Trong khi nhiều ngành kinh tế phải chịu thiệt hại vì tác động của COVID-19 thì những tỷ phú này vẫn ghi nhận khối tài sản ròng tăng ngoạn mục.
Theo VTC News
Khi đại dịch COVID-19 lan rộng khắp thế giới, kinh tế lao dốc nhưng vẫn có nhiều tỷ phú lại ghi nhận tài sản ròng phục hồi, thậm chí tăng vượt so với trước khi đại dịch bùng phát.
Dựa vào danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, GoBankingRates.com cho biết 7 trong 50 người giàu nhất thế giới có tài sản ròng tăng hơn 50% trong giai đoạn từ ngày 18/3 (một tuần sau khi WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu) tới ngày 4/6 (là thời điểm nhiều bang tại Mỹ bắt đầu tái mở cửa).
Tỷ phú có tài sản tăng nhiều nhất là ông Dieter Schwarz, người sở hữu tập đoàn bán lẻ Schwarz Group tại Đức, với tổng tài sản ròng tăng 67%. Tại thời điểm ngày 18/3, ông Dieter Schwarz sở hữu 19,8 tỷ USD. Đến ngày 4/6, số tài sản của ông đã tăng lên mức 33,1 tỷ USD. (Ảnh: Celebrity Family) Tài sản của tỷ phú Mukesh Ambani - Chủ tịch Reliance Industries (Ấn Độ) cũng ghi nhận mức tăng 57,6%. Ngày 18/3, Mukesh Ambani sở hữu 36,8 tỷ USD nhưng đến ngày 4/6, tài sản của ông đã lên mức 59 tỷ USD. (Ảnh: India)
Trong khi đó, tài sản của CEO Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk, tăng 55% lên hơn 38 tỷ USD trong khoảng thời gian trên. Phần lớn khối tài sản của Elon Musk tăng là nhờ giá cổ phiếu của Tesla phục hồi. (Ảnh:Reuters) Tài sản của Alain Wertheimer - đồng sở hữu Chanel (Pháp) tăng 53,8% từ 17,1 tỷ USD lên mức 26,3 tỷ USD trong khoảng thời gian trên. (Ảnh: Prabook) Tương tự, Gerard Wertheimer - đồng sở hữu Chanel (Pháp) cũng có mức tăng tài sản 53,8% như Alain Wertheimer. (Ảnh: Forbes)
CEO của Facebook - Mark Zuckerberg cũng ghi nhận tài sản ròng phục hồi trong giai đoạn COVID-19 bùng phát với mức tăng 52,47% lên hơn 83 tỷ USD từ 54,7 tỷ USD. (Ảnh: Reuters) Tỷ phú Tadashi Yanai - ông chủ hãng bán lẻ thời trang Fast Retailing (Nhật Bản) ghi nhận khối tài sản ròng tăng 50,2% từ 19,7 tỷ USD lên 29,6 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)
Ngành nghề nào “sản sinh” nhiều người siêu giàu nhất thế giới?
(Kiến Thức) - Theo thống kê từ hãng Wealthy – X của Mỹ, 10 ngành nghề này là "lò đào tạo" nhiều tỷ phú với khối tài sản kếch xù. Nếu muốn trở nên giàu có, bạn cũng có thể thử sức với một trong các lĩnh vực dưới đây.
Theo thống kê của Wealth – X, 3,8% tỷ phú có xuất phát điểm trong ngành dịch vụ thực phẩm. Daniel Lubetzky đã sáng lập ra KIND Snacks sau khi thử một thanh đồ ăn nhẹ làm từ trái cây và các loại hạt trong chuyến đi công tác Úc. Từ đó, ông đã tạo ra khối tài sản 1,2 tỷ USD nhờ mở rộng dịch vụ quán bar và đồ ăn nhẹ khác. (Ảnh: KIND Healthy Snacks)
James Dyson là một trong 3,9% người giàu trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật. Mặc dù không có bằng kỹ sư nhưng Dyson đã phát minh ra máy hút bụi không túi đầu tiên trên thế giới vào năm 1986. Từ đó, James mở rộng công ty và sản xuất nhiều thiết bị khác. Tỷ phú người Anh này hiện sở hữu khối tài sản 6,1 tỷ USD. (Ảnh: Getty)
Có 4,1 % tỷ phú giàu lên trong ngành khách sạn và giải trí. Guy Laliberté là cựu nghệ sĩ của đoàn xiếc có trụ sở tại Montreal. Chỉ với khoản tài trợ nghệ thuật 1 triệu USD, Guy Laliberté phát triển đoàn xiếc của mình thành đế chế giải trí Cirque du Soleil. Tỷ phú thế giới này hiện sở hữu 1,2 tỷ USD. (Ảnh: Shutterstock)
Chỉ 4,1% người giàu làm việc trong lĩnh vực sản xuất. Bà đã tạo ra khối tài sản trị giá 8,9 tỷ USD nhờ Công ty ABC Supply chuyên cung cấp cửa sổ và tấm lợp mái. (Ảnh: ABC Supply Co)
