Ấn Độ cách mạng hóa hậu cần quân đội với xe tải tự lái Stallion

Nhà sản xuất xe buýt hàng đầu thế giới của Ấn Độ đang phát triển phiên bản tự lái của dòng xe tải Stallion nổi tiếng cung cấp hàng loạt cho quân đội.

Hãng sản xuất xe thương mại khổng lồ Ashok Leyland đang chuẩn bị cách mạng hóa lĩnh vực vận tải quân sự thông qua việc tích hợp các công nghệ thế hệ mới.

Là nhà sản xuất xe thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ và là nhà sản xuất xe buýt hàng đầu thế giới, công ty hiện đang phát triển phiên bản tự lái của dòng xe tải Stallion nổi tiếng.

Từ lâu được coi là phương tiện hậu cần chủ lực của Lực lượng Vũ trang Ấn Độ, việc chuyển đổi Stallion sang nền tảng tự lái đánh dấu một bước tiến chiến lược lớn hướng tới khả năng vận tải quân sự trong tương lai.

ashok-leyland-stallion.jpg
Dòng xe tải Stallion nổi tiếng của Ashok Leyland vốn có rất nhiều biến thể phục vụ trong quân đội Ấn Độ.

Theo ông Amandeep Singh, Chủ tịch mảng Kinh doanh Quốc phòng của Ashok Leyland, việc chuyển đổi chiếc xe tải đã được thử nghiệm trong chiến đấu này thành một cỗ máy tự hành không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Ông xác nhận rằng dự án kỹ thuật phức tạp, mang tính tiên tiến này đang được tiến hành và sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các mạng lưới xe kết nối hiện đại.Sau khi được triển khai, các nền tảng tự lái này được thiết kế để quản lý các chuỗi cung ứng thiết yếu và hỗ trợ các nhiệm vụ quan trọng ở tiền tuyến.

Sự thay đổi này nhằm mục đích cải thiện đáng kể tốc độ hoạt động đồng thời giữ cho binh lính an toàn trong các chuyến vận chuyển tiếp tế nguy hiểm.

Quân đội Ấn Độ hiện đang dựa vào một đội xe khổng lồ gồm 60.000 đến 75.000 xe tải Stallion, củng cố vai trò của nó như xương sống tuyệt đối của khung hậu cần quân sự.

Việc nâng cấp từ phương tiện vận tải hạng nặng tiêu chuẩn lên các hệ thống tự động thông minh đại diện cho một bước chuyển đổi công nghệ lịch sử đối với lực lượng vũ trang.

Được chế tạo với nhiều cấu hình linh hoạt, bao gồm cả 4x4 và 6x6, Stallion đã chứng minh độ bền bỉ của mình trong một số môi trường khắc nghiệt nhất trên tiểu lục địa, từ các đèo núi cao đóng băng đến các sa mạc nóng bỏng.

87479zz2nre3u-1-1.jpg
Tự động hóa toàn bộ dòng xe Stallion sẽ là một cuộc cách mạng của ngành hậu cần quân đội Ấn Độ.

Việc đưa các phương tiện hậu cần tự lái vào chiến trường mang lại những lợi thế chiến thuật mang tính cách mạng. Nó giảm thiểu nhu cầu về người lái trong các khu vực chiến đấu ác liệt, đảm bảo dòng chảy tiếp tế ổn định ngay cả khi bị hỏa lực địch tấn công, cho phép các chỉ huy theo dõi chuyển động của đội xe trong thời gian thực và cuối cùng là tăng cường khả năng bảo vệ lực lượng tổng thể.

Để tiếp tục phát triển điều này, Ashok Leyland đang tích cực nghiên cứu hậu cần dựa trên máy bay không người lái và được cho là đang phát triển một chiếc Stallion chạy bằng nhiên liệu hydro, hợp tác với các đơn vị sản xuất trong nước như Nhà máy Sản xuất Xe Jabalpur (VFJ).

Những nỗ lực kết hợp này củng cố vai trò quan trọng của công ty trong việc nâng cấp hệ sinh thái vận tải quân sự của Ấn Độ. Chiến tranh hiện đại đang phát triển nhanh chóng, khiến việc tích hợp công nghệ thông minh trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.

