7 cạm bẫy chi tiêu khiến người trẻ 'mãi không thể giàu'

Theo các chuyên gia tài chính, người trẻ không nghèo vì thu nhập thấp mà do mắc những cạm bẫy chi tiêu tinh vi của xã hội tiêu dùng.

Trong thời đại tiêu dùng hiện đại, người trẻ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn nhưng cũng đối mặt với vô số cạm bẫy chi tiêu tinh vi. Không ít người dù có thu nhập khá vẫn luôn trong tình trạng “cháy ví”, khó tích lũy tài chính. Điều này không đến từ việc họ lười làm việc, mà chủ yếu do những thói quen chi tiêu vô thức, bị dẫn dắt bởi quảng cáo và tâm lý đám đông.

Mua xe mới - Con dao hai lưỡi tiêu xài

Theo nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, mua ô tô mới là một bẫy chi tiêu phổ biến nhất của tầng lớp trung lưu. Xe mới mất giá nhanh, chỉ cần lăn bánh khỏi đại lý là đã mất tiền.

Trong khi đó, một chiếc xe cũ hai năm tuổi vẫn vận hành tốt, giá lại rẻ hơn đáng kể.

tai-chinh1.jpg
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Ảnh: Getty

Nợ thẻ tín dụng với lãi suất cao - “Kẻ giết người thầm lặng”

Warren Buffett từng nói rằng: "Nếu phải vay với lãi suất 18% hay 20%, tôi đã phá sản từ lâu". Buffett cảnh báo rằng lãi suất cao sẽ biến nguyên lý lãi kép - vốn giúp làm giàu - thành cơn ác mộng khiến nợ nần chồng chất.

Nhà đầu tư huyền thoại cho biết mình trả tiền mặt đến 98% bởi lãi vay từ tín dụng là thứ khiến người ta mất tiền trước khi có cơ hội đầu tư.

Chi tiêu trước, tiết kiệm sau

Không ít người có thói quen "tiền đến đâu tiêu đến đó, còn lại gì thì tiết kiệm”. Warren Buffett cho rằng đây là điều phản khoa học.

Ông khuyến khích người trẻ “tiết kiệm trước khi tiêu”, tự chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư ngay khi nhận lương. Cách này tạo thói quen tài chính thông minh và bảo vệ bạn khi cần tiền đột xuất.

Cờ bạc, xổ số - "thuốc độc tài chính"

Theo Warren Buffett, cờ bạc, vé số hay những “cơ hội làm giàu nhanh” là con đường dẫn đến thất bại tài chính. Ông gọi xổ số và cờ bạc là "thuế trí tuệ" - khoản tiền mà người chơi tự nguyện đóng vì không hiểu xác suất.

Với Warren Buffett, những trò chơi may rủi này vốn được thiết kế cho nhà cái thắng, việc bạn mơ mộng thắng mà đổ tiền vào là sai lầm tiêu tiền tệ hại nhất.

Đầu tư mù mờ

Không ít người bị cuốn theo các sản phẩm tài chính phức tạp, công cụ đầu tư đắt đỏ, hoặc xu hướng đầu tư "ai cũng lao vào". Tuy nhiên, tỷ phú Buffett luôn khuyên: "Đừng đầu tư vào thứ bạn không hiểu".

tai-chinh2.jpg
Ảnh minh họa

Buffett ủng hộ các khoản đầu tư đơn giản, dễ hiểu, chi phí thấp như quỹ chỉ số. Chúng không cần nhiều kiến thức tài chính, lại giúp phân tán rủi ro và hưởng lợi từ tăng trưởng dài hạn của thị trường.

Chi tiền cho hình ảnh – sống ảo đắt đỏ

Trong thời đại mạng xã hội, áp lực chứng tỏ bản thân khiến nhiều người trẻ chi mạnh tay cho những thứ nhằm xây dựng “hình ảnh”: quần áo thương hiệu, check-in quán sang, du lịch xa xỉ.

