái hiện tại của ngành công nghiệp, Ukraine phải mất rất nhiều năm để nâng mức sống của người dân đáp ứng tiêu chuẩn cao của Châu Âu. Ngay cả sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của Ukraina là muối (được sử dụng ở Châu Âu để rải trên các tuyến đường nhằm chống trơn trượt vào mùa đông) cũng bị coi là quá "bẩn" vì hàm lượng khoáng quá cao.
Bao My: Ukraine dang roi vao khung hoang
“Cuộc sống không phải lúc nào cũng đối xử công bằng với Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk". 
Theo quan sát viên Mikhail Klikushin, dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Ukraine chỉ gần 10 tỷ USD, trong khi đó,  tổng số nợ nước ngoài (của nhà nước và tư nhân) đã lên đến 125 tỷ USD (110,5% GDP). Hiện thời, mỗi công dân Ukraine nợ  các tổ chức tài chính quốc tế khoảng 3.200 USD. Đó là chưa kể 350 USD nợ các khoản tín dụng trong năm nay, cao gấp hai lần so với thu nhập bình quân hàng tháng của người dân. Những người về hưu với thu nhập hàng tháng gần 43 USD là tầng lớp dễ bị tổn thương nhất. Hai năm trước đây, mức lương trung bình ở Ukraine  là 500 USD mỗi tháng, trong khi giá cả hàng hóa thấp hơn hiện nay hai lần.
Nếu Kiev không thuyết phục được các đối tác quốc tế cung cấp một khoản vay mới trị giá 1 tỷ USD và thêm 300 triệu USD để mua khí đốt và than đá, thì người dân Ukraina có thể phải đối mặt một mùa đông "tê cóng"….
Nhà phân tích người Mỹ Mikhail Klikushin nhận xét rằng không phải mọi người Ukraine đều phải sống trong cảnh “thắt lưng buộc bụng”. Ví dụ, tân thống đốc Odessa Mikhail Saakashvili tuyên bố công khai rằng, những người nộp thuế ở Mỹ tài trợ lương bổng cho ông. Còn Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko xuất hiện trên màn hình TV đeo đầy vàng trên người. Và bản thân Tổng thống Poroshenko cũng là một nhà tỷ phú.
Trong bối cảnh cùng quẫn này, giới thượng lưu Ukraine đã tìm được một phương án thoát khỏi khủng hoảng: họ đòi tổ chức toà án quốc tế để buộc Nga trả cho Ukraina 100 tỷ USD về hành động "thôn tính Crimea". Cả Thủ tướng Yatsenyuk và cựu quyền Tổng thống Ukraine Aleksandr Turchynov đều ủng hộ đề xuất này. Ngoài ra, Thủ tướng Yatsenyuk không che giấu thái độ bất bình trước tình trạng hỗ trợ tài chính “nhỏ giọt”. Phương Tây hứa sẽ cấp cho Kiev 25 tỷ USD trong vòng bốn năm. Trong khi đó, nước Hy Lạp với dân số ít hơn bốn lần so với Ukraine đã nhận được 300 tỷ USD, và yêu cầu cấp thêm nữa!  Theo tác giả Mikhail Klikushin, “cuộc sống không phải lúc nào cũng đối xử công bằng với ông Yatsenyuk".
Quan sát viên Michael Klikushin lưu ý rằng Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland đã nói rất rõ về triển vọng của Ukraina. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương, bà Nuland nói toạc ra rằng "không hề có phép lạ" và "cách tốt nhất là tháo bỏ nhanh lớp băng trên vết thương, dù đau nhưng vẫn tốt hơn tháo bỏ dần dần”. Chỉ có điều, bà Nuland lại không nói rõ ràng quá trình điều trị sẽ kéo dài bao lâu.

Ba lý do Trung Quốc đắp đảo trái phép ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Trả lời phỏng vấn của báo Nikkei, giáo sư Shi Yinhong của Đại học Nhân dân Bắc Kinh nói toạc ra ba lý do Trung Quốc đắp đảo trái phép ở Biển Đông.