Theo Wealthy – X, có 4,7% tỷ phú sở hữu trên 5 triệu USD làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Bill Gates, Mark Zuckerberg và Larry Page – 3 tỷ phú công nghệ hiện sở hữu khối tài sản khổng lồ, Bill Gates: 98 tỷ, Mark Zuckerberg: 87,7 tỷ USD, Larry Page: 62,5 tỷ USD. (Ảnh: Getty)
Theo thống kê của Wealthy – X, chỉ 4,9% người giàu sở hữu tài sản trên 5 triệu USD trong ngành chăm sóc sức khỏe. Ernesto Bertarelli là người giàu nhất Thụy Sĩ với khối tài sản 12, 6 tỷ USD đến từ cổ phần công ty dược phẩm Serono. (Ảnh: Getty)
Theo Wealth-X, 5,4% người giàu lên nhờ đầu tư bất động sản. Với khối tài sản 7,6 tỷ USD, Stephen Ross là nhà đầu tư bất động sản giàu có nhất Mỹ - theo thông tin của The Real Deal năm 2019. (Ảnh: Getty)
Hơn 7% người giàu làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận, theo Wealth-X. Tuy không làm giàu dựa trên lĩnh vực này nhưng cặp vợ chồng tỷ phú Bill Gates– Melinda Gates đã tạo ra danh tiếng và may mắn nhờ các tổ chức phi lợi nhuận. (Ảnh: zz/PBG/AAD/STAR MAX/IPx)
Hơn 16% người giàu trở thành tỷ phú khi làm việc trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh và tiêu dùng. Nhà đồng sáng lập và chủ tịch của World Wide Technology - David Steward hiện là tỷ phú da màu của Mỹ với 3,5 tỷ USD. (Ảnh: AP)
Ngành nghề được Wealthy – X đánh giá cao nhất với 26% tỷ phú là tài chính ngân hàng. Jamie Dimon - Chủ tịch và Giám đốc điều hành của JPMorgan Chase sở hữu khối tài sản 1,3 tỷ USD (theo Forbes 2019). (Ảnh: AP)
Tỷ phú Kylie Jenner "vung tiền" thế nào trước bê bối giả giấy tờ?
(Kiến Thức) - Kylie Jenner “vung" 130 triệu USD (hơn 3 nghìn tỷ) mua biệt thự và máy bay riêng trước khi Forbes cho rằng cô làm giả tờ khai thuế trong nhiều năm.
Theo Thesun, nữ tỷ phú tự thân 22 tuổi Kylie Jenner từngchi hàng trăm triệu đô mua biệt thự, máy bay riêng, hàng hiệu trước khi xảy ra lùm xùm làm giả tờ khai thuế.
Giàu có nhất hành tinh nhưng 10 tỷ phú này lại sống giản dị khó tin
(Kiến Thức) - Nếu như nhiều người giàu có vung tiền sắm du thuyền, siêu xe, biệt thự, đảo riêng.... thì các tỷ phú này lại chọn cuộc sống giản dị, tiết kiệm mặc dù số dư ngân hàng của họ còn cao hơn GDP của 1 số quốc gia.
1. Warren Buffet - chủ tịch hãng đầu tư Brekshire Hathaway.Ước tính giá trị tài sản ròng: 73.3 tỷ đô. Ông chọn cuộc sống rất đỗi bình thường, sống trong căn nhà mua từ 50 năm trước ở Nebraska với giá chỉ hơn 30 nghìn đô – số tiền mà ông có thể kiếm được chỉ trong chưa đầy 2 phút. Đám cưới của ông với người vợ hai cũng được tổ chức khiêm tốn, ít tốn kém hơn rất nhiều so với đám cưới của một tỷ phú.
UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế văn hóa công sở áp dụng với toàn bộ cơ quan hành chính và cán bộ nhằm xây dựng môi trường làm việc văn minh, kỷ cương.
Nút giaoTân Vạn, hạng mục quan trọng của tuyến Vành đai 3 TP.HCM, hiện vẫn đang ngổn ngang trong khi kế hoạch thông xe kỹ thuật lại được ấn định ngày 19/12/2025.
Sáng 9/12, TAND TPHCM xét xử cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 15 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Điều khiển phương tiện không đảm bảo an toàn, đi không đúng phần đường quy định, Ngô Trọng Trí (Quảng Ngãi) đã gây tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.
UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp điều tra, rà soát việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn trong thời gian xảy ra mưa lũ, ngập lụt.