6 luật mới có hiệu lực từ 1/1/2022 có điểm gì đáng chú ý?

Từ ngày 1/1/2022, 6 luật chính thức có hiệu lực, trong đó có Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Bảo vệ môi trường...

6 luat moi co hieu luc tu 1/1/2022 co diem gi dang chu y?
 

“Loạn” văn phòng BĐS ở Hải Dương: Lập chuyên án xử lý các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo

Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) xây dựng chuyên án nhằm phát hiện các trường hợp kinh doanh BĐS không đảm bảo quy định, có dấu hiệu lừa đảo.

Xử lý nghiêm hành vi giao dịch bất động sản có dấu hiệu lừa đảo
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Hồ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, đã giao Công an huyện Nam Sách xây dựng chuyên án nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp hoạt động kinh doanh bất động sản không đảm bảo quy định như nhận đặt cọc, thực hiện giao dịch không công khai minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo…để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội vận động người dân chỉ ra ngoài khi cần thiết

Chủ tịch Chu Ngọc Anh vừa ký văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng dịch COVID-19 dịp Tết.

Chiều 31/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành hỏa tốc Công điện số 27 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.
Ha Noi van dong nguoi dan chi ra ngoai khi can thiet
Hà Nội tăng cường kiểm soát dịch bệnh dịp Tết. 
Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị, địa phương lắp đặt và triển khai quét mã QR căn cước công dân có gắn chíp, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm công cộng, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị… không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn; kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.

Che biển số để né phạt nguội sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng từ 1/1/2022

Mức phạt với hành vi che biển số sẽ tăng gấp 6 lần so với hiện hành nhằm tăng tính răn đe với các chủ xe có hành này.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2021, sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

Theo đó, Chính phủ đã tăng mức phạt với nhiều hành vi vi phạm và sẽ chính thức áp dụng từ 1/1/2022. Đáng chú ý trong đó là mức phạt với hành vi điều khiển ô tô không gắn đủ biển số, biển số gắn không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển sẽ tăng gấp 6 lần so với hiện tại.

Cụ thể, mức phạt hiện hành cho hành vi trên đang được áp dụng ở mức 800.000-1.000.000 đồng, sau sửa đổi mức phạt sẽ tăng lên mức 4-6 triệu đồng, áp dụng cho cả xe rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc.

Tình trạng che mờ biển số tránh phạt nguội hiện được cho là do mức phạt với hành vi này ở Nghị định 100/2019 vẫn chưa đủ sức răn đe, vẫn thấp hơn nhiều so với việc bị camera phạt nguội ghi lại hình ảnh chạy quá tốc độ hoặc đi sai làn đường.

Vì vậy việc tăng mạnh mức phạt được kỳ vọng sẽ đủ sức răn đe với các chủ phương tiện cố tình che mờ biển số hoặc dán thêm ký tự nhằm thay đổi chữ, số trên biển số để tránh phạt nguội đang xảy ra rất nhiều.

Che bien so de ne phat nguoi se bi phat den 6 trieu dong tu 1/1/2022
Hành vi che biển số tránh phạt nguội sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, áp dụng từ 1/1/2022 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.