Hà Nội xác định đối tượng ưu tiên tuyển sinh theo nơi cư trú như thế nào?

Hà Nội sẽ sử dụng công nghệ GIS và AI để tuyển sinh mầm non, lớp 1, 6 theo tuyến địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh theo nơi cư trú được xác định thế nào?

Năm học 2026–2027, Hà Nội áp dụng thống nhất phương thức xét tuyển theo nơi cư trú trong tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6, với sự hỗ trợ của bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo. Trong đó, cách xác định đối tượng ưu tiên đang được nhiều phụ huynh quan tâm.

Các trường công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng thống nhất phương thức xét tuyển theo nơi cư trú để tuyển trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và lớp 6 trong năm học 2026–2027. Đây là điểm mới đáng chú ý trong kế hoạch tuyển sinh năm nay.

1-3260.jpg
Ảnh minh họa/nguồn xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tuyển sinh được thực hiện theo tuyến địa bàn, có ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo nhằm xác định khoảng cách, phân tuyến tuyển sinh một cách chính xác và minh bạch hơn. Phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tiếp tục được triển khai trên toàn thành phố.

Đối với bậc mầm non, địa bàn tuyển sinh do UBND các xã, phường quy định trên cơ sở ứng dụng công nghệ. Tương tự, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 cũng thực hiện theo nguyên tắc này, đảm bảo thống nhất trên toàn địa bàn.

Về đối tượng ưu tiên, Hà Nội chia thành hai nhóm áp dụng chung cho các cấp học. Việc xét tuyển sẽ căn cứ vào thứ tự ưu tiên, đồng thời xem xét chỉ tiêu còn lại tại từng trường.

Cụ thể, đối tượng ưu tiên 1 là những học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, cư trú trên địa bàn và có khoảng cách đến trường gần nhất. Trong khi đó, đối tượng ưu tiên 2 là những học sinh cư trú tại khu vực giáp ranh nhưng có khoảng cách đến trường ở địa bàn khác ngắn hơn so với trường gần nhất tại nơi cư trú.

Nhà trường hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Ảnh: Lê Nguyễn/ Nguồn Hanoimoi
Nhà trường hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Ảnh: Lê Nguyễn/ Nguồn Hanoimoi

Ban Chỉ đạo tuyển sinh các xã, phường sẽ căn cứ vào các tiêu chí cụ thể để xác định thứ tự ưu tiên và phân bổ chỉ tiêu phù hợp. Toàn bộ kế hoạch tuyển sinh, bao gồm tiêu chí xét tuyển và đối tượng ưu tiên, sẽ được niêm yết công khai nhằm đảm bảo minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, các trường công lập trên địa bàn sẽ thực hiện tuyển sinh theo tuyến địa bàn, có ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo nhằm xác định khoảng cách, phân tuyến tuyển sinh bảo đảm chính xác, minh bạch. Phần mềm tuyển sinh trực tuyến tiếp tục được triển khai đồng bộ trên toàn thành phố.

Từ ngày 1/7, tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

Theo kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027, trước ngày 31/5, các trường mầm non, tiểu học phải hoàn thành việc cấp mã tuyển sinh cho cha mẹ học sinh để phục vụ đăng ký.

Với hình thức tuyển sinh trực tuyến tích hợp bản đồ số GIS, thời gian đăng ký được chia theo từng cấp học. Tuyển sinh học sinh vào lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7/2026; Tuyển sinh trẻ mẫu giáo (từ 3 đến 5 tuổi) vào trường mầm non từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7/2026; Tuyển sinh học sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7/2026; Sau các đợt đăng ký trực tuyến, các trường tổ chức tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 12/7 đến hết ngày 18/7.

Trong thời gian tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tại trường đã đăng ký từ khi nhận được thông báo đăng ký thành công đến 17h ngày 18/7.

Sau ngày 18/7, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu phải báo cáo UBND các xã, phường; các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Sở.

Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị sẽ được xem xét cho phép tuyển sinh bổ sung từ ngày 21/7 đến ngày 22/7. Riêng đối với các trường mầm non, được tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

Mời độc giả xem video Hà Nội chuẩn bị có thêm không gian văn hóa, nghệ thuật (Nguồn H1)

Bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10:Phụ huynh,HS lo gì trước kỳ thi nhiều biến động?

Việc bỏ khu vực tuyển sinh tạo ra thị trường giáo dục "phẳng", đòi hỏi học sinh và phụ huynh thích ứng chiến lược chọn trường phù hợp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, từ lâu đã được ví như một cuộc "vượt vũ môn" đầy khắc nghiệt. Tuy nhiên, năm học 2026-2027 chứng kiến một bước ngoặt chưa từng có khi chính sách phân chia khu vực tuyển sinh của Hà Nội được bãi bỏ. Việc cho phép học sinh tự do đăng ký nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT nào trên toàn thành phố đã mở ra cơ hội bình đẳng, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức khiến cho phụ huynh và học sinh lo lắng.

Khi “vùng an toàn” không còn, điểm chuẩn trở nên khó đoán

Bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10 Hà Nội, phụ huynh lo điểm chuẩn tăng vọt

Phụ huynh, học sinh Hà Nội lo lắng, sau khi bỏ phân chia khu vực, lượng đăng ký dự tuyển có thể tràn vào một số trường nội đô khiến điểm chuẩn tăng vọt. 

Cuối tuần này, hàng nghìn học sinh cuối cấp cùng phụ huynh đến Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) để nghe thầy cô từ 14 trường THPT trên địa bàn tư vấn về tuyển sinh lớp 10.

Chị Hoàng Thị Hà, có con học lớp 9 cho biết tâm trạng những ngày này “như ngồi trên đống lửa”. Hà Nội bỏ phân chia khu vực, theo chị Hà vừa tạo thuận lợi nhưng cũng khiến gia đình và con bối rối.

Đọc nhiều nhất

Tin mới