Các sáng kiến ​​như chương trình xe tự lái Stallion hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn "Atmanirbhar Bharat" (Ấn Độ tự lực) của chính phủ, chuẩn bị cho ngành công nghiệp trong nước nắm bắt thị trường trị giá ước tính 11.000 crore rupee (1,15 triệu USD) cho lĩnh vực vận tải quốc phòng trong những năm tới.

Sau hàng loạt hợp đồng quân sự trị giá hàng triệu USD gần đây của Ashok Leyland cho các xe cứu hộ hạng nặng và máy kéo pháo, động thái hướng tới các nền tảng không người lái này sẽ được các nhà phân tích quốc phòng toàn cầu theo dõi sát sao.

Nếu thành công, dự án đầy tham vọng này sẽ thiết lập một tiêu chuẩn vàng mới cho ngành sản xuất quốc phòng trong nước.

Pháo phản lực Pinaka trên khung gầm Stallion chuyển đổi linh hoạt trạng thái khai hỏa và cơ động.

Tàu chở dầu bị Mỹ tấn công, 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng

Một quan chức Ấn Độ cho biết 3 thủy thủ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công tàu chở dầu do Mỹ thực hiện.

AP đưa tin ngày 12/6, Bộ trưởng Bộ Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ, Sarbananda Sonowal, đã thông báo về cái chết của 3 thủy thủ nước này trong vụ tấn công tàu chở dầu Settebello mang cờ Palau.

"Thật đáng buồn, 3 thủy thủ người Ấn Độ mất tích nay được xác nhận là đã tử vong sau khi hai thi thể được tìm thấy hôm 11/6. Thi thể người còn lại vẫn đang được tìm kiếm", Bộ trưởng Sarbananda Sonowal thông báo.

Tướng không quân Ấn Độ nói về trải nghiệm khi bay MiG-31

Thượng tướng không quân Ấn Độ Anil Chopra, người đã từng bay thử máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga, đã nói về trải nghiệm với loại chiến đấu cơ này.

1.jpg
Thượng tướng Anil Chopra (đã nghỉ hưu) là một cựu binh của Không quân Ấn Độ, phi công thử nghiệm máy bay chiến đấu và hiện là Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức mạnh Không quân tại New Delhi. Ông đã có vinh dự được lái chiếc MiG-31 BM mang số hiệu đuôi 903 với tư cách là phi công nước ngoài đầu tiên vào ngày 28/5/1999, cùng với phi công người Nga Alexander Georgevich Konovalov, tại Nhà máy sản xuất máy bay Sokol ở Nizhny Novgorod, cách Moscow 400 km về phía Đông. Đây là nơi sản xuất MiG-31. (Ảnh Tướng Chopra đứng ngoài cùng bên phải).
2.jpg
Tướng Chopra mô tả, khi đến gần, chiếc MiG-31 trông to lớn và đồ sộ, lớn hơn chiếc MiG-25 mà Ấn Độ từng sử dụng. Ấn tượng là phần mũi khổng lồ chứa radar cỡ lớn và cửa hút khí được gắn ở hai bên hông. Nhìn vào cửa hút khí khổng lồ, giống như nhìn vào một đường hầm, và có thể thấy đầu của động cơ phản lực.

Tên lửa R-37M giúp Ấn Độ cân bằng lực lượng không chiến khu vực

Với tầm bắn vượt 300 km, R-37M hỗ trợ Ấn Độ tấn công các mục tiêu quan trọng, nâng cao năng lực phòng thủ và đối phó với các đối thủ mạnh.

Nga đã phê duyệt xuất khẩu khoảng 300 tên lửa không đối không tầm siêu xa R-37M cho Ấn Độ trong thương vụ trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong cán cân không chiến tại Nam Á.

R-37M được xem là một trong những tên lửa không đối không có tầm bắn xa nhất từng được xuất khẩu, với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách vượt quá 300 km, thậm chí có thể đạt tới 350-400 km trong điều kiện tối ưu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới