8 trường THPT chuyên tại Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 thế nào?

Đến thời điểm này, toàn bộ các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh cho năm học 2026-2027.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, 4 trường THPT chuyên gồm Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và Sơn Tây tổ chức tuyển sinh theo lịch chung của Thành phố.

thi-10-2024-ts-lam-bai-thi1-1740394580263-17403945805601893979884.jpg

Thí sinh đăng ký vào các trường này phải hoàn thành kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên trước khi làm bài thi môn chuyên. Lịch thi được ấn định bắt đầu từ ngày 30/5 với môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, tiếp nối bằng môn Toán vào sáng ngày 31/5. Các bài thi môn chuyên sẽ diễn ra vào ngày 1/6.

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi không chuyên hệ số 1 cộng với điểm bài thi chuyên hệ số 2. Thí sinh chỉ được đưa vào diện xét tuyển khi tham gia đủ các bài thi, không vi phạm quy chế và tất cả bài thi đạt trên 2,0 điểm.

Khác với khối trường của Sở, các trường THPT chuyên trực thuộc các cơ sở đại học thường đẩy sớm lịch thi để chủ động trong công tác sàng lọc nguồn học sinh chất lượng cao trên cả nước.

Tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay tăng thêm 20 chỉ tiêu, nâng tổng số lên 545 học sinh cho các khối Toán, Lý, Hóa, Sinh và Tin học. Thí sinh sẽ tham dự kỳ thi vào ngày 23 và 24/5 với 4 bài thi bắt buộc. Để đủ điều kiện xét tuyển, mỗi môn thi của thí sinh phải đạt từ 4 điểm trở lên. Điểm xét tuyển của trường được tính bằng tổng điểm môn Toán vòng 1 và môn chuyên nhân hệ số 2, trong khi môn Văn và Tiếng Anh đóng vai trò là môn điều kiện.

Cùng thời điểm ngày 23 và 24/5, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng tổ chức thi tuyển cho 150 chỉ tiêu thuộc ba khối Văn, Sử, Địa. Thí sinh thực hiện 4 bài thi, trong đó môn Toán và Tiếng Anh thi trắc nghiệm, môn Ngữ văn chung và môn chuyên thi theo hình thức tự luận. Điểm xét tuyển của trường được tính theo công thức tổng điểm ba môn chung hệ số 1 cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 3.

Trường đặt ra ngưỡng đảm bảo chất lượng khá cao khi yêu cầu điểm các môn chung đạt từ 2,0 và điểm chuyên phải từ 6,0 trở lên mới được đưa vào danh sách xét tuyển.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội công bố tuyển 490 chỉ tiêu cho 8 khối chuyên với lịch thi vào ngày 4 và 5/6. Điểm mới của năm nay là trường tăng mạnh 70 chỉ tiêu so với năm ngoái và áp dụng phương thức xét tuyển linh hoạt theo từng môn chuyên.

Đối với các khối tự nhiên, điểm Ngữ văn và Tiếng Anh vòng 1 là điều kiện, còn đối với khối chuyên Anh và chuyên Văn, các môn tương ứng sẽ được tính vào điểm xét tuyển theo hệ số quy định. Để đạt điều kiện xét tuyển tối thiểu, thí sinh không được có bài thi nào dưới 3,5 điểm.

Cuối cùng là Trường THPT chuyên Ngoại ngữ với 630 chỉ tiêu cho 7 khối chuyên ngữ, dự kiến tổ chức thi vào ngày 7/6. Thí sinh làm 4 bài thi bao gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh chung và môn Ngoại ngữ chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn chung hệ số 1 cộng với điểm ngoại ngữ chuyên hệ số 2.

Trường dự kiến sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn đồng thời trước ngày 21/6. Việc nắm vững lịch thi dàn trải từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 là yếu tố then chốt giúp các sĩ tử điều phối sức lực và giữ vững tâm lý cho mùa thi đầy tính cạnh tranh này.

>> Mời quý độc giả xem video: Sàn tiền ảo ONUS huy động hàng tỷ USD, hơn 140 người bị triệu tập?

Gần 14.000 ý kiến góp ý Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm nhận được 13.722 ý kiến góp ý từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tỉnh, thành lân cận, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan.

Chiều 26/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm chủ trì hội nghị lấy ý kiến về đồ án trước khi trình HĐND thành phố thông qua.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thực hiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo quan trọng từ Trung ương. Nổi bật là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc lấy con người làm trung tâm, giữ gìn “hồn cốt Thăng Long” và phát huy giá trị văn hiến ngàn năm; chỉ đạo của Thường trực Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, môi trường, đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Thủ đô.

Hà Nội dự kiến sẽ giảm 35 trường công lập ngay từ năm học 2026-2027

Sở Giáo dục Hà Nội đề xuất sáp nhập nhiều trường để nâng cao hiệu quả quản lý, phù hợp quy mô học sinh và cải thiện cơ sở vật chất.

Ngày 25/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi tới UBND thành phố đề xuất phương án sắp xếp sáp nhập một số trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến trong năm học 2026-2027 sẽ giảm khoảng 35 trường, phân bố ở 18 xã, phường như Bạch Mai, Bồ Đề, Chương Mỹ, Cửa Nam, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Ngọc Hà, Sơn Tây, An Khánh, Chương Dương, Đan Phượng, Phú Cát, Phúc Lộc, Thạch Thất, Yên Bài, Phú Nghĩa và Minh Châu.

Hà Nội xác định đối tượng ưu tiên tuyển sinh theo nơi cư trú như thế nào?

Hà Nội sẽ sử dụng công nghệ GIS và AI để tuyển sinh mầm non, lớp 1, 6 theo tuyến địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh theo nơi cư trú được xác định thế nào?

Đọc nhiều nhất

Tin mới