Đây là dạng chi tiêu không tạo ra giá trị dài hạn, chỉ mang lại cảm giác được công nhận nhất thời. Chi quá nhiều cho hình ảnh khiến tài chính dễ rơi vào nguy cơ âm, thậm chí nợ nần.

Dễ dãi với các khoản chi nhỏ – “tích tiểu” cũng thành phá sản

Nhiều người nghĩ rằng cà phê 50.000 đồng, chuyến xe công nghệ 30.000 đồng hay vài lượt đặt đồ ăn không đáng kể. Nhưng tổng cộng lại trong cả tháng, những khoản nhỏ này có thể lên đến vài triệu đồng. Cạm bẫy của các khoản chi nhỏ chính là sự “vô hình” khiến người trẻ không nhận ra mình đã tiêu quá nhiều.

Vì sao không nên rút tiền tiết kiệm mua vàng?

Với số tiền 500 triệu đồng, nhà đầu tư cá nhân nên phân bổ đầu tư thế nào để mang lại hiệu quả nhất?

Là dân văn phòng, lại đang độc thân, chị Thu Giang ở Hà Nội có một khoản tiền nhàn rỗi 500 triệu đồng. Số tiền này chị Giang đã gửi tiết kiệm ngân hàng.

Tuy nhiên, sang tháng 6 là đến kỳ đáo hạn, chị Giang có ý định rút ra một nửa để mua vàng. Phần còn lại tiếp tục gửi tiết kiệm hoặc chuyển sang kênh đầu tư khác nếu tìm được phương án phù hợp hơn.

Những kiểu chi tiêu tưởng tinh tế nhưng chỉ "mất tiền oan"

Tưởng như đang chăm sóc bản thân, nâng cấp cuộc sống... nhưng thực tế nhiều thứ chỉ là chiêu trò móc ví người tiêu dùng. 

Thời gian gần đây, ngày nào cũng có thể trở thành "ngày siêu sale", cuối tuần có "deal hot" hay "lễ hội mua sắm". Theo đó, người tiêu dùng dễ bị cuốn vào một cuộc đua tiêu tiền mà bản thân không kiểm soát nổi.

Dưới đây là những hành vi chi tiêu tưởng nâng tầm cuộc sống nhưng thực chất chỉ là "bẫy tiêu dùng", không phải ai cũng nhận ra.

Chi tiêu thẻ thông thái, mặc sức tận hưởng và nâng tầm trải nghiệm

Với những tips sử dụng thông minh, chiếc thẻ tín dụng không chỉ đơn thuần là một phương tiện thanh toán, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra thế giới trải nghiệm đa sắc cho chủ thẻ.

Thẻ tín dụng ngày càng trở thành công cụ thanh toán phổ biến, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết những lợi ích nổi bật của loại thẻ này, dẫn đến tâm lý e ngại và lo lắng về việc kiểm soát chi tiêu. Trên thực tế, thẻ tín dụng có thể trở thành một trong những công cụ giúp chủ thẻ quản lý tài chính cá nhân hiệu quả nếu biết cách sử dụng.
Ưu điểm nổi bật của thẻ tín dụng là tiêu trước - trả sau, với thời hạn miễn lãi lên tới 55 ngày tùy loại thẻ. Chỉ cần chú ý thời hạn thanh toán, chủ thẻ có thể dễ dàng “xài tiền của ngân hàng” để phục vụ cho các nhu cầu của cá nhân và không bỏ lỡ các trải nghiệm. Ngoài ra, do thẻ tín dụng luôn sẵn ưu đãi chi tiêu, nhiều chủ thẻ đã khéo léo “tận dụng” để tiết kiệm được một khoản chi tiêu đáng kể. Các ngân hàng hiện tại đã thiết kế các dòng thẻ riêng với các ưu đãi cho các lĩnh vực cụ thể phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới