3 lần truyền máu trong tử cung, cứu thai nhi thiếu máu nặng

Mang nhóm máu Rh âm, thai phụ đối mặt nguy cơ thai nhi thiếu máu nặng. Em bé được truyền máu 3 lần qua dây rốn ngay trong bụng mẹ.

Đưa hồng cầu trực tiếp cho thai nhi thiếu máu nặng do bất đồng nhóm máu mẹ - con

Mang nhóm máu Rh âm, chị N.T.H. phải đối mặt với một thai kỳ nguy cơ cao khi thai nhi được xác định thiếu máu nặng do bất đồng nhóm máu mẹ - con.

Trong những trường hợp thiếu máu thai nhi nghiêm trọng, tình trạng thiếu oxy kéo dài có thể đe dọa sự phát triển và tính mạng của thai. Nếu không được can thiệp kịp thời, thai nhi có nguy cơ suy tim, phù thai và tử vong trong tử cung.

Tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, các bác sĩ đã thực hiện truyền máu thai nhi qua dây rốn 3 lần nhằm bổ sung hồng cầu trực tiếp cho em bé ngay khi còn trong bụng mẹ. Đây là một trong những kỹ thuật can thiệp bào thai đòi hỏi độ chính xác cao.

truyen-mau-day-ron1-3722.jpg
Truyền máu cho thai nhi qua dây rốn được thực hiện dưới hướng dẫn của siêu âm - Ảnh BVCC

Truyền máu thai nhi qua dây rốn là kỹ thuật được thực hiện dưới hướng dẫn của siêu âm. Bác sĩ đưa kim can thiệp chuyên dụng qua thành bụng và cơ tử cung của người mẹ, tiếp cận chính xác vị trí tĩnh mạch dây rốn của thai nhi.

Sau khi xác định đúng vị trí, lượng hồng cầu đã được chuẩn bị phù hợp được truyền trực tiếp vào tuần hoàn của thai. Nhờ đó, tình trạng thiếu máu được cải thiện, tạo điều kiện để thai tiếp tục phát triển trong tử cung.

TS.BS Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, đây là kỹ thuật can thiệp bào thai phức tạp, đòi hỏi bác sĩ phải kiểm soát chính xác vị trí kim, lượng máu truyền và tình trạng của cả mẹ và thai nhi trong suốt quá trình can thiệp.

Truyền máu thai nhi thường được cân nhắc trong những trường hợp thai nhi thiếu máu nặng, trong đó có bất đồng nhóm máu mẹ - con như Rh, ABO; nhiễm trùng trong thai kỳ; một số rối loạn di truyền; bất thường bánh rau và một số biến chứng thai kỳ khác.

truyen-mau-day-ron.jpg
Ê-kíp can thiệp cho thai nhi - Ảnh BVCC

Can thiệp bào thai cần phối hợp nhiều chuyên khoa

Các bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, để giảm thiểu nguy cơ trong quá trình can thiệp, người bệnh được quản lý thai kỳ nguy cơ cao và theo dõi trước, trong và sau thủ thuật. Việc điều trị có sự phối hợp giữa các chuyên khoa gồm Y học bào thai, Sản khoa, Gây mê hồi sức, Di truyền và Sơ sinh.

TS.BS Nguyễn Thị Sim nhấn mạnh, việc phát hiện sớm tình trạng thiếu máu thai nhi có ý nghĩa quan trọng trong quyết định thời điểm và phương pháp can thiệp.

Không phải mọi trường hợp thai nhi thiếu máu đều cần truyền máu trong tử cung. Chỉ định phải được đánh giá dựa trên nguyên nhân, mức độ thiếu máu, tuổi thai, tình trạng của thai nhi và nguy cơ đối với cả mẹ và con.

truyen-mau-day-ron-2.jpg
Em bé đã chào đời sau 3 lần truyền máu - Ảnh BVCC

Khi nào thai nhi có nguy cơ thiếu máu?

Bất đồng nhóm máu mẹ - con, đặc biệt bất đồng Rh.

Một số trường hợp nhiễm trùng trong thai kỳ.

Một số bệnh lý hoặc rối loạn di truyền.

Bất thường bánh rau và các biến chứng thai kỳ có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn của thai.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Không cho lao động nữ nuôi con nhỏ nghỉ 60 phút mỗi ngày sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng

Kỹ thuật can thiệp bào thai Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới

Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện 14 ca can thiệp thông tim bào thai và cứu sống được 13 thai nhi.

Tại hội thảo “Tối ưu hóa can thiệp tim mạch bào thai trong bệnh lý tắc nghẽn đường ra thất”, trong khuôn khổ Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương, GS Gerald Tulzer, Trưởng khoa Tim mạch nhi Bệnh viện Kepler (Áo) cho biết, ông đặc biệt ấn tượng với quy mô bệnh viện, số lượng bệnh nhân cũng như những thành tựu mà các bác sĩ Việt Nam đạt được trong lĩnh vực can thiệp tim bào thai.

thong-tim-3.jpg
Các bác sĩ và GS Gerald Tulzer - Ảnh BVCC

Thai nhi được can thiệp tim bào thai phức tạp tuần 28 vừa chào đời khỏe mạnh

Sự chào đời khỏe mạnh của bé là kết quả của quá trình theo dõi, điều trị liên tục suốt thai kỳ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa của hai bệnh viện.

Sau thành công của ca can thiệp tim bào thai được thực hiện ngày 6/1/2026, khi thai gần 28 tuần tuổi, sản phụ N.T.K.Q (sinh năm 2000) đã được phẫu thuật mổ lấy thai tại Bệnh viện Từ Dũ vào chiều 10/3/2026, khi thai 37 tuần. Trẻ sơ sinh là bé trai nặng 3kg, khóc ngay sau sinh, tình trạng tổng quát ổn định.

Ca mổ được thực hiện bởi ê-kíp sản khoa của Bệnh viện Từ Dũ với sự tham gia trực tiếp của BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc bệnh viện.

Sản phụ thứ 12 thành công can thiệp tim bào thai tại Việt Nam

Sau nhiều tháng theo dõi, bé trai chào đời khỏe mạnh sau ca can thiệp tim bào thai, minh chứng khả năng điều trị tiên tiến phối hợp đa chuyên khoa tại Việt Nam.

Hành trình điều trị đặc biệt

Ngày 26/2, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, sáng 25/02/2026, tại Bệnh viện Từ Dũ, một bé trai nặng 3,2 kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh sau ca mổ lấy thai an toàn ở tuần thai 39.

Đọc nhiều nhất

Tin mới