Báo Nikkei số ra ngày 22/7 đã đăng trả lời phỏng vấn của giáo sư  Shi Yinhong giảng dạy tại Trường Nghiên cứu Quốc tế trực thuộc Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh. 
Ba ly do Trung Quoc dap dao trai phep o Bien Dong
Giáo sư Shi Yinhong nói toạc ra ba lý do Trung Quốc đắp đảo trái phép ở Biển Đông.
Trả lời câu hỏi  vì sao Trung Quốc đắp đảo trái phépBiển Đông và xây dựng các công trình trên đó, giáo sư Shi Yinhong ngang ngược nói: “Có ba lý do. Thứ nhất  là để ngăn chặn Mỹ tiến hành  giám sát tầm gần. Thứ hai là để xua đuổi Philippines và Việt Nam khỏi  các đảo và bãi đá ngầm ở quần đảo Nam Sa (quần đảo Trường Sa của Việt Nam) mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Thứ ba, Trung Quốc hy vọng đảm bảo tuyến đường cung cấp năng lượng đi qua  Nam Hải (Biển Đông)  thông qua các biện pháp này (thông qua các ‘đảo nhân tạo’ và các công trình quân sự trên đó)”.
Về kết quả  Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ hồi tháng 6/2015 ở Washington, giáo sư Shi Yinhong  nói : “Trong một hai năm gần đây, do các sự cố tin tặc và cải tạo đất (thực chất là Trung Quốc hút cát đắp đảo trái phép, biến bãi đá ngầm rạn san hô thành đảo nhân tạo) ở Biển Đông, quan hệ Trung-Mỹ đã trở nên căng thẳng hơn trước. Mặc dù đã hợp tác thành công về Thỏa thuận hạt nhân Iran và hợp tác ba bên ở Afghanistan, nhưng hai bên (Trung Quốc và Mỹ)  vẫn cạnh tranh với  nhau vì thiếu tin tưởng lẫn nhau”.

Nhật Bản vạch trần “tim đen” Trung Quốc ở Biển Đông

Cựu Phó Đô đốc Nhật Bản Yoji Koda vạch trần "tim đen" Trung Quốc ở Biển Đông, với mưu đồ hình thành tam giác quân sự Phú Lâm - Đá Chữ Thập - Scarborough.

Trong hai ngày 22-23/7, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc tế thuộc Đại học Meiji (Nhật Bản) đã chủ trì tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác quốc tế vì hòa bình và ổn định tại vùng biển Châu Á”, trong đó tập trung bàn về tranh chấp và đề ra các giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Biển Đông.
Nhat Ban vach tran
Cựu Phó Đô đốc Yoji Koda: Trung Quốc có mưu đồ hình thành tam giác quân sự Phú Lâm-Đá Chữ Thập-Scarborough.
Trong bài phát biểu với tư cách là diễn giả chính, cựu Phó Đô đốc, Tư lệnh hạm đội lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản Yoji Koda vạch trần tim đen của Trung Quốc ở Biển Đông, khi phân tích nguyên nhân, ý đồ và quá trình xây dựng đảo quy mô lớn tại Biển Đông của Trung Quốc. Theo ông Yoji Koda, không dừng lại ở việc triển khai sức mạnh quân sự ở khu vực bắc và trung Biển Đông với căn cứ quân sự ở Tam Á và đảo Phú Lâm, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ biến đá Chữ Thập thành một cơ sở chủ chốt tại khu vực nam Biển Đông, có khả năng tiếp nhận các máy bay và tàu biển cỡ lớn.

Bước đột phá trong cuộc chiến chống IS

(Kiến Thức) - Ngày 24/7 đánh dấu bước đột phá trong cuộc chiến chống IS, khi Jordan đổ quân vào Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ không kích phiến quân IS ở Syria.

Cuộc chiến chống IS có bước đột phá trong ngày 24/7, khi cả Jordan lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều chính thức nhập cuộc, với sự hậu thuẫn của Mỹ và Israel.
Buoc dot pha trong cuoc chien chong IS
Trực thăng chiến đấu Cobra.
Xe bọc thép, lực lượng biệt kích Jordan với sự yểm trợ của không quân đã  hoạt động sâu trong lãnh thổ Iraq, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành các cuộc không kích xuyên biên giới nhắm vào phiến quân IS ở bên trong lãnh thổ Syria. Đụng độ  giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân IS đã nổ ra tại một số điểm dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Đọc nhiều nhất

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.