Đại gia kín tiếng 'Khoa khàn' vừa tái xuất là ai?

Ông Trần Đăng Khoa - người vừa tái xuất với vai trò Chủ tịch Đại Quang Minh từng được biết đến với biệt danh 'Khoa khàn'.

Mới đây, liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú Invest) - Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam (MIK Group) và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh gửi văn bản đề xuất thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó Đại Quang Minh được chỉ định là đơn vị đại diện liên danh.

Đáng chú ý, người ký tên trong văn bản này là ông Trần Đăng Khoa trong vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, thay cho ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO đã đảm nhận nhận nhiều năm qua.

dai-gia3.jpg
Ông Trần Đăng Khoa trong vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh.

Ông Trần Đăng Khoa sinh năm 1970, nổi tiếng trong giới bất động sản với chất giọng khàn đặc trưng. Bởi vậy, ông được gọi là “Khoa khàn”.

Trong giới đầu tư Hà Nội, ông còn được biết đến với biệt danh "Khoa Keangnam", bởi từng tham gia sâu vào hoạt động mua bán và giao dịch tại dự án Keangnam Landmark Tower trên vai trò trợ lý Chủ tịch Công ty Keangnam Vina từ giai đoạn 2007-2009.

dai-gia1.jpg
Đại gia Khoa "khàn". Ảnh: Internet

Sau khi trở về từ Đông Âu, ông Trần Đăng Khoa thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh năm 2006, nhanh chóng ghi dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản với dự án Golden Palace tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, gồm ba tòa tháp cao 30 tầng.

Năm 2011, ông Trần Đăng Khoa cùng một vài đối tác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh với vốn điều lệ 4.200 tỷ đồng: cá nhân ông nắm 17,5%, Mai Linh nắm 37,5% và Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) nắm 45%.

Ông Trần Đăng Khoa giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, trong khi ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco - làm Tổng giám đốc.

Sau tháng 6/2016, CTCP Đầu tư Mai Linh và ông Trần Đăng Khoa đồng loạt thoái vốn. Lúc này, Thaco nắm tỷ lệ 90% tại Đại Quang Minh, còn doanh nhân Khoa “khàn” nắm 5%. Vị trí Chủ tịch HĐQT được giao cho ông Trần Bá Dương.

Trong gần một thập kỷ, ông Khoa gần như vắng bóng trước công chúng, tạo nên danh xưng “đại gia kín tiếng”.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, đại gia Khoa 'khàn' bất ngờ quay trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh, trong bối cảnh công ty liên danh với Văn Phú - MIK triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đại gia "vung tiền" mua chim ưng hơn 2 tỷ đồng

Tại Cuộc đấu giá của Câu lạc bộ chim ưng Saudi lần thứ 25, một con chim ưng thu hút sự chú ý khi bán với mức giá 2,4 tỷ đồng.

Mới đây, một con chim ưng đã được bán với giá 351.000 SR (93.590 USD hay hơn 2,4 tỷ đồng) tại Cuộc đấu giá của Câu lạc bộ chim ưng Saudi lần thứ 25, trở thành con chim ưng đắt thứ ba được bán cho đến nay tại sự kiện năm nay.

Được tổ chức tại trụ sở câu lạc bộ ở Malham, phía bắc Riyadh, cuộc đấu giá đóng vai trò là thị trường chính cho những chú chim ưng nuôi tại địa phương, trùng với mùa bẫy hàng năm, kéo dài đến ngày 30/11.

Đại gia "vung" hơn 12 tỷ đồng mua một con chim bồ câu

Theo Vrt, một chú chim bồ câu đã được bán với giá 400.000 euro (tương đương hơn 12 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá trực tuyến cuối tuần trước.

Con chim mái, New Kim 3, có họ hàng với New Kim, loài chim bồ câu đắt nhất thế giới. Với mức giá này, New Kim 3 là con chim mái đắt thứ ba từ trước đến nay. Người mua chú chim này đến từ Trung Quốc. Theo nhà đấu giá Nicolas Gyselbrecht, đại diện cho nền tảng PIPA tổ chức phiên đấu giá, việc đạt được mức giá như vậy không phải là hiếm.

Ở Trung Quốc, đua chim bồ câu rất phổ biến. Những chú chim nào thi đấu tốt có thể thắng lớn. Điều này khiến những chú chim bồ câu thượng hạng trở nên rất có giá trị.

Ông Phạm Nhật Vượng lọt Top 5 tỷ phú kiếm tiền nhanh nhất hành tinh

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,2 tỷ USD chỉ trong một phiên, đưa ông lọt top 5 tỷ phú có mức gia tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày.

Theo ước tính của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản ròng 23,6 tỷ USD, xếp thứ 97 trong danh sách người giàu thế giới, lần đầu tiên đánh dấu việc một doanh nhân Việt Nam góp mặt trong nhóm siêu giàu toàn cầu. Với khối tài sản này, so với đầu năm, tài sản của Chủ tịch Vingroup tăng tới 3,6 lần.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng vượt qua nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới như "ông trùm" truyền thông Rupert Murdoch.

Đọc nhiều nhất

Tin mới