Bán thuốc gây chết người, người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị truy tố

Dù chỉ được kinh doanh buôn bán thực phẩm chức năng, tuy nhiên L.T.D (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn tự ý kê đơn, bán thuốc dẫn tới 1 người bị tử vong.

Ngày 29/10, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can L.T.D (SN 1984, trú TDP Nam Phong, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh cũ, nay là phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về bán thuốc” theo khoản 1 Điều 315 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo kết quả điều tra, bị can L.T.D được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm chức năng và mở cửa hàng tại TDP Nam Phong, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh cũ, nay là phường Vũng Áng. Dù không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc chữa bệnh, nhưng người này vẫn tự ý kê đơn và bán thuốc cho người dân.

image.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng của L.T.D.

Trước đó, vào khoảng 7h30' ngày 11/4, bà Lê Thị X. (SN 1960, trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh cũ, nay là phường Vũng Áng) đến cửa hàng của D. để mua thuốc điều trị ho, sổ mũi, cảm lạnh.

Tại đây, D. đã tự lấy thuốc trong cửa hàng, bán cho bà X. gồm: 10 viên Alpha chymotrypsin Choay, 10 viên Amoxicillin, 10 viên Terpin Codein 5, 10 viên Loratadin và 5 viên Paracetamol, hướng dẫn uống trong 2,5 ngày.

Sau đó, D. trực tiếp cho bà X. uống ngay tại cửa hàng 9 viên thuốc trong đơn cùng nước lọc.

Chỉ ít phút sau, bà X. xuất hiện triệu chứng ngứa, đỏ mặt, khó thở, buồn nôn, rồi lịm dần. Dù được người thân và nhân viên y tế đến hỗ trợ cấp cứu nhưng bà X. đã tử vong.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của L.T.D đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về dược, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Tưởng men vi sinh, bé gái 10 tuổi uống nhầm thuốc diệt chuột

Tai nạn ngộ độc hóa chất liên tiếp xảy ra dù được cảnh báo, cha mẹ cần đặc biệt chú ý để tránh nguy hiểm cho con.

Ngày 7/9 vừa qua, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp bé gái, 10 tuổi, ở Bắc Ninh vào viện trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc diệt chuột chứa hoạt chất Natri Fluoroacetate - một chất độc cực mạnh có thể gây suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

diet-chut.jpg
Trẻ được điều trị bằng các biện pháp hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Người đàn ông tổn thương thực quản vì uống nhầm vỏ thuốc cứng

Người bệnh khi tự mua thuốc tại hiệu thuốc thường được chia liều với nhiều loại thuốc cắt nhỏ nhưng còn nguyên vỏ cứng nếu không chú ý sẽ uống thuốc cả vỏ.

Ngày 12/8, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, khoa Tai Mũi Họng vừa tiếp nhận bệnh nhân T.V.T. 60 tuổi ở Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình bị hóc viên thuốc còn vỏ cứng.

Theo bệnh nhân kể, bệnh nhân bị sốt tự mua thuốc tại hiệu thuốc về uống. Do công việc bận rộn và sơ suất, trong khi uống cả liều thuốc, bệnh nhân uống cả viên thuốc còn vỏ cứng được cắt ra từ vỉ thuốc. Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện nuốt đau, nghẹn, nuốt vướng nhiều ở vùng ngực.

Giành lại sự sống cho bé trai uống nhầm thuốc sâu

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã nỗ lực giành lại sự sống cho bé trai 8 tuổi ngộ độc thuốc trừ sâu đã hai lần ngưng tim.

Tối 28/12, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin, đơn vị vừa cứu sống cháu bé 8 tuổi, ngộ độc thuốc trừ sâu Abamectin (một loại thuốc trừ sâu có nguồn gốc vi khuẩn).
Do uống nhầm thuốc thuốc trừ sâu Abamectin gia đình đựng trong chai nước ngọt hiệu Number 1, bé trai P.T.Q. (8 tuổi, trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) bị ngộ nặng, được đưa đến BVTW Huế trong tình trạng nguy kịch, tím tái, ngừng tim ngừng thở, nguy cơ tử vong rất cao.
Gianh lai su song cho be trai uong nham thuoc sau
Kiểm tra sức khỏe cho trẻ trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC 
Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu nhi, Trung tâm Nhi khoa đã tiến hành hồi sức tích cực, hỗ trợ thở máy và các thuốc vận mạch. Qua hội chẩn  khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tìm cách loại bỏ độc chất rửa dạ dày bằng than hoạt tính, đồng thời khai thác thông tin người nhà bệnh nhi về tên chính xác của chất độc. Qua đánh giá, tình trạng trẻ hôn mê sâu, tổn thương phổi nặng nề nên trẻ được lọc máu hỗ trợ các cơ quan nội tạng tổn thương.
Ba ngày sau, trẻ đã cử động được tay chân. Sau 1 tuần, trẻ được rút ống nội khí quản. Đến thời điểm này, sức khỏe bệnh nhi phục hồi tốt và đặc biệt không để lại di chứng nào.
Abamectin là thuốc trừ sâu nguồn gốc vi khuẩn phục vụ trong nông nghiệp, diệt rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân trên lúa và các loại cây trái: Cam, cà, dưa hấu, đậu… Các trường hợp ngộ độc abamectin xảy ra chủ yếu ở các vùng sản xuất nông nghiệp, phổ biến ở vùng nông thôn, để lại hậu quả nghiêm trọng ở tim phổi, thần kinh… Hiện nay, chưa có thuốc giải độc khi ngộ độc abamectin.
Biểu hiện ngộ độc abamectin của nạn nhân gồm: Co giật, nôn ói, hôn mê sâu, chậm nhịp tim, suy hô hấp, nguy cơ tử vong cao.
Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, người dân thận trọng trong việc bảo quản, sử dụng loại thuốc này. Ngoài ra, phụ huynh lưu ý không để lẫn các thuốc trừ sâu, diệt cỏ trong các chai nhựa được thiết kế bắt mắt như chai nước ngọt, lọ bánh,… dễ gây nhầm lẫn cho các cháu nhỏ và phải tránh xa tầm tay của trẻ em